sunshine1104
08-17-2021, 04:11
Nga nói Tổng thống Afghanistan rời đi với loạt xe chở tiền. Taliban đã nắm quyền chủ yếu ở Afghanistan. Tổng thống Ghani thì đã bỏ trốn với loạt xe chất đầy tiền mặt.
"Về sự sụp đổ của chế độ, nó được thể hiện rơ ràng nhất qua cách Ghani bỏ trốn khỏi Afghanistan với 4 xe ô tô chất đầy tiền. Họ cố gắng nhét số tiền vào trực thăng, nhưng không vừa, nên một số tiền đă bị bỏ lại trên đường băng", phát ngôn viên đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko cho biết hôm 16/8.
Tuyên bố của Ishenko được đưa ra sau khi quan chức Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề Afghanistan Zamir Kabulov bày tỏ sự bất ngờ khi Taliban nhanh chóng chiếm Kabul, thêm rằng Nga và các nước khác đă "đánh giá quá cao lực lượng vũ trang của Afghanistan".
"Điều đó gây ra chút ngạc nhiên v́ chúng tôi được biết rằng quân đội Afghanistan, dù có thế nào, vẫn sẽ cố kháng cự trong một thời gian", Kabulov nói.
Quan chức Nga khẳng định nước này sẽ không đưa ra quyết định vội vă trong việc công nhận chính phủ mới của Afghanistan. Theo Kabulov, những vấn đề này sẽ tùy thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Sau cuộc tiến công chớp nhoáng, lực lượng Taliban hôm 15/8 chiếm thủ đô Kabul, hoàn tất quá tŕnh kiểm soát đất nước mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào của lực lượng Afghanistan.
Tổng thống Afghanistan Ghani vội vàng rời đi khi Taliban tiến vào Kabul với lư do "tránh đổ máu". Theo Ghani, Taliban đă chiếm quyền kiểm soát "bằng gươm và súng" và "phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho danh dự, phồn thịnh cũng như tự trọng" của Afghanistan.
Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov đă lên kế hoạch gặp mặt điều phối viên phụ trách an ninh của Taliban, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng phát triển "quan hệ hữu nghị" với Taliban sau khi lực lượng này giành kiểm soát Afghanistan.
"Về sự sụp đổ của chế độ, nó được thể hiện rơ ràng nhất qua cách Ghani bỏ trốn khỏi Afghanistan với 4 xe ô tô chất đầy tiền. Họ cố gắng nhét số tiền vào trực thăng, nhưng không vừa, nên một số tiền đă bị bỏ lại trên đường băng", phát ngôn viên đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko cho biết hôm 16/8.
Tuyên bố của Ishenko được đưa ra sau khi quan chức Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề Afghanistan Zamir Kabulov bày tỏ sự bất ngờ khi Taliban nhanh chóng chiếm Kabul, thêm rằng Nga và các nước khác đă "đánh giá quá cao lực lượng vũ trang của Afghanistan".
"Điều đó gây ra chút ngạc nhiên v́ chúng tôi được biết rằng quân đội Afghanistan, dù có thế nào, vẫn sẽ cố kháng cự trong một thời gian", Kabulov nói.
Quan chức Nga khẳng định nước này sẽ không đưa ra quyết định vội vă trong việc công nhận chính phủ mới của Afghanistan. Theo Kabulov, những vấn đề này sẽ tùy thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Sau cuộc tiến công chớp nhoáng, lực lượng Taliban hôm 15/8 chiếm thủ đô Kabul, hoàn tất quá tŕnh kiểm soát đất nước mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào của lực lượng Afghanistan.
Tổng thống Afghanistan Ghani vội vàng rời đi khi Taliban tiến vào Kabul với lư do "tránh đổ máu". Theo Ghani, Taliban đă chiếm quyền kiểm soát "bằng gươm và súng" và "phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho danh dự, phồn thịnh cũng như tự trọng" của Afghanistan.
Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov đă lên kế hoạch gặp mặt điều phối viên phụ trách an ninh của Taliban, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng phát triển "quan hệ hữu nghị" với Taliban sau khi lực lượng này giành kiểm soát Afghanistan.