Cupcake01
08-14-2021, 03:26
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã chỉ trích việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan - mà theo ông - khiến Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo, trong lúc Taliban trên đường giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1847311&stc=1&d=1628911569
"Al-Qaeda có thể sẽ trở lại", ông Wallace nói với đài truyền hình Sky News của Anh. "Tôi thực sự lo lắng khi những quốc gia gặp biến cố sẽ luôn là nơi sản sinh ra những kẻ đó".
"Tôi cảm thấy đó là một sai lầm và tất cả chúng ta với tư cách là một cộng đồng quốc tế có thể phải trả giá", Wallace nói và nói thêm rằng việc Taliban trở lại quyền kiểm soát Afghanistan sẽ tạo ra "một mối đe dọa an ninh đối với chúng ta".
Theo hãng tin AFP, tình hình ngày càng xấu đi đã khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức các cuộc đàm phán về tình hình ở Afghanistan, trong khi NATO cũng đang thảo luận về diễn biến mới nhất.
Tình hình an ninh của Afghanistan xấu đi đáng kể vào tháng 4 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kết thúc hoạt động của lực lượng vũ trang Mỹ.
Trong bối cảnh đó, phong trào Taliban đã và đang đẩy mạnh tốc độ tấn công theo nhiều hướng. Theo dữ liệu từ một số nguồn mở cũng như tuyên bố của chính Taliban, lực lượng này đang kiểm soát từ 60% đến 85% lãnh thổ đất nước, bao gồm các khu vực dọc biên giới với 5 nước: Iran, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan. và Turkmenistan.
Trong diễn biến mới nhất, Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul khoảng 50 km.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1847311&stc=1&d=1628911569
"Al-Qaeda có thể sẽ trở lại", ông Wallace nói với đài truyền hình Sky News của Anh. "Tôi thực sự lo lắng khi những quốc gia gặp biến cố sẽ luôn là nơi sản sinh ra những kẻ đó".
"Tôi cảm thấy đó là một sai lầm và tất cả chúng ta với tư cách là một cộng đồng quốc tế có thể phải trả giá", Wallace nói và nói thêm rằng việc Taliban trở lại quyền kiểm soát Afghanistan sẽ tạo ra "một mối đe dọa an ninh đối với chúng ta".
Theo hãng tin AFP, tình hình ngày càng xấu đi đã khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức các cuộc đàm phán về tình hình ở Afghanistan, trong khi NATO cũng đang thảo luận về diễn biến mới nhất.
Tình hình an ninh của Afghanistan xấu đi đáng kể vào tháng 4 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kết thúc hoạt động của lực lượng vũ trang Mỹ.
Trong bối cảnh đó, phong trào Taliban đã và đang đẩy mạnh tốc độ tấn công theo nhiều hướng. Theo dữ liệu từ một số nguồn mở cũng như tuyên bố của chính Taliban, lực lượng này đang kiểm soát từ 60% đến 85% lãnh thổ đất nước, bao gồm các khu vực dọc biên giới với 5 nước: Iran, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan. và Turkmenistan.
Trong diễn biến mới nhất, Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul khoảng 50 km.
VietBF @ Sưu tầm