goodidea
08-20-2021, 04:24
Bất chấp thời tiết không thuận lợi khi gió giật và trời u ám nhưng nữ phi công người Bỉ Zara Rutherford, 19 tuổi vẫn cất cánh hôm 18/8. Hành tŕnh của cô sẽ đi qua 5 lục địa và 52 quốc gia.
"Tôi rất hồi hộp. Tôi cũng có một chút không tin tưởng. Tôi nghĩ bước tiếp theo của ḿnh là kiểm tra thời tiết một lần nữa", cô nói trước khi cất cánh, từ một đường băng ở Kortrijk, miền tây nước Bỉ. Nếu hoàn thành, Rutherford sẽ là người phụ nữ trẻ nhất bay một ḿnh ṿng quanh thế giới.
Rutherford lái một trong những chiếc máy bay siêu nhỏ, nhẹ và nhanh nhất trên thị trường hiện nay, là Shark Ultralight. Chiếc máy bay có hai chỗ ngồi, nhưng cô đă tháo ghế, để lắp thêm một thùng nguyên liệu dự pḥng và giúp xóa bỏ nghi ngờ về việc có bay một ḿnh hay không.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1851534&stc=1&d=1629433454
Zara Rutherford, 19 tuổi, với ước mơ trở thành người phụ nữ trẻ nhất bay ṿng quanh thế giới. Ảnh: Aeroin
Sự mệt mỏi về tinh thần và cô đơn trên những chuyến bay đường dài có thể là một thách thức lớn. "Đây là những điều tôi luôn ghi nhớ. Tôi sẽ thường xuyên nói chuyện với bố mẹ và bạn bè. Đáng buồn là không thể xem phim, nhưng tôi có nhạc và podcast. Hy vọng điều đó sẽ giúp tôi bận rộn trong khi bay trên không trung 5-6 giờ một lần", cô chia sẻ.
Trong hành tŕnh, cô gái trẻ lo lắng nhất là khi đi qua những vùng đất hoang vắng như miền bắc nước Nga hay Greenland. "Những nơi này không có nhiều người sinh sống nên nếu có sự cố, tôi có thể nguy hiểm. Tôi có một chút lo lắng nhưng cũng rất phấn khích", cô chia sẻ.
Chuyến đi dự kiến dài khoảng 51.000 km, tùy thuộc vào thời tiết và thời gian có thể kéo dài 2-3 tháng. Chi phí cho chuyến đi được lấy từ tiền bán xe của Rutherford và một số tài trợ.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1851535&stc=1&d=1629433454
Cô gái 19 tuổi đă có ước mơ chinh phục bầu trời từ thuở nhỏ. Ảnh: Belstaff
Rutherford xuất thân trong một gia đ́nh có truyền thống phi công. Cô đă bay trên những chuyến máy bay nhỏ từ năm 6 tuổi và biết nhảy dù lúc 11 tuổi. Khi 14 tuổi cô có chuyến bay một ḿnh đầu tiên, đến nay đă bay được khoảng 130 giờ. Năm 18 tuổi, cô có bằng lái. "Tôi đă ở trong buồng lái của một chiếc máy bay hạng nhẹ vài tháng sau khi chào đời và lúc 6 tuổi đă bay đến những nơi xa xôi nhất trên thế giới", cô nói.
Rutherford cho biết muốn truyền cảm hứng cho các cô gái và phụ nữ trẻ tham gia vào ngành hàng không và khuyến khích họ nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
"Đây là ước mơ của con bé. Đây là những ǵ con bé muốn làm. Tôi rất tự hào với việc con mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ và trẻ em vào lĩnh vực STEM và hàng không. Chỉ 5% phi công trên thế giới là nữ, đây không phải là thống kê mà chúng ta nên tự hào", ông Sam, bố của Rutherford nói.
