kentto
08-17-2021, 22:52
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1849939&stc=1&d=1629240718
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, người ban đầu ủng hộ Tổng thống Joe Biden thay v́ Donald Trump, đă trở thành người chỉ trích Tổng thống thứ 46 sau cuộc càn quét Afghanistan của Taliban trong vài tuần qua, mà đỉnh điểm là sự tiếp quản chớp nhoáng của Kabul.
Bush, người ban đầu ra lệnh cho cuộc xâm lược Afghanistan năm 2001 để lật đổ Taliban khỏi quyền lực nhờ sự hợp tác của nó với Osama Bin Laden của Al-Qaeda sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" về thảm kịch hiện đang diễn ra trong khu vực sau vụ rút quân thảm khốc của Biden. Lực lượng quân đội Hoa Kỳ từ đất nước.
Ước tính có khoảng 5.000 đến 10.000 dân thường Mỹ vẫn bị mắc kẹt ở Afghanistan do họ không thể sơ tán sau khi Taliban tiếp quản Kabul và các thủ phủ khác trong khu vực.
Hôm thứ Ba, Thư kư Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với John Berman của CNN rằng có khoảng 5.000 đến 10.000 người Mỹ “ở gần Kabul”, những người vẫn không thể rời đi.
“Chúng tôi nghĩ chắc chắn có hàng ngh́n người Mỹ. Chúng tôi không có một con số chính xác. Tôi sẽ nói ở đâu đó dự đoán tốt nhất từ 5 đến 10.000 ở gần Kabul, ”Kirby nói trên New Day.
Kirby nói rằng Bộ Ngoại giao đă gửi một thông điệp "tư vấn cho những người Mỹ đó về cách xếp hàng và đến sân bay."
Ông nói: “Họ có thể bắt đầu di chuyển đến sân bay để xử lư các chuyến bay.
Phát biểu trong một bức thư được công bố vào cuối ngày thứ Hai, George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cho biết họ “sẵn sàng với tư cách là người Mỹ để hỗ trợ và giúp đỡ của chúng tôi” cho những người gặp khó khăn sau khi Taliban chiếm Kabul và chiếm đoạt chính phủ.
The Bushes đă viết :
Laura và tôi đă theo dơi những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Afghanistan với nỗi buồn sâu sắc. Trái tim của chúng tôi rất nặng nề đối với những người dân Afghanistan đă phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và những người Mỹ và các đồng minh NATO đă hy sinh rất nhiều.
Những người Afghanistan hiện có nguy cơ lớn nhất cũng chính là những người đă đi đầu trong tiến bộ trong đất nước của họ. Tổng thống Biden đă hứa sẽ sơ tán những người Afghanistan này, cùng với các công dân Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Chính phủ Hoa Kỳ có thẩm quyền hợp pháp để cắt băng đỏ cho người tị nạn trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp. Và chúng tôi có trách nhiệm và các nguồn lực để đảm bảo việc đi lại an toàn cho họ ngay bây giờ, không có sự chậm trễ quan liêu. Các đồng minh vững chắc nhất của chúng tôi, cùng với các tổ chức phi chính phủ tư nhân, sẵn sàng trợ giúp.
Laura và tôi tin tưởng rằng các nỗ lực sơ tán sẽ có hiệu quả v́ chúng được thực hiện bởi những người đàn ông và phụ nữ đáng chú ư của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, các đoàn ngoại giao và cộng đồng t́nh báo. Và chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ, cùng với những cựu chiến binh đă từng phục vụ tại Afghanistan.
Trong bức thư, cựu tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng cuộc sơ tán sẽ có hiệu quả, do khả năng của quân đội, ngoại giao và t́nh báo Hoa Kỳ. Nhưng ông đă kêu gọi Tổng thống Biden cắt bỏ dải băng đỏ khi người Afghanistan và người Mỹ c̣n lại phải đối mặt với mối nguy hiểm đáng kinh ngạc dưới bàn tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan hiện đang điều hành đất nước.
Ông nói: “Chúng tôi có trách nhiệm và các nguồn lực để đảm bảo việc đi lại an toàn cho họ ngay bây giờ, không có sự chậm trễ quan liêu.
Chính quyền Bush, ban đầu bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan, đă bị chỉ trích gay gắt v́ việc rút quân lộn xộn khỏi Iraq, khiến vũ khí và phương tiện của Mỹ bị các tay súng IS thu giữ nhiều năm sau đó.
Việc Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan bao gồm việc thu giữ nhiều kho vũ khí và kho phương tiện của Mỹ, với hàng tỷ khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm cả máy bay không người lái giám sát, rơi vào tay quân nổi dậy.
Bất chấp việc Mỹ thất bại trước Taliban, Bush lập luận rằng cuộc xung đột Afghanistan đă loại bỏ "kẻ thù tàn bạo" ám chỉ Al-Qaeda trong khi xây dựng trường học và chăm sóc y tế cho thường dân Afghanistan. Ông nói rằng sự hiện diện quân sự trong khu vực “giúp nước Mỹ an toàn trước các cuộc tấn công khủng bố hơn nữa, mang lại an ninh và cơ hội trong hai thập kỷ cho hàng triệu người và khiến nước Mỹ tự hào”.
