Log in

View Full Version : Thân nhân 35 tù nhân lương tâm kêu gọi Phó Tổng Thống Mỹ gây ‘áp lực’ CSVN


vuitoichat
08-17-2021, 11:28
Theo như Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris có chuyến thăm Việt Nam vào thời gian gần đây, cho nên vào hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, 35 người mà hầu hết là vợ, mẹ, anh, chị em của 35 tù nhân lương tâm đang ở trong các nhà tù khắc nghiệt CSVN với những bản án nặng nề, gởi thư kêu gọi bà Kamala Harris can thiệp và gây áp lực trả tự do cho thân nhân của họ.

Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris dự trù có chuyến công du tới Hà Nội vào ngày 24 đến 26 Tháng Tám tới đây.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1849623&stc=1&d=1629199408
Sáu người đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt, quyền tự do thông tin bị CSVN kết án tù rất nặng. (H́nh: HRW)

Bức thư nói trên tiếp theo thư của bốn bà vợ của các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Năng Tĩnh, Trần Đức Thạch và Lưu Văn Vịnh với những lời kêu gọi tương tự, đề nghị bà Harris làm áp lực với CSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

CSVN luôn luôn tảng lờ những lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền quốc tế, dù là từ Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Thỉnh thoảng CSVN chỉ thả một hai người khi bị Mỹ hay Liên Âu áp lực nhằm đánh đổi với một mối lợi kinh tế hay chính trị nào đó và người tù chấp nhận lưu vong ra nước ngoài.

Trên danh sách các người tù nhân lương tâm nêu trên, có những người nổi tiếng cả ở trong nước lẫn hải ngoại biết đến như các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập, các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, người dân oan đấu tranh cho quyền tư hữu hoặc những nhân vật đấu tranh độc lập cho quyền tự do tôn giáo, quyền tự do biểu đạt, thông tin.

“Trong những năm gần đây, theo mô h́nh Trung Quốc, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đă hội nhập vào thế giới, thể chế độc tài toàn trị của Việt Nam đă tăng cường đàn áp các người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xă hội cũng như các người bảo vệ nhân quyền. Số lượng các nhà hoạt động đă bị bỏ tù chỉ v́ thực hành quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và bảo vệ nhân quyền đang ngày càng tăng, cũng như các bản án ngày càng nặng nề hơn,” bức thư nói trên viết.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1849621&stc=1&d=1629199408
Ông Trịnh Bá Tư (trái) và bà mẹ Cấn Thị Thêu (giữa) biểu t́nh ở Hà Nội hồi năm 2018 đ̣i trả tự do cho các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam. Hai năm sau th́ họ cũng bị bỏ tù. (H́nh: AFP/Getty Images)

Theo thống kê mới nhất của tổ chức “Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền,” CSVN đang cầm tù hơn 260 người tù nhân lương tâm “trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt” gồm 48 người bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ” với bản án từ bảy năm đến tù chung thân; 56 người bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án từ năm năm đến 15 năm tù; 57 người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tôn giáo với bản án từ bốn năm đến 20 năm tù; 27 người bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” với bản án từ hai đến bảy năm tù.

Bức thư nói trên cáo buộc rằng tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị giam giữ một cách tùy tiện, không được gặp gỡ thân nhân và luật sư trong khi bị tạm giam. Luật sư không được tiếp cận hồ sơ vụ án và chỉ được gặp thân chủ một thời gian ngắn trước khi bị lôi ra ṭa kết án.

“…Trong hầu hết các phiên ṭa người thân và bạn bè không được tham dự, có rất ít phiên ṭa với sự tham gia của đại diện ngoại giao quốc tế, và chỉ gián tiếp qua hệ thống truyền h́nh; các phán quyết thường bị gọi là ‘bỏ túi’ bởi v́ thẩm phán phớt lờ sự bào chữa của luật sư và nhân chứng hoặc bị cáo.”

Những người đứng tên trong bức thư kêu gọi bà Kamala Harris “nêu cao vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong các cuộc họp với lănh đạo Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới.”

Đồng thời thúc giục bà yêu cầu CSVN trả tự do “tức khắc và vô điều kiện” các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Việt Nam. (TN) [kn]