sunshine1104
08-21-2021, 04:53
Triều Tiên từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia bí ẩn nhất trên thế giới. Theo Wikipedia, từ "Triều Tiên" có nghĩa là "(Xứ) Buổi sáng tươi đẹp". Dù bí ẩn là vậy nhưng trên thực tế, du khách vẫn có thể đi du lịch Triều Tiên (dĩ nhiên là trong bối cảnh hết dịch Covid-19). Tuy nhiên, trước lúc đi bạn cần ngồi lại và đọc qua 7749 sự thật sau đây.
Ở Triều Tiên, bạn tuyệt đối không được mặc quần jean có màu xanh khi đi ra đường.
Đi du lịch Triều Tiên, bạn gần như bị "cách ly" với nửa còn lại của thế giới vì ở đây không có dịch vụ Internet hay Wifi có thể kết nối với các trang mạng quốc tế. Cả việc gọi điện sang nước ngoài cũng không được.
Về vấn đề giải trí, ở Triều Tiên chỉ có đúng 3 kênh truyền hình nhưng cũng chẳng phát sóng xuyên suốt. Đặc biệt, bạn không được phép nghe nhạc của nước ngoài khi ở đây.
Tại Triều Tiên, người ta không giao dịch hay buôn bán bằng đồng Won dù đó là đơn vị tiền tệ của quốc gia. Thay vào đó, họ sử dụng các ngoại tệ khác như USD, Euro, Nhân dân tệ,…
Nếu muốn cắt tóc ở Triều Tiên, bạn chỉ có thể lựa chọn 1 trong 28 kiểu đã được chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, tuyệt đối không được để kiểu tóc vuốt keo "dựng đứng" lên trên.
Ở Triều Tiên, những người sở hữu ô tô thường rất giàu có và quyền lực. Nếu bạn muốn mua một chiếc thì phải được sự cấp phép của chính phủ. Thậm chí, xe đạp cũng rất khó mua, và khi có rồi thì bạn cần gắn biển số riêng cho nó.
Triều Tiên dường như là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm… nước ngọt có ga Coca-Cola và cả các thương hiệu thức ăn nhanh đình đám trên thế giới. Bù lại, các quán ăn đường phố bán món truyền thống lại khá phổ biến.
Đến Triều Tiên du lịch, tốt hơn hết bạn đừng nên bắt chuyện với người địa phương hoặc chụp hình họ khi chưa có sự đồng ý. Cả việc đến thăm hỏi, ngủ lại qua đêm ở nhà người quen cũng bị cấm.
Công dân Triều Tiên không thể mua vé máy bay quốc tế và ghé thăm các nước khác, không phải vì vé mắc mà là vì nó… bị cấm. Cả việc sang địa phương khác (trong nước) cũng phải có sự cho phép thì mới được đi.
Những tờ báo được in từ vài năm trước hoàn toàn bị cấm lưu hành ở Triều Tiên, dĩ nhiên kể cả báo nước ngoài. Dù vậy, người dân vẫn có thể đọc những tờ nhật báo được trưng bày ở nhiều địa điểm công cộng.
Các ngôi nhà ở Triều Tiên thường không có hệ thống nước nóng hay thậm chí cả vòi hoa sen. Trong mùa lạnh, người dân chỉ có thể sử dụng hệ thống lò sưởi bằng lửa kiểu truyền thống.
Việc mua bán bất động sản ở Triều Tiên gần như là không thể. Tất cả đều được điều hành bởi chính phủ. Nếu có thể mua thì giá cũng "đắt cắt cổ", trung bình từ 70.000 - 90.000 USD/căn (1,6 - 2,1 tỷ đồng).
Đối với khách du lịch, họ không được phép mang các tài liệu có chứa văn bản tiếng nước ngoài (đặc biệt là tiếng Anh) vào Triều Tiên. Trong quá trình tham quan, hướng dẫn viên cũng sẽ thu giữ hộ chiếu của bạn.
Du khách chỉ có thể tham quan một số địa điểm nhất định ở Triều Tiên. Tất cả đều phải vận hành theo lịch trình có sẵn, nếu đi theo tour thì bạn tuyệt đối không được tự ý tách đoàn.
