vuitoichat
07-08-2021, 15:42
Theo như vào tháng 6, khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Anh và khinh hạm Evertsen của Hải quân Hà Lan đang neo đậu ở Cảng Odessa, Ukraine, nhưng dữ liệu hàng hải của chúng đă bị giả mạo đến các địa điểm nằm ngoài khơi Quân cảng Sevastopol của Nga trên Bán đảo Crimea.Sau khi các nhà phân tích của tổ chức RNT cho rằng rất có thể những kẻ cố t́nh khiêu khích Nga đang học theo một bộ phim từ 24 năm trước.
Tàu chiến NATO liên tiếp áp sát Quân cảng Sevastopol?
Vào tháng 6, khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Anh và khinh hạm Evertsen của Hải quân Hà Lan đang neo đậu ở Cảng Odessa, Ukraine, nhưng dữ liệu hàng hải của chúng đă bị giả mạo đến các địa điểm nằm ngoài khơi Quân cảng Sevastopol của Nga trên Bán đảo Crimea.
Một tuần sau, khu trục hạm USS Ross (DDG-71) lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ cùng với một tàu tuần tra Ukraine cũng vấp phải một t́nh huống tương tự khi các bằng chứng cho thấy chúng đang neo đậu tại Odessa nhưng dữ liệu hàng hàng th́ nằm trong hải phận Crimea.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824135&stc=1&d=1625758783
Dữ liệu về tàu quân sự Mỹ được cho là USS Ross cùng tàu Ukraine số hiệu U153 tiếp cận khu vực gần Quân cảng Sevastopol của Nga vào sáng 30/6 (Nguồn: MarineTraffic).
Ít giờ sau, tài khoản Twitter chính thức của cuộc tập trận Sea Breeze xác nhận rằng USS Ross đang neo đậu ở cảng Odessa - đồng thời cung cấp h́nh ảnh camera giám sát tại cảng này.
Đối với tàu tuần tra của Ukraine - do căng thẳng hiện tại với Nga và đặc biệt là cuộc khủng hoảng eo biển Kerch vào năm 2018 - có vẻ như rất ít khả năng họ liều lĩnh tiến hành một nhiệm vụ đơn lẻ vào ban đêm ở gần bờ biển Crimea.
Tất cả cho thấy rằng dữ liệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của các tàu chiến đang "có vấn đề".
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824136&stc=1&d=1625758783
Tweet của tài khoản Twitter chính thức của cuộc tập trận Sea Breeze cùng các ảnh xác thực USS Ross đang neo đậu ở cảng Odessa được đăng tải vào sáng 30/6.
Ai là "kẻ thủ ác"?
Resilient Navigation and Timing Foundation (RNT - Tổ chức Phi chính phủ chuyên phân tích về điều hướng hàng hải theo thời gian thực) cho rằng những ǵ đă diễn ra là một "thực tế thú vị" và đặt ra câu hỏi về việc này đă được thực hiện ra sao?
Các nhà phân tích của RNT lưu ư rằng ngoại trừ các tàu chiến, dường như không có bất kỳ tàu mặt nước nào khác (tàu hàng, tàu thuyền đánh cá...) bị "tác động" - điều khác biệt so với hoạt động "giả mạo" trên diện rộng mà người Nga đă làm từ lâu trong khu vực biển này.
Rất có thể cuộc "tấn công" giả mạo định vị GPS đă được lên kế hoạch từ trước và chỉ nhằm tới các tàu này.
Nhưng rơ ràng cả ba tàu chiến NATO đều đang ở cùng một cảng của Ukraine. Chúng thậm chí đă kích hoạt cả GPS và AIS? Việc giả mạo tín hiệu có thể không liên quan tới GPS và nhiều khả năng là "có vấn đề" trong các tín hiệu AIS được vệ tinh thu thập.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824137&stc=1&d=1625758783
Khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Anh và Khinh hạm Evertsen của Hải quân Hà Lan.
Các nhà phân tích của RNT cho rằng rất có thể thiết bị AIS trên tất cả các con tàu nói trên đều đă được thủy thủ đoàn tái lập tŕnh để truyền thông tin sai lệch.
Người Nga rơ ràng là có khả năng làm việc này do họ thường xuyên giả mạo số lượng lớn tín hiệu hàng hải ở Biển Đen trong 5 năm qua.
