june04
07-20-2021, 13:58
Số ca mắc COVID-19 mới tại các điểm nóng thế giới như Đông Nam Á vẫn cao ngất ngưởng trong lúc các nước siết chặt thêm biện pháp chống dịch. Tại Indonesia, hàng ngàn người vẫn tụ tập trong các hoạt động tôn giáo.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1831744&stc=1&d=1626789516
Bất chấp dịch bệnh, nhiều người vẫn tập trung cầu nguyện trong lễ Eid al-Adha ở tỉnh Aceh của Indonesia ngày 20-7 - Ảnh: REUTERS
Tại Indonesia, nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Tổng thống Joko Widodo vẫn để ngỏ khả năng sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế cho đến khi số ca bệnh giảm.
"Hăy tưởng tượng nếu nới lỏng hạn chế, số ca sẽ tăng trở lại và bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhân. Các cơ sở y tế của chúng ta sẽ sụp đổ" - ông Widodo nói ngày 19-7.
Các biện pháp, bao gồm cấm tụ tập tôn giáo hoặc phục vụ ăn uống tại chỗ, sẽ hết hạn ngày 20-7. Số ca bệnh mỗi ngày ở nước này đă vượt 50.000 ca và số ca tử vong ngày 19-7 là 1.338 ca, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil.
Tuy nhiên, Hăng tin AFP cho biết các đám đông lên đến hàng người vẫn xuất hiện trong các sự kiện mừng lễ Eid al-Adha, một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Hồi.
Singapore ngày 20-7 thông báo sẽ quay lại mức cảnh báo 2 từ ngày 22-7 đến 18-8. Theo mức cảnh báo này, các hàng quán sẽ không được phục vụ tại chỗ, mà người dân phải mua đem về hoặc chọn giao hàng. Ngoài ra, người dân cũng không được phép tụ tập quá 2 người, theo báo Straits Times.
Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung ước tính nước này có 184 ca mới trong ngày 20-7 nhưng cho rằng đà tăng đă chậm lại. Đảo quốc ghi nhận 163 ca lây nhiễm cộng đồng ngày 19-7.
Thái Lan ngày 20-7 thông báo có thêm 11.305 ca bệnh mới và 80 ca tử vong, xấp xỉ con số 11.784 ca bệnh và 81 ca tử vong ngày trước đó.
Từ ngày 20-7, người dân tại khu vực thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm sẽ bị hạn chế đi lại giữa các tỉnh trong ít nhất 14 ngày.
Báo Bangkok Post cho biết chính quyền đă thiết lập chốt kiểm soát tại các khu vực trên và các con đường liên tỉnh. Người dân qua các chốt này phải có lư do chính đáng, các giấy tờ theo yêu cầu và được kiểm tra.
Chính quyền Thái Lan cũng quyết định đóng cửa thêm nhiều cửa hàng từ ngày 20-7 và giảm dịch vụ giao thông công cộng. Người dân vẫn được yêu cầu tránh ra đường trừ các lư do trị bệnh, tiêm ngừa hoặc đi làm trong trường hợp bất khả kháng.
Ở khu vực Bắc Á, số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn giữ mốc 1.200 ca/ngày vào 20-7. Biến thể Delta vẫn lây lan đáng lo ngại tại nước này, chiếm 76% số ca lây nhiễm cộng đồng. Chính quyền Hàn Quốc cũng nâng cao cảnh giác trước t́nh h́nh lây nhiễm ở những khu vực ngoài vùng dịch như thủ đô Seoul đang tăng nhanh.