Ở một số nơi công cộng, bạn tuyệt đối không được huýt sáo hay gây ồn ào. Ăn mặc thì càng lịch sự, kín đáo càng tốt.
Ở Triều Tiên, bạn tuyệt đối không được mặc quần jean có màu xanh khi đi ra đường.
Đi du lịch Triều Tiên, bạn gần như bị "cách ly" với nửa còn lại của thế giới vì ở đây không có dịch vụ Internet hay Wifi có thể kết nối với các trang mạng quốc tế. Cả việc gọi điện sang nước ngoài cũng không được.
Về vấn đề giải trí, ở Triều Tiên chỉ có đúng 3 kênh truyền hình nhưng cũng chẳng phát sóng xuyên suốt. Đặc biệt, bạn không được phép nghe nhạc của nước ngoài khi ở đây.
Tại Triều Tiên, người ta không giao dịch hay buôn bán bằng đồng Won dù đó là đơn vị tiền tệ của quốc gia. Thay vào đó, họ sử dụng các ngoại tệ khác như USD, Euro, Nhân dân tệ,…
Nếu muốn cắt tóc ở Triều Tiên, bạn chỉ có thể lựa chọn 1 trong 28 kiểu đã được chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, tuyệt đối không được để kiểu tóc vuốt keo "dựng đứng" lên trên.
Ở Triều Tiên, những người sở hữu ô tô thường rất giàu có và quyền lực. Nếu bạn muốn mua một chiếc thì phải được sự cấp phép của chính phủ. Thậm chí, xe đạp cũng rất khó mua, và khi có rồi thì bạn cần gắn biển số riêng cho nó.
Triều Tiên dường như là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm… nước ngọt có ga Coca-Cola và cả các thương hiệu thức ăn nhanh đình đám trên thế giới. Bù lại, các quán ăn đường phố bán món truyền thống lại khá phổ biến.
Đến Triều Tiên du lịch, tốt hơn hết bạn đừng nên bắt chuyện với người địa phương hoặc chụp hình họ khi chưa có sự đồng ý. Cả việc đến thăm hỏi, ngủ lại qua đêm ở nhà người quen cũng bị cấm.
Công dân Triều Tiên không thể mua vé máy bay quốc tế và ghé thăm các nước khác, không phải vì vé mắc mà là vì nó… bị cấm. Cả việc sang địa phương khác (trong nước) cũng phải có sự cho phép thì mới được đi.
Những tờ báo được in từ vài năm trước hoàn toàn bị cấm lưu hành ở Triều Tiên, dĩ nhiên kể cả báo nước ngoài. Dù vậy, người dân vẫn có thể đọc những tờ nhật báo được trưng bày ở nhiều địa điểm công cộng.
Các ngôi nhà ở Triều Tiên thường không có hệ thống nước nóng hay thậm chí cả vòi hoa sen. Trong mùa lạnh, người dân chỉ có thể sử dụng hệ thống lò sưởi bằng lửa kiểu truyền thống.
Việc mua bán bất động sản ở Triều Tiên gần như là không thể. Tất cả đều được điều hành bởi chính phủ. Nếu có thể mua thì giá cũng "đắt cắt cổ", trung bình từ 70.000 - 90.000 USD/căn (1,6 - 2,1 tỷ đồng).
Đối với khách du lịch, họ không được phép mang các tài liệu có chứa văn bản tiếng nước ngoài (đặc biệt là tiếng Anh) vào Triều Tiên. Trong quá trình tham quan, hướng dẫn viên cũng sẽ thu giữ hộ chiếu của bạn.
Du khách chỉ có thể tham quan một số địa điểm nhất định ở Triều Tiên. Tất cả đều phải vận hành theo lịch trình có sẵn, nếu đi theo tour thì bạn tuyệt đối không được tự ý tách đoàn.
Ở một số nơi công cộng, bạn tuyệt đối không được huýt sáo hay gây ồn ào. Ăn mặc thì càng lịch sự, kín đáo càng tốt.