Tuy nhiên việc 1 hoặc 2 tàu cố t́nh khiêu khích không phải là một thách thức quá lớn với Nga - căn cứ vào các vụ nổ súng, ném bom, uy hiếp tàu chiến NATO trong vài tuần qua.
Các đồng minh NATO (Anh, Hà Lan, Mỹ) cũng có thể làm được điều này do họ có quyền truy cập vào thiết bị và khả năng làm việc đó.
Ngoài ra, rất có thể các dữ liệu bị giả mạo là do một "bên thứ ba" - những kẻ sở hữu một hacker có năng lực phù hợp.
Cảnh quay tàu tuần tra Nga khai hoả cảnh cáo về hướng tàu khu trục Anh gần Crimea.
Tại sao phải làm như vậy?
Nếu "hung thủ" là người Nga, đây có thể là một cuộc biểu dương khác về khả năng tác chiến điện tử ấn tượng của họ và là cơ hội để thể hiện sự thống trị trước phương Tây.
Nếu "kẻ thủ ác" là các thủy thủ đoàn tàu NATO, có lẽ đó là một cách để đánh giá phản ứng trước t́nh huống của người Nga mà không gặp những khó khăn tương tự khi phải sử dụng tàu chiến.
Cần lưu ư rằng chỉ vài ngày sau vụ giả mạo tín hiệu của 2 tàu Anh và Hà Lan, HMS Defender đă thực sự đi gần đến tuyến hải hành giả mạo đó và đă bị tàu chiến và cường kích Nga cảnh cáo bằng đạn thật - bom thật.
Trong giả định "tác giả" là một bên thứ ba, có lẽ đây là hành động nhằm kích động một cuộc xung đột giữa Moscow và Brussels.
Cho tới đây chúng ta có thể nhớ lại bộ phim Điệp viên 007 "Tomorrow Never Dies" vào năm 1997 - một kẻ "siêu phản diện" đă giả mạo tín hiệu một tàu chiến Anh tiến vào gần lănh hải Trung Quốc nhằm kích động một cuộc xung đột vũ trang.
Có thể thấy thực tế là đang có những kẻ muốn "bắt chước" một bộ phim đă được công chiếu 24 năm trước.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824138&stc=1&d=1625758783
Cảnh quay về HMS Devonshire, một tàu chiến giả tưởng trong bộ phim "Tomorrow Never Dies". Cần lưu ư rằng Hải quân Anh từng có một Tuần dương hạm HMS Devonshire nhưng nó đă được tháo dỡ vào năm 1954.
Tàu chiến NATO liên tiếp áp sát Quân cảng Sevastopol?
Vào tháng 6, khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Anh và khinh hạm Evertsen của Hải quân Hà Lan đang neo đậu ở Cảng Odessa, Ukraine, nhưng dữ liệu hàng hải của chúng đă bị giả mạo đến các địa điểm nằm ngoài khơi Quân cảng Sevastopol của Nga trên Bán đảo Crimea.
Một tuần sau, khu trục hạm USS Ross (DDG-71) lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ cùng với một tàu tuần tra Ukraine cũng vấp phải một t́nh huống tương tự khi các bằng chứng cho thấy chúng đang neo đậu tại Odessa nhưng dữ liệu hàng hàng th́ nằm trong hải phận Crimea.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824135&stc=1&d=1625758783
Dữ liệu về tàu quân sự Mỹ được cho là USS Ross cùng tàu Ukraine số hiệu U153 tiếp cận khu vực gần Quân cảng Sevastopol của Nga vào sáng 30/6 (Nguồn: MarineTraffic).
Ít giờ sau, tài khoản Twitter chính thức của cuộc tập trận Sea Breeze xác nhận rằng USS Ross đang neo đậu ở cảng Odessa - đồng thời cung cấp h́nh ảnh camera giám sát tại cảng này.
Đối với tàu tuần tra của Ukraine - do căng thẳng hiện tại với Nga và đặc biệt là cuộc khủng hoảng eo biển Kerch vào năm 2018 - có vẻ như rất ít khả năng họ liều lĩnh tiến hành một nhiệm vụ đơn lẻ vào ban đêm ở gần bờ biển Crimea.
Tất cả cho thấy rằng dữ liệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của các tàu chiến đang "có vấn đề".
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824136&stc=1&d=1625758783
Tweet của tài khoản Twitter chính thức của cuộc tập trận Sea Breeze cùng các ảnh xác thực USS Ross đang neo đậu ở cảng Odessa được đăng tải vào sáng 30/6.
