PDA

View Full Version : Mỹ lo mất đà hồi phục Covid-19


sunshine1104
07-20-2021, 09:24
Các nhiễm liên tục tăng, chủng Delta lan rộng trong khi một số bang chậm trễ tiêm chủng đă đe dọa khả năng hồi phục trước Covid-19 của Mỹ.

Theo phân tích dữ liệu Covid-19 của Reuters hôm 19/7, số ca nhiễm mới nCoV trung b́nh mỗi ngày ở Mỹ đă tăng gấp ba lần trong 30 ngày qua, từ hơn 12.000 ca nhiễm lên hơn 32.100 ca.

Tính từ ngày 18/6, trung b́nh số ca nhiễm nCoV phải nhập viện ở Mỹ cũng tăng từ 16.000 người lên hơn 19.000, tương đương khoảng 21%. Sau vài tuần suy giảm, số ca tử vong v́ Covid-19 ở Mỹ trong 7 ngày qua đă tăng 25% so với một tuần trước đó.

Một số khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 thấp đă chứng kiến ca nhiễm tăng mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, 73/75 hạt ở bang Arkansas đều có mức lây nhiễm cao.

Ngay cả ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, như New York, giới chức cũng lo ngại về đợt bùng phát mới, do ảnh hưởng từ biến chủng Delta. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci tuần trước cho biết Delta đă xuất hiện ở khoảng 100 quốc gia, vùng lănh thổ và là chủng trội toàn cầu.

Ca nhiễm gia tăng mạnh khiến Mỹ lo ngại về đà phục hồi và dần áp lại các biện pháp hạn chế chống Covid-19. Hạt Los Angeles, California, tuần trước tái áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trong do ca nhiễm liên tục tăng vọt.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng bày tỏ lo ngại về số ca nhiễm đang gia tăng, cho biết ông chưa có kế hoạch áp lại lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nhưng sẽ thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng.

Dù có nguồn vaccine Covid-19 dồi dào nhất thế giới, Mỹ vẫn chưa hoàn thành mục tiêu tiêm chủng như kỳ vọng, khi vẫn c̣n một bộ phận dân số do dự hoặc cự tuyệt vaccine. Nước này đă ghi nhận hơn 35 triệu ca nhiễm và gần 625.000 ca tử vong do nCoV.