florida80
08-23-2021, 22:00
8/23
Vào thứ bảy (ngày 21 tháng 8), những người ủng hộ ông Trump tại một cuộc mít tinh ở Alabama đă la ó phản đối khi Cựu Tổng thống khuyến khích họ chích vaccine. Số ca nhiễm bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 đang tăng lên ở phần lớn miền Nam Hoa Kỳ do biến thể Delta.
Cullman, nơi tổ chức cuộc vân động, đang có sự gia tăng trong số ca nhiễm và hiện đă đạt bằng với mức đỉnh trước đó vào tháng 12 năm ngoái. Thành phố đă ban hành t́nh trạng khẩn cấp Covid vào thứ Năm (ngày 19 tháng 8) để hỗ trợ khẩn cấp thêm cho cuộc biểu t́nh.
Alabama có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Hoa Kỳ, với chỉ hơn 36% dân số đă được tiêm chủng đầy đủ. Thống đốc tiểu bang Kay Ivey đă nói rằng “những người chưa được tiêm chủng” phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát lần nữa của đại dịch. Trên toàn quốc, phần lớn số ca nhập viện và tử vong do Covid là ở những người không được tiêm chủng.
Một cuộc thăm ḍ theo dơi việc tiêm chủng của Kaiser Family Foundation được công bố trong tháng này cho thấy những thành viên đảng Cộng ḥa là nhóm nhân khẩu học ít thứ hai có khả năng được tiêm chủng.
Trong khi 57 phần trăm đảng viên Cộng ḥa đă nhận được ít nhất một liều vaccine hoặc nói rằng họ sẽ tiêm thuốc càng sớm càng tốt, 40% nói rằng họ không bao giờ hoặc sẽ làm như vậy chỉ khi bắt buộc. Tổng thống Trump trước đây đă tán thành việc tiêm vaccine, nhưng ông cũng thường đưa ra nhiều khuyến cáo.
Vào thứ bảy (ngày 21 tháng 8), những người ủng hộ ông Trump tại một cuộc mít tinh ở Alabama đă la ó phản đối khi Cựu Tổng thống khuyến khích họ chích vaccine. Số ca nhiễm bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 đang tăng lên ở phần lớn miền Nam Hoa Kỳ do biến thể Delta.
Cullman, nơi tổ chức cuộc vân động, đang có sự gia tăng trong số ca nhiễm và hiện đă đạt bằng với mức đỉnh trước đó vào tháng 12 năm ngoái. Thành phố đă ban hành t́nh trạng khẩn cấp Covid vào thứ Năm (ngày 19 tháng 8) để hỗ trợ khẩn cấp thêm cho cuộc biểu t́nh.
Alabama có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Hoa Kỳ, với chỉ hơn 36% dân số đă được tiêm chủng đầy đủ. Thống đốc tiểu bang Kay Ivey đă nói rằng “những người chưa được tiêm chủng” phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát lần nữa của đại dịch. Trên toàn quốc, phần lớn số ca nhập viện và tử vong do Covid là ở những người không được tiêm chủng.
Một cuộc thăm ḍ theo dơi việc tiêm chủng của Kaiser Family Foundation được công bố trong tháng này cho thấy những thành viên đảng Cộng ḥa là nhóm nhân khẩu học ít thứ hai có khả năng được tiêm chủng.
Trong khi 57 phần trăm đảng viên Cộng ḥa đă nhận được ít nhất một liều vaccine hoặc nói rằng họ sẽ tiêm thuốc càng sớm càng tốt, 40% nói rằng họ không bao giờ hoặc sẽ làm như vậy chỉ khi bắt buộc. Tổng thống Trump trước đây đă tán thành việc tiêm vaccine, nhưng ông cũng thường đưa ra nhiều khuyến cáo.