Cupcake01
07-16-2021, 01:00
Câu chuyện 9X Trung Quốc gặp cướp trong chuyến đi ở Jordan và tình huống xử lý của anh này làm dấy lên làn sóng hưởng ứng trên mạng Internet Trung Quốc những ngày qua.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nam thanh niên 9X người Trung Quốc Yu Yang vừa qua gây bão trong dư luận nước này với câu chuyện bị tài xế ăn cướp khi đi taxi ở quốc gia Trung Đông Jordan.
Trong tình thế khẩn cấp, Yu đã áp dụng tình tiết trong bộ phim Chiến lang 2 khi rút ra lá quốc kỳ Trung Quốc từ trong balo và thoát nạn trong gang tấc.
Người Trung Quốc học phim "Chiến lang" dọa cướp
Được công chiếu từ 4 năm trước, bộ phim Chiến lang 2 gặt hái được thành công lớn tại thị trường Trung Quốc. Trong phim có cảnh nhân vật chính - do diễn viên Ngô Kinh thủ vai - giơ cao quốc kỳ Trung Quốc khi di chuyển qua vùng chiến sự ở châu Phi.
Thông tin trên tài khoản WeChat Chang'anjian (Trường An Kiếm) - thuộc Ủy ban Chính pháp Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - cho biết Yu Yang hiện là phó bí thư đảng ủy của một khu dân cư ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Yu gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi 18 tuổi.
Từ năm 2019, Yu bắt đầu hành trình đi bộ xuyên quốc gia qua Nepal, Ấn Độ, Ai Cập,... Vụ việc đang gây bão trong cộng đồng mạng Trung Quốc xảy ra khi Yu đến Jordan.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1829076&stc=1&d=1626397192
Yu Yang (áo đỏ) trong một chuyến đi của mình (Ảnh: Qingdaonews)
Theo Chang'anjian, tình huống xảy ra khi Yu Yang đón taxi từ một khách sạn ở Jordan. Tài xế taxi sau đó đã dừng lại giữa đường để đón thêm một "người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ" lên xe.
Chiếc xe di chuyển lệch khỏi hướng đi của Yu, hai người Ả Rập bắt đầu tỏ ra hung hăng và đòi Yu trả "cước phí" lên đến 500 dinar Jordan, tương đương gần 5.000 nhân dân tệ, đồng thời rút dao để đe dọa.
Yu thuật lại rằng đã nhớ đến tình huống trong phim Chiến lang 2. Được sự đồng ý của kẻ cướp, Yu mở balo và rút ra lá quốc kỳ Trung Quốc rồi hét bằng tiếng Anh: "Tôi đến từ Trung Quốc! Tôi là người Trung Quốc!"
Những kẻ cướp sau đó trao đổi với nhau và nói "một tràng tiếng nước ngoài" mà Yu Yang không hiểu, nhưng sau đó anh ta được thả xuống xe và chiếc xe "chuồn thẳng".
Yu nói trong đoạn video hôm 9/7, đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng Trung Quốc, rằng chính thân phận "người Trung Quốc" đã giúp anh ta thoát nạn.
"Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc đến thế về 'sức mạnh của lá hồng kỳ năm sao' (tức quốc kỳ Trung Quốc)," Yu Yang nói.
Người dùng mạng Trung Quốc hưởng ứng
Vụ việc của Yu làm bùng lên làn sóng hưởng ứng đầy hào hứng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng Trung Quốc ca ngợi rằng nước này "lợi hại đến mức không dám tin là thật!"
Một dân mạng lý giải, "Trước đây Trung Quốc đã giúp họ xây dựng và chưa từng đồn trú quân đội, cũng không đánh bom hay giết người bừa bãi. Những người bản địa tỉnh táo đều biết nên đối xử với người Trung Quốc như thế nào."
"Sự bảo vệ của Trung Quốc đối với người dân nước mình trên thế giới là mạnh mẽ nhất!" một người khác viết.
"Đúng là Chiến lang phiên bản đời thực."
Hai bộ phim "Chiến lang" do Ngô Kinh đạo diễn, ra mắt vào tháng 4/2015 và tháng 7/2017 được cho là những bộ phim quảng bá thành công nhất chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc.
Bài đăng của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo về câu chuyện của Yu Yang trên Weibo hôm 10/7 nhận được gần 400.000 lượt thích, trong khi hashtag "Anh ấy giơ quốc kỳ dọa kẻ cướp ở Jordan" thu hút 480 triệu lượt xem và 19.000 lượt thảo luận trên Weibo.
Nhiều người dùng mạng Trung Quốc cũng rầm rộ chia sẻ những câu chuyện tương tự.
Một người để lại bình luận, "Mười mấy năm trước tại công trình ở Algeria, công trường của đồng nghiệp tôi tiếp giáp vùng núi có các phần tử khủng bố. Chính quyền đang truy quét nên đường quốc lộ thường chỉ đi qua được vào ban ngày. Một lần trở về muộn, xe hỏng thì gặp khủng bố chặn đường. Tuy nhiên đối phương hỏi ra là người Trung Quốc thì chẳng những không cướp mà còn giúp sửa xe rồi tiễn đi."
Theo đó, vào năm 2018, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Trung Quốc tại quốc gia châu Phi Mali từng bị khủng bố chặn đường, chĩa súng vào ngực, nhưng nhóm khủng bố đã mở đường khi nhận thấy quốc kỳ Trung Quốc được gắn trên xe.
Khi xung đột vũ trang nổ ra ở Ethiopia ngày 11/11/2020, Đại sứ quán Trung Quốc cũng tổ chức 60 xe ô tô gắn quốc kỳ nước này để sơ tán công dân.
