june04
07-12-2021, 01:45
Lầu Năm Góc thông báo nhóm chuyên gia an ninh và thực thi pháp luật đang tới Haiti để cung cấp hỗ trợ sau vụ ám sát Tổng thống Moise.
"Hôm nay, một nhóm chuyên gia liên cơ, chủ yếu đến từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang lên đường đến Haiti để xác định chúng tôi có thể giúp ǵ trong quá tŕnh điều tra. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là giúp họ điều tra sự việc, t́m ra ai là kẻ chịu tội và người nào phải chịu trách nhiệm", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 11/7.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cùng ngày tiết lộ Tổng thống Joe Biden sẽ được nhóm chuyên gia tới Haiti báo cáo tóm tắt sự việc khi họ trở về và từ đó ông sẽ "đưa ra quyết định về con đường phía trước".
Hiện chưa rơ nhóm chuyên gia Mỹ sẽ ở lại Haiti trong bao lâu. Nhóm này cũng dự kiến tham vấn cùng các đối tác khu vực và Liên Hợp Quốc.
Để đối phó với t́nh trạng bất ổn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7, Haiti đă yêu cầu Mỹ và Liên Hợp Quốc hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này vẫn chưa có ư định đưa quân hỗ trợ Haiti, trong khi Liên Hợp Quốc cũng cần Hội đồng Bảo an cho phép gửi các lực lượng vũ trang tới nước này.
"Chúng tôi đang phân tích đề nghị từ Haiti như bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào khác tại Lầu Năm Góc. Nó đang tiếp tục được xem xét", phát ngôn viên Kirby nói.
Haiti xác định nhóm sát thủ bắn chết Tổng thống Moise gồm 26 lính đánh thuê người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Các thành viên chủ chốt được cho là đă nằm vùng Haiti suốt ba tháng để lên kế hoạch ám sát.
Sau cái chết của Tổng thống Moise, quyền Thủ tướng Claude Joseph đă tuyên bố là lănh đạo lâm thời của Haiti và được Liên Hợp Quốc coi là lănh đạo hợp pháp của đất nước cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, Thượng viện Haiti lại đề cử thượng nghị sĩ Joseph Lambert làm tổng thống lâm thời, thách thức quyền Thủ tướng Joseph cũng như gây ra bất đồng về người lănh đạo đất nước.
"Hôm nay, một nhóm chuyên gia liên cơ, chủ yếu đến từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang lên đường đến Haiti để xác định chúng tôi có thể giúp ǵ trong quá tŕnh điều tra. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là giúp họ điều tra sự việc, t́m ra ai là kẻ chịu tội và người nào phải chịu trách nhiệm", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 11/7.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cùng ngày tiết lộ Tổng thống Joe Biden sẽ được nhóm chuyên gia tới Haiti báo cáo tóm tắt sự việc khi họ trở về và từ đó ông sẽ "đưa ra quyết định về con đường phía trước".
Hiện chưa rơ nhóm chuyên gia Mỹ sẽ ở lại Haiti trong bao lâu. Nhóm này cũng dự kiến tham vấn cùng các đối tác khu vực và Liên Hợp Quốc.
Để đối phó với t́nh trạng bất ổn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7, Haiti đă yêu cầu Mỹ và Liên Hợp Quốc hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này vẫn chưa có ư định đưa quân hỗ trợ Haiti, trong khi Liên Hợp Quốc cũng cần Hội đồng Bảo an cho phép gửi các lực lượng vũ trang tới nước này.
"Chúng tôi đang phân tích đề nghị từ Haiti như bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào khác tại Lầu Năm Góc. Nó đang tiếp tục được xem xét", phát ngôn viên Kirby nói.
Haiti xác định nhóm sát thủ bắn chết Tổng thống Moise gồm 26 lính đánh thuê người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Các thành viên chủ chốt được cho là đă nằm vùng Haiti suốt ba tháng để lên kế hoạch ám sát.
Sau cái chết của Tổng thống Moise, quyền Thủ tướng Claude Joseph đă tuyên bố là lănh đạo lâm thời của Haiti và được Liên Hợp Quốc coi là lănh đạo hợp pháp của đất nước cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, Thượng viện Haiti lại đề cử thượng nghị sĩ Joseph Lambert làm tổng thống lâm thời, thách thức quyền Thủ tướng Joseph cũng như gây ra bất đồng về người lănh đạo đất nước.