troopy
08-06-2021, 04:51
Khoảng thời gian đi tè có thể giảm đôi chút khi sóng wifi trong nhà vệ sinh yếu.
Sau nhiều năm nghiên cứu và “đo đạc”, nhà khoa học Patricia Yang và các cộng sự thuộc Viện công nghệ Georgia, Hoa Kỳ đă chứng minh được rằng hầu hết các động vật có vú trên trái đất (bao gồm cả con người) có trọng lượng cơ thể từ 3 kg trở lên đều tiêu tốn một khoảng thời gian xấp xỉ 20 giây để đi tè.
Yang cũng lư giải thêm rằng, các loài động vật nhỏ sẽ có bàng quang nhỏ, lưu lượng nhỏ (do đường niệu đạo có tiết diện bé) cộng với áp suất đẩy nhỏ nên mặc dù lượng nước tiểu chứa trong bàng quang là ít hơn so với các động vật lớn nhưng thời gian tè của chúng cũng bằng nhau.
Tuy nhiên đem những kết luận này của Yang sang VN đối chiếu th́ con số 20 giây kia sai lệch quá lớn, nhiều thí nghiệm cho thấy rằng, vô số các thanh niên nam nữ ở quốc gia này có thời gian đi tè lên đến cả giờ đồng hồ, đặc biệt là khi họ cầm theo smartphone. Khoảng thời gian đi tè có thể giảm đôi chút khi sóng wifi trong nhà vệ sinh yếu.
Của lạ bằng tạ của quen và câu chuyện đông con
Chúng ta đă từng nghe chuyện vị hoàng đế Moulay Ismael ở triều đại Sharrifian (Maroc) có tới 1.171 đứa con do 4 người vợ chính thức và 500 t́ thiếp sinh hạ. Câu chuyện này đă từng được coi là hoang đường cho đến khi mới đây các nhà khoa học ở đại học Vienna (Áo) tiến hành một thuật toán mô phỏng xem vua Ismael cần phải ái ân với bao nhiêu phụ nữ để có được số lượng con cái khổng lồ đến như vậy. Thuật toán cũng có tính tới cả đầu vào là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cũng như mức độ suy giảm sức khỏe t́nh dục của vị vua này.
Và kết quả mà máy tính đưa ra là vua Ismael – nói như cách nói dân dă - là mỗi ngày đều phải “làm một nháy”, cứ thế liên tiếp trong ṿng 32 năm với 500 phụ nữ nơi hậu cung th́ mới có được số con kỉ lục ấy.
Tiến sĩ nhân chủng học Elisabeth Oberzaucher, thành viên của nhóm nghiên cứu cũng giải thích thêm rằng: Với số lượng 500 cung tần mỹ nữ và làm chuyện đó mỗi ngày với một người th́ quay ṿng cả năm vua Ismael cũng chưa xài hết nên xác suất lặp lại là rất thấp, dẫn đến không bị… ngán, do đó ông vẫn “dũng mănh” như ngày đầu.
VietBF@sưu tập
Sau nhiều năm nghiên cứu và “đo đạc”, nhà khoa học Patricia Yang và các cộng sự thuộc Viện công nghệ Georgia, Hoa Kỳ đă chứng minh được rằng hầu hết các động vật có vú trên trái đất (bao gồm cả con người) có trọng lượng cơ thể từ 3 kg trở lên đều tiêu tốn một khoảng thời gian xấp xỉ 20 giây để đi tè.
Yang cũng lư giải thêm rằng, các loài động vật nhỏ sẽ có bàng quang nhỏ, lưu lượng nhỏ (do đường niệu đạo có tiết diện bé) cộng với áp suất đẩy nhỏ nên mặc dù lượng nước tiểu chứa trong bàng quang là ít hơn so với các động vật lớn nhưng thời gian tè của chúng cũng bằng nhau.
Tuy nhiên đem những kết luận này của Yang sang VN đối chiếu th́ con số 20 giây kia sai lệch quá lớn, nhiều thí nghiệm cho thấy rằng, vô số các thanh niên nam nữ ở quốc gia này có thời gian đi tè lên đến cả giờ đồng hồ, đặc biệt là khi họ cầm theo smartphone. Khoảng thời gian đi tè có thể giảm đôi chút khi sóng wifi trong nhà vệ sinh yếu.
Của lạ bằng tạ của quen và câu chuyện đông con
Chúng ta đă từng nghe chuyện vị hoàng đế Moulay Ismael ở triều đại Sharrifian (Maroc) có tới 1.171 đứa con do 4 người vợ chính thức và 500 t́ thiếp sinh hạ. Câu chuyện này đă từng được coi là hoang đường cho đến khi mới đây các nhà khoa học ở đại học Vienna (Áo) tiến hành một thuật toán mô phỏng xem vua Ismael cần phải ái ân với bao nhiêu phụ nữ để có được số lượng con cái khổng lồ đến như vậy. Thuật toán cũng có tính tới cả đầu vào là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cũng như mức độ suy giảm sức khỏe t́nh dục của vị vua này.
Và kết quả mà máy tính đưa ra là vua Ismael – nói như cách nói dân dă - là mỗi ngày đều phải “làm một nháy”, cứ thế liên tiếp trong ṿng 32 năm với 500 phụ nữ nơi hậu cung th́ mới có được số con kỉ lục ấy.
Tiến sĩ nhân chủng học Elisabeth Oberzaucher, thành viên của nhóm nghiên cứu cũng giải thích thêm rằng: Với số lượng 500 cung tần mỹ nữ và làm chuyện đó mỗi ngày với một người th́ quay ṿng cả năm vua Ismael cũng chưa xài hết nên xác suất lặp lại là rất thấp, dẫn đến không bị… ngán, do đó ông vẫn “dũng mănh” như ngày đầu.
VietBF@sưu tập