PDA

View Full Version : Hàng loạt vũ khí bị chiếm giữ, Mỹ phải “cầu xin” Taliban: 3.000 lính giải vây cấp tốc


therealrtz
08-13-2021, 06:43
Theo tờ Freebeacon, các phần tử khủng bố Taliban hiện đă chiếm giữ được rất nhiều hệ thống pháo pḥng không, xe quân sự, xe thiết giáp cùng các loại đạn pháo khác do Mỹ chế tạo.

Theo tờ New York Times, các nhà đàm phán Mỹ đang phải cố gắng thương thuyết với tổ chức vũ trang cực đoan Taliban để lực lượng này không tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Cụ thể, ông Zalmay Khalilzad - Trưởng phái đoàn của Mỹ đă phải gấp rút tiến hành nhiều cuộc đàm phán với Taliban nhằm có thời gian để sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ khỏi Kabul trong bối cảnh Taliban đẩy mạnh chiến dịch chiếm giữ các thành phố lớn trên khắp đất nước Afghanistan.

Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này đang di tản một số lượng không được công bố trong tổng số 1.400 nhân viên người Mỹ đang làm việc tại đại sứ quán ở Kabul.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1846785&stc=1&d=1628836977
Binh sĩ Quân đội Mỹ tại Trại Leatherneck ở Helmand. Ảnh: AFP

Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới của lực lượng Thủy quân Lục chiến cùng một tiểu đoàn của Lục quân Mỹ, gồm tổng cộng khoảng 3.000 binh lính sẽ được triển khai đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Kabul trước nguy cơ bị Taliban chiếm giữ.

Ông Kirby cũng cho biết 3 tiểu đoàn bộ binh này sẽ tới sân bay Hamid Karzai “trong ṿng từ 24 - 48 tiếng nữa”.

Taliban đă thu giữ hàng loạt vũ khí và thiết bị quân sự mà Mỹ trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan khi nhóm khủng bố này tăng tốc chiếm lĩnh quyền quản lư đất nước sau khi các lực lượng Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Á này.

Theo tờ Freebeacon, các phần tử khủng bố Taliban hiện đă chiếm hữu được rất nhiều hệ thống pháo pḥng không, xe quân sự, xe thiết giáp cùng các loại đạn pháo khác do Mỹ chế tạo.

Đây là những vũ khí được Mỹ cung cấp cho các lực lượng an ninh Afghanistan nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước khi Mỹ quyết định rút quân sau 2 thập kỷ tham chiến.

Taliban đă áp đảo quân đội Afghanistan, đánh chiếm nhiều tỉnh thành chủ chốt và sử dụng chính vũ khí Mỹ để phát động các cuộc tấn công.

“Những hệ thống vũ khí bị chiếm giữ sẽ giúp Taliban gia tăng khả năng cơ động và mức độ sát thương, khiến chúng trở thành một đối thủ đáng gờm”, Bradley Bowman, Giám đốc cấp cao của Trung tâm Sức mạnh Quân sự và Chính trị thuộc Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận xét.

“Chúng tôi đă chứng kiến Taliban sử dụng các xe quân sự Humvee chiếm giữ được để tuần tra từ Kunduz cho tới Sar-e Pol”.

Nhiều chuyên gia quân sự đang lo ngại Afghanistan một lần nữa sẽ nhanh chóng bị biến thành mảnh đất nuôi dưỡng các phần tử khủng bố và phiến quân như al Qaeda.

Annie Aleman, chiến lược gia thuộc Dự án An ninh Mỹ dự đoán Thủ đô Kabul có thể sớm rơi vào thay Taliban trong những ngày tới đây.

VietBF @ Sưu tầm