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, người ban đầu ủng hộ Tổng thống Joe Biden thay v́ Donald Trump, đă trở thành người chỉ trích Tổng thống thứ 46 sau cuộc càn quét Afghanistan của Taliban trong vài tuần qua, mà đỉnh điểm là sự tiếp quản chớp nhoáng của Kabul.
Bush, người ban đầu ra lệnh cho cuộc xâm lược Afghanistan năm 2001 để lật đổ Taliban khỏi quyền lực nhờ sự hợp tác của nó với Osama Bin Laden của Al-Qaeda sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" về thảm kịch hiện đang diễn ra trong khu vực sau vụ rút quân thảm khốc của Biden. Lực lượng quân đội Hoa Kỳ từ đất nước.
Ước tính có khoảng 5.000 đến 10.000 dân thường Mỹ vẫn bị mắc kẹt ở Afghanistan do họ không thể sơ tán sau khi Taliban tiếp quản Kabul và các thủ phủ khác trong khu vực.
Hôm thứ Ba, Thư kư Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với John Berman của CNN rằng có khoảng 5.000 đến 10.000 người Mỹ “ở gần Kabul”, những người vẫn không thể rời đi.
“Chúng tôi nghĩ chắc chắn có hàng ngh́n người Mỹ. Chúng tôi không có một con số chính xác. Tôi sẽ nói ở đâu đó dự đoán tốt nhất từ 5 đến 10.000 ở gần Kabul, ”Kirby nói trên New Day.
Kirby nói rằng Bộ Ngoại giao đă gửi một thông điệp "tư vấn cho những người Mỹ đó về cách xếp hàng và đến sân bay."
Ông nói: “Họ có thể bắt đầu di chuyển đến sân bay để xử lư các chuyến bay.
Phát biểu trong một bức thư được công bố vào cuối ngày thứ Hai, George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cho biết họ “sẵn sàng với tư cách là người Mỹ để hỗ trợ và giúp đỡ của chúng tôi” cho những người gặp khó khăn sau khi Taliban chiếm Kabul và chiếm đoạt chính phủ.
The Bushes đă viết :
Laura và tôi đă theo dơi những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Afghanistan với nỗi buồn sâu sắc. Trái tim của chúng tôi rất nặng nề đối với những người dân Afghanistan đă phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và những người Mỹ và các đồng minh NATO đă hy sinh rất nhiều.
Những người Afghanistan hiện có nguy cơ lớn nhất cũng chính là những người đă đi đầu trong tiến bộ trong đất nước của họ. Tổng thống Biden đă hứa sẽ sơ tán những người Afghanistan này, cùng với các công dân Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Chính phủ Hoa Kỳ có thẩm quyền hợp pháp để cắt băng đỏ cho người tị nạn trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp. Và chúng tôi có trách nhiệm và các nguồn lực để đảm bảo việc đi lại an toàn cho họ ngay bây giờ, không có sự chậm trễ quan liêu. Các đồng minh vững chắc nhất của chúng tôi, cùng với các tổ chức phi chính phủ tư nhân, sẵn sàng trợ giúp.
Laura và tôi tin tưởng rằng các nỗ lực sơ tán sẽ có hiệu quả v́ chúng được thực hiện bởi những người đàn ông và phụ nữ đáng chú ư của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, các đoàn ngoại giao và cộng đồng t́nh báo. Và chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ, cùng với những cựu chiến binh đă từng phục vụ tại Afghanistan.
Trong bức thư, cựu tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng cuộc sơ tán sẽ có hiệu quả, do khả năng của quân đội, ngoại giao và t́nh báo Hoa Kỳ. Nhưng ông đă kêu gọi Tổng thống Biden cắt bỏ dải băng đỏ khi người Afghanistan và người Mỹ c̣n lại phải đối mặt với mối nguy hiểm đáng kinh ngạc dưới bàn tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan hiện đang điều hành đất nước.
Ông nói: “Chúng tôi có trách nhiệm và các nguồn lực để đảm bảo việc đi lại an toàn cho họ ngay bây giờ, không có sự chậm trễ quan liêu.
Chính quyền Bush, ban đầu bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan, đă bị chỉ trích gay gắt v́ việc rút quân lộn xộn khỏi Iraq, khiến vũ khí và phương tiện của Mỹ bị các tay súng IS thu giữ nhiều năm sau đó.
Việc Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan bao gồm việc thu giữ nhiều kho vũ khí và kho phương tiện của Mỹ, với hàng tỷ khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm cả máy bay không người lái giám sát, rơi vào tay quân nổi dậy.
Bất chấp việc Mỹ thất bại trước Taliban, Bush lập luận rằng cuộc xung đột Afghanistan đă loại bỏ "kẻ thù tàn bạo" ám chỉ Al-Qaeda trong khi xây dựng trường học và chăm sóc y tế cho thường dân Afghanistan. Ông nói rằng sự hiện diện quân sự trong khu vực “giúp nước Mỹ an toàn trước các cuộc tấn công khủng bố hơn nữa, mang lại an ninh và cơ hội trong hai thập kỷ cho hàng triệu người và khiến nước Mỹ tự hào”.