Ai là "kẻ thủ ác"?
Resilient Navigation and Timing Foundation (RNT - Tổ chức Phi chính phủ chuyên phân tích về điều hướng hàng hải theo thời gian thực) cho rằng những ǵ đă diễn ra là một "thực tế thú vị" và đặt ra câu hỏi về việc này đă được thực hiện ra sao?
Các nhà phân tích của RNT lưu ư rằng ngoại trừ các tàu chiến, dường như không có bất kỳ tàu mặt nước nào khác (tàu hàng, tàu thuyền đánh cá...) bị "tác động" - điều khác biệt so với hoạt động "giả mạo" trên diện rộng mà người Nga đă làm từ lâu trong khu vực biển này.
Rất có thể cuộc "tấn công" giả mạo định vị GPS đă được lên kế hoạch từ trước và chỉ nhằm tới các tàu này.
Nhưng rơ ràng cả ba tàu chiến NATO đều đang ở cùng một cảng của Ukraine. Chúng thậm chí đă kích hoạt cả GPS và AIS? Việc giả mạo tín hiệu có thể không liên quan tới GPS và nhiều khả năng là "có vấn đề" trong các tín hiệu AIS được vệ tinh thu thập.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824137&stc=1&d=1625758783
Khu trục hạm HMS Defender của Hải quân Anh và Khinh hạm Evertsen của Hải quân Hà Lan.
Các nhà phân tích của RNT cho rằng rất có thể thiết bị AIS trên tất cả các con tàu nói trên đều đă được thủy thủ đoàn tái lập tŕnh để truyền thông tin sai lệch.
Người Nga rơ ràng là có khả năng làm việc này do họ thường xuyên giả mạo số lượng lớn tín hiệu hàng hải ở Biển Đen trong 5 năm qua.
Tuy nhiên việc 1 hoặc 2 tàu cố t́nh khiêu khích không phải là một thách thức quá lớn với Nga - căn cứ vào các vụ nổ súng, ném bom, uy hiếp tàu chiến NATO trong vài tuần qua.
Các đồng minh NATO (Anh, Hà Lan, Mỹ) cũng có thể làm được điều này do họ có quyền truy cập vào thiết bị và khả năng làm việc đó.
Ngoài ra, rất có thể các dữ liệu bị giả mạo là do một "bên thứ ba" - những kẻ sở hữu một hacker có năng lực phù hợp.
Cảnh quay tàu tuần tra Nga khai hoả cảnh cáo về hướng tàu khu trục Anh gần Crimea.
Tại sao phải làm như vậy?
Nếu "hung thủ" là người Nga, đây có thể là một cuộc biểu dương khác về khả năng tác chiến điện tử ấn tượng của họ và là cơ hội để thể hiện sự thống trị trước phương Tây.
Nếu "kẻ thủ ác" là các thủy thủ đoàn tàu NATO, có lẽ đó là một cách để đánh giá phản ứng trước t́nh huống của người Nga mà không gặp những khó khăn tương tự khi phải sử dụng tàu chiến.
Cần lưu ư rằng chỉ vài ngày sau vụ giả mạo tín hiệu của 2 tàu Anh và Hà Lan, HMS Defender đă thực sự đi gần đến tuyến hải hành giả mạo đó và đă bị tàu chiến và cường kích Nga cảnh cáo bằng đạn thật - bom thật.
Trong giả định "tác giả" là một bên thứ ba, có lẽ đây là hành động nhằm kích động một cuộc xung đột giữa Moscow và Brussels.
Cho tới đây chúng ta có thể nhớ lại bộ phim Điệp viên 007 "Tomorrow Never Dies" vào năm 1997 - một kẻ "siêu phản diện" đă giả mạo tín hiệu một tàu chiến Anh tiến vào gần lănh hải Trung Quốc nhằm kích động một cuộc xung đột vũ trang.
Có thể thấy thực tế là đang có những kẻ muốn "bắt chước" một bộ phim đă được công chiếu 24 năm trước.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824138&stc=1&d=1625758783
Cảnh quay về HMS Devonshire, một tàu chiến giả tưởng trong bộ phim "Tomorrow Never Dies". Cần lưu ư rằng Hải quân Anh từng có một Tuần dương hạm HMS Devonshire nhưng nó đă được tháo dỡ vào năm 1954.