Hiện tại, kỷ lục này thuộc về Shaesta Waiz, 30 tuổi, đạt được năm 2017. Trong khi với nam giới, kỷ lục mới nhất thuộc về Travis Ludlow, 18 tuổi, vừa đạt được vào tháng 7/2021.
VietBF@sưu tập
"Tôi rất hồi hộp. Tôi cũng có một chút không tin tưởng. Tôi nghĩ bước tiếp theo của ḿnh là kiểm tra thời tiết một lần nữa", cô nói trước khi cất cánh, từ một đường băng ở Kortrijk, miền tây nước Bỉ. Nếu hoàn thành, Rutherford sẽ là người phụ nữ trẻ nhất bay một ḿnh ṿng quanh thế giới.
Rutherford lái một trong những chiếc máy bay siêu nhỏ, nhẹ và nhanh nhất trên thị trường hiện nay, là Shark Ultralight. Chiếc máy bay có hai chỗ ngồi, nhưng cô đă tháo ghế, để lắp thêm một thùng nguyên liệu dự pḥng và giúp xóa bỏ nghi ngờ về việc có bay một ḿnh hay không.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1851534&stc=1&d=1629433454
Zara Rutherford, 19 tuổi, với ước mơ trở thành người phụ nữ trẻ nhất bay ṿng quanh thế giới. Ảnh: Aeroin
Sự mệt mỏi về tinh thần và cô đơn trên những chuyến bay đường dài có thể là một thách thức lớn. "Đây là những điều tôi luôn ghi nhớ. Tôi sẽ thường xuyên nói chuyện với bố mẹ và bạn bè. Đáng buồn là không thể xem phim, nhưng tôi có nhạc và podcast. Hy vọng điều đó sẽ giúp tôi bận rộn trong khi bay trên không trung 5-6 giờ một lần", cô chia sẻ.
Trong hành tŕnh, cô gái trẻ lo lắng nhất là khi đi qua những vùng đất hoang vắng như miền bắc nước Nga hay Greenland. "Những nơi này không có nhiều người sinh sống nên nếu có sự cố, tôi có thể nguy hiểm. Tôi có một chút lo lắng nhưng cũng rất phấn khích", cô chia sẻ.
Chuyến đi dự kiến dài khoảng 51.000 km, tùy thuộc vào thời tiết và thời gian có thể kéo dài 2-3 tháng. Chi phí cho chuyến đi được lấy từ tiền bán xe của Rutherford và một số tài trợ.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1851535&stc=1&d=1629433454
Cô gái 19 tuổi đă có ước mơ chinh phục bầu trời từ thuở nhỏ. Ảnh: Belstaff
Rutherford xuất thân trong một gia đ́nh có truyền thống phi công. Cô đă bay trên những chuyến máy bay nhỏ từ năm 6 tuổi và biết nhảy dù lúc 11 tuổi. Khi 14 tuổi cô có chuyến bay một ḿnh đầu tiên, đến nay đă bay được khoảng 130 giờ. Năm 18 tuổi, cô có bằng lái. "Tôi đă ở trong buồng lái của một chiếc máy bay hạng nhẹ vài tháng sau khi chào đời và lúc 6 tuổi đă bay đến những nơi xa xôi nhất trên thế giới", cô nói.
Rutherford cho biết muốn truyền cảm hứng cho các cô gái và phụ nữ trẻ tham gia vào ngành hàng không và khuyến khích họ nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
"Đây là ước mơ của con bé. Đây là những ǵ con bé muốn làm. Tôi rất tự hào với việc con mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ và trẻ em vào lĩnh vực STEM và hàng không. Chỉ 5% phi công trên thế giới là nữ, đây không phải là thống kê mà chúng ta nên tự hào", ông Sam, bố của Rutherford nói.
Hiện tại, kỷ lục này thuộc về Shaesta Waiz, 30 tuổi, đạt được năm 2017. Trong khi với nam giới, kỷ lục mới nhất thuộc về Travis Ludlow, 18 tuổi, vừa đạt được vào tháng 7/2021.
VietBF@sưu tập