VietBF @ Sưu tầm
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nam thanh niên 9X người Trung Quốc Yu Yang vừa qua gây bão trong dư luận nước này với câu chuyện bị tài xế ăn cướp khi đi taxi ở quốc gia Trung Đông Jordan.
Trong tình thế khẩn cấp, Yu đã áp dụng tình tiết trong bộ phim Chiến lang 2 khi rút ra lá quốc kỳ Trung Quốc từ trong balo và thoát nạn trong gang tấc.
Người Trung Quốc học phim "Chiến lang" dọa cướp
Được công chiếu từ 4 năm trước, bộ phim Chiến lang 2 gặt hái được thành công lớn tại thị trường Trung Quốc. Trong phim có cảnh nhân vật chính - do diễn viên Ngô Kinh thủ vai - giơ cao quốc kỳ Trung Quốc khi di chuyển qua vùng chiến sự ở châu Phi.
Thông tin trên tài khoản WeChat Chang'anjian (Trường An Kiếm) - thuộc Ủy ban Chính pháp Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - cho biết Yu Yang hiện là phó bí thư đảng ủy của một khu dân cư ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Yu gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi 18 tuổi.
Từ năm 2019, Yu bắt đầu hành trình đi bộ xuyên quốc gia qua Nepal, Ấn Độ, Ai Cập,... Vụ việc đang gây bão trong cộng đồng mạng Trung Quốc xảy ra khi Yu đến Jordan.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1829076&stc=1&d=1626397192
Yu Yang (áo đỏ) trong một chuyến đi của mình (Ảnh: Qingdaonews)
Theo Chang'anjian, tình huống xảy ra khi Yu Yang đón taxi từ một khách sạn ở Jordan. Tài xế taxi sau đó đã dừng lại giữa đường để đón thêm một "người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ" lên xe.
Chiếc xe di chuyển lệch khỏi hướng đi của Yu, hai người Ả Rập bắt đầu tỏ ra hung hăng và đòi Yu trả "cước phí" lên đến 500 dinar Jordan, tương đương gần 5.000 nhân dân tệ, đồng thời rút dao để đe dọa.
Yu thuật lại rằng đã nhớ đến tình huống trong phim Chiến lang 2. Được sự đồng ý của kẻ cướp, Yu mở balo và rút ra lá quốc kỳ Trung Quốc rồi hét bằng tiếng Anh: "Tôi đến từ Trung Quốc! Tôi là người Trung Quốc!"
Những kẻ cướp sau đó trao đổi với nhau và nói "một tràng tiếng nước ngoài" mà Yu Yang không hiểu, nhưng sau đó anh ta được thả xuống xe và chiếc xe "chuồn thẳng".
Yu nói trong đoạn video hôm 9/7, đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng Trung Quốc, rằng chính thân phận "người Trung Quốc" đã giúp anh ta thoát nạn.
"Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc đến thế về 'sức mạnh của lá hồng kỳ năm sao' (tức quốc kỳ Trung Quốc)," Yu Yang nói.
Người dùng mạng Trung Quốc hưởng ứng
Vụ việc của Yu làm bùng lên làn sóng hưởng ứng đầy hào hứng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng Trung Quốc ca ngợi rằng nước này "lợi hại đến mức không dám tin là thật!"
Một dân mạng lý giải, "Trước đây Trung Quốc đã giúp họ xây dựng và chưa từng đồn trú quân đội, cũng không đánh bom hay giết người bừa bãi. Những người bản địa tỉnh táo đều biết nên đối xử với người Trung Quốc như thế nào."
"Sự bảo vệ của Trung Quốc đối với người dân nước mình trên thế giới là mạnh mẽ nhất!" một người khác viết.
"Đúng là Chiến lang phiên bản đời thực."
Hai bộ phim "Chiến lang" do Ngô Kinh đạo diễn, ra mắt vào tháng 4/2015 và tháng 7/2017 được cho là những bộ phim quảng bá thành công nhất chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc.
Bài đăng của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo về câu chuyện của Yu Yang trên Weibo hôm 10/7 nhận được gần 400.000 lượt thích, trong khi hashtag "Anh ấy giơ quốc kỳ dọa kẻ cướp ở Jordan" thu hút 480 triệu lượt xem và 19.000 lượt thảo luận trên Weibo.
Nhiều người dùng mạng Trung Quốc cũng rầm rộ chia sẻ những câu chuyện tương tự.
Một người để lại bình luận, "Mười mấy năm trước tại công trình ở Algeria, công trường của đồng nghiệp tôi tiếp giáp vùng núi có các phần tử khủng bố. Chính quyền đang truy quét nên đường quốc lộ thường chỉ đi qua được vào ban ngày. Một lần trở về muộn, xe hỏng thì gặp khủng bố chặn đường. Tuy nhiên đối phương hỏi ra là người Trung Quốc thì chẳng những không cướp mà còn giúp sửa xe rồi tiễn đi."
Theo đó, vào năm 2018, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Trung Quốc tại quốc gia châu Phi Mali từng bị khủng bố chặn đường, chĩa súng vào ngực, nhưng nhóm khủng bố đã mở đường khi nhận thấy quốc kỳ Trung Quốc được gắn trên xe.
Khi xung đột vũ trang nổ ra ở Ethiopia ngày 11/11/2020, Đại sứ quán Trung Quốc cũng tổ chức 60 xe ô tô gắn quốc kỳ nước này để sơ tán công dân.
VietBF @ Sưu tầm