Log in

View Full Version : Bà Merkel sắp rời nhiệm sở, mối quan hệ TQ-EU sang trang: Ai sẽ khiến Bắc Kinh "mỉm cười"?


Cupcake01
08-11-2021, 07:09
Những câu hỏi về việc mối quan hệ của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) sẽ ra sao sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel rời nhiệm sở xuất hiện ngày càng nhiều thời gian gần đây.

Trước khi rời nhiệm sở, bà Merkel có một chuyến công du tới Washington, một loạt hội nghị thượng đỉnh cấp cao với các đồng minh phương Tây và nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao nhất của Mỹ ở châu Âu và trong mỗi cuộc họp, vấn đề Trung Quốc đều là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1845265&stc=1&d=1628665720
Bà Angela Merkel. Ảnh: AFP

Cũng trong lịch trình của bà là một loạt các cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó Chủ tịch Trung Quốc đã khéo léo nhắc bà Merkel về "quyền tự chủ chiến lược" của châu Âu và sự độc lập của khối này khỏi những chính sách về Trung Quốc của Mỹ, cùng lúc đó, bà Merkel tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung giữa hai bên.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) phân tích, Trung Quốc sẽ hy vọng vào một nhà lãnh đạo duy trì được hiện trạng. Điều này có thể xảy ra theo hai tình huống, nhưng cả hai đều đi kèm với những phức tạp.

ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG ARMIN LASCHET

Một trong những ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Đức là ông Armin Laschet. Tuy nhiên trước đó, có thông tin rằng Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) – đảng lớn nhất của Đức và cũng là đảng của ông Laschet có những bất đồng về chính sách đối với Trung Quốc.

Trong đó, SCMP đưa tin, hôm 22/6 CDU có tuyên bố mô tả Trung Quốc là thách thức về chính sách an ninh và đối ngoại lớn nhất hiện nay đối với Đức, đồng thời kêu gọi một phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ trước sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc.

Những ý trên có phần khác với bình luận của ông Laschet cùng ngày khi trả lời phỏng vấn tờ Financial Times. Ông Laschet đặt câu hỏi về logic phía sau việc chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và gợi ý rằng ông sẽ theo hướng duy trì hiện trạng quan hệ hiện nay, theo đó quan hệ Trung Quốc và Đức được dẫn dắt bởi liên kết thương mại chặt chẽ. Chiến lược của ông Laschet được đánh giá là tương tự như của bà Merkel.

Tuy nhiên, kể cả như vậy, sẽ mất một khoảng thời gian để ông Laschet có được quyền lực như bà Merkel ở EU.


NGƯỜI ĐƯỢC YÊU THÍCH: EMMANUEL MACRON

Một nhân vật được yêu thích khác của Bắc Kinh là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người được cho là sẽ đảm nhận vai trò của bà Merkel ở EU.

Vào hồi tháng 6, ông Macron công kích quyết định của NATO khi lần đầu tiên cho rằng Trung Quốc là "kẻ thách thức có hệ thống". Ông Macron cho rằng: "NATO là một tổ chức Bắc Đại Tây Dương và Trung Quốc không liên quan nhiều đến khu vực này."

Nhận xét đã được phía Bắc Kinh ủng hộ nhiệt tình, nhưng lại làm Washington giận dữ.

Giáo sư về quan hệ EU-Trung Quốc tại Đại học Thượng Hải Jiang Shixue cho biết, có "2 điều kiện để trở thành người ảnh hưởng chính trong mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc. [Họ phải] là một người có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề châu Âu và có thái độ phù hợp đối với Trung Quốc. Bà Merkel và ông Macron đáp ứng được hai điều kiện đó. Đức và Pháp là những nước lớn trong EU. Vì vậy, chúng ta hãy hy vọng rằng các nhà lãnh đạo tương lai của 2 quốc gia này sẽ duy trì một thái độ phù hợp với Trung Quốc."

Trong 2 năm nay, ông Macron đã sát cánh cùng bà Merkel trong một loạt giao dịch với Trung Quốc. "Rõ ràng là bà Merkel đang hỗ trợ ông Macron," thành viên cấp cao xuyên Đại Tây Dương của Chương trình Châu Á của Quỹ Marshall ông Andrew Small cho biết.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chính quyền Pháp có thể mạnh tay hơn so với Đức về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

VietBF @ Sưu tầm