Tại Nhật Bản, dù lây nhiễm có dấu hiệu giảm nhiệt với 727 ca bệnh mới trong ngày 19-7, các cơ quan y tế cảnh báo số ca có thể tăng nhanh trong 4 tuần tới. Bộ Y tế nước này đă phê duyệt sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 của Hăng dược phẩm Moderna (Mỹ) cho nhóm trẻ 12-18 tuổi. Trước đó, Tokyo đă cho phép tiêm vắc xin Pfizer cho nhóm trẻ em này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1831744&stc=1&d=1626789516
Bất chấp dịch bệnh, nhiều người vẫn tập trung cầu nguyện trong lễ Eid al-Adha ở tỉnh Aceh của Indonesia ngày 20-7 - Ảnh: REUTERS
Tại Indonesia, nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Tổng thống Joko Widodo vẫn để ngỏ khả năng sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế cho đến khi số ca bệnh giảm.
"Hăy tưởng tượng nếu nới lỏng hạn chế, số ca sẽ tăng trở lại và bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhân. Các cơ sở y tế của chúng ta sẽ sụp đổ" - ông Widodo nói ngày 19-7.
Các biện pháp, bao gồm cấm tụ tập tôn giáo hoặc phục vụ ăn uống tại chỗ, sẽ hết hạn ngày 20-7. Số ca bệnh mỗi ngày ở nước này đă vượt 50.000 ca và số ca tử vong ngày 19-7 là 1.338 ca, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil.
Tuy nhiên, Hăng tin AFP cho biết các đám đông lên đến hàng người vẫn xuất hiện trong các sự kiện mừng lễ Eid al-Adha, một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Hồi.
Singapore ngày 20-7 thông báo sẽ quay lại mức cảnh báo 2 từ ngày 22-7 đến 18-8. Theo mức cảnh báo này, các hàng quán sẽ không được phục vụ tại chỗ, mà người dân phải mua đem về hoặc chọn giao hàng. Ngoài ra, người dân cũng không được phép tụ tập quá 2 người, theo báo Straits Times.
Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung ước tính nước này có 184 ca mới trong ngày 20-7 nhưng cho rằng đà tăng đă chậm lại. Đảo quốc ghi nhận 163 ca lây nhiễm cộng đồng ngày 19-7.
Thái Lan ngày 20-7 thông báo có thêm 11.305 ca bệnh mới và 80 ca tử vong, xấp xỉ con số 11.784 ca bệnh và 81 ca tử vong ngày trước đó.
Từ ngày 20-7, người dân tại khu vực thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm sẽ bị hạn chế đi lại giữa các tỉnh trong ít nhất 14 ngày.
Báo Bangkok Post cho biết chính quyền đă thiết lập chốt kiểm soát tại các khu vực trên và các con đường liên tỉnh. Người dân qua các chốt này phải có lư do chính đáng, các giấy tờ theo yêu cầu và được kiểm tra.
Chính quyền Thái Lan cũng quyết định đóng cửa thêm nhiều cửa hàng từ ngày 20-7 và giảm dịch vụ giao thông công cộng. Người dân vẫn được yêu cầu tránh ra đường trừ các lư do trị bệnh, tiêm ngừa hoặc đi làm trong trường hợp bất khả kháng.
Ở khu vực Bắc Á, số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn giữ mốc 1.200 ca/ngày vào 20-7. Biến thể Delta vẫn lây lan đáng lo ngại tại nước này, chiếm 76% số ca lây nhiễm cộng đồng. Chính quyền Hàn Quốc cũng nâng cao cảnh giác trước t́nh h́nh lây nhiễm ở những khu vực ngoài vùng dịch như thủ đô Seoul đang tăng nhanh.
Tại Nhật Bản, dù lây nhiễm có dấu hiệu giảm nhiệt với 727 ca bệnh mới trong ngày 19-7, các cơ quan y tế cảnh báo số ca có thể tăng nhanh trong 4 tuần tới. Bộ Y tế nước này đă phê duyệt sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 của Hăng dược phẩm Moderna (Mỹ) cho nhóm trẻ 12-18 tuổi. Trước đó, Tokyo đă cho phép tiêm vắc xin Pfizer cho nhóm trẻ em này.