trungthuc
08-28-2021, 03:52
Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), Hoa Kỳ, Bill Urban xác nhận quân đội Mỹ đă tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào "kẻ lên kế hoạch của ISIS-K".
Fox News trích dẫn lời đại tá Bill Urban cho hay, "Quân đội Mỹ đă tổ chức chiến dịch chống khủng bố ngoài quy cách nhằm vào một kẻ chủ mưu của ISIS-K".
"Cuộc không kích bằng thiết bị không người lái được tiến hành tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đă tiêu diệt được mục tiêu. Chúng tôi được biết không có thương vong cho thường dân".
Một giới chức nắm thông tin về vụ không kích nói với Fox News rằng máy bay không người lái (drone) của Mỹ đă tấn công một phương tiện chở tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố ISIS-K, kẻ được cho là sẽ "tổ chức các cuộc tấn công trong tương lai". Tên này được báo cáo là di chuyển cùng với một tên phụ tá.
"Đ̣n tấn công của Mỹ diễn ra cách đây vài giờ", vị giới chức này cho biết.
Hiện chưa có thông tin về việc kẻ chủ mưu này có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công tự sát ở sân bay Kabul hôm 26/8, làm cho ít nhất 13 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng.
Theo báo New York Times, số người chết trong hai vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul vào đêm ngày 26 đă lên đến 170 người. Nhóm ISIS-K đă tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.
Islamic State-Khorasan (ISIS-K), được thành lập bởi bọn thổ phí Taliban ở Pakistan liên kết cùng đồng bọn ở Afghanistan, sau khi nhóm IS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria vào năm 2014. ISIS-K đă thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.
ISIS-K hoạt động ở vùng Đông bắc Afghanistan, đặc biệt tại ba tỉnh Kunar, Nangarhar, Nuristan. Liên Hiệp Quốc báo cáo nhóm này c̣n lập chi nhánh tại nhiều vùng trên lănh thổ Afghanistan bao gồm ở thủ đô Kabul và Pakistan.
Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳđă phát đi lời báo động về an ninh mới nhất về t́nh h́nh ở sân bay Kabul, sau khi chính phủ ông Tổng thống Joe Biden ngày 27/8 cảnh báo một vụ tấn công khác tại sân bay này là "có nhiều khả năng" sẽ xảy ra.
"Do các mối đe dọa an ninh tại sân bay Kabul, chúng tôi tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ tránh di chuyển đến sân bay này và tránh các cửa sân bay," Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, kêu gọi các công dân Mỹ "cần rời khỏi nơi này ngay lập tức".
Tổng thống Biden đă tuyên bố sẽ trả đũa "bằng vũ lực" vụ tấn công làm chết các binh sĩ Mỹ. Thư kư báo chí Ṭa Bạch Ốc Jen Psaki cũng xác nhận Tổng thống "làm rơ" rằng, "ông không muốn bọn ISIS-K c̣n sống trên Trái Đất thêm nữa".
Fox News trích dẫn lời đại tá Bill Urban cho hay, "Quân đội Mỹ đă tổ chức chiến dịch chống khủng bố ngoài quy cách nhằm vào một kẻ chủ mưu của ISIS-K".
"Cuộc không kích bằng thiết bị không người lái được tiến hành tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đă tiêu diệt được mục tiêu. Chúng tôi được biết không có thương vong cho thường dân".
Một giới chức nắm thông tin về vụ không kích nói với Fox News rằng máy bay không người lái (drone) của Mỹ đă tấn công một phương tiện chở tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố ISIS-K, kẻ được cho là sẽ "tổ chức các cuộc tấn công trong tương lai". Tên này được báo cáo là di chuyển cùng với một tên phụ tá.
"Đ̣n tấn công của Mỹ diễn ra cách đây vài giờ", vị giới chức này cho biết.
Hiện chưa có thông tin về việc kẻ chủ mưu này có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công tự sát ở sân bay Kabul hôm 26/8, làm cho ít nhất 13 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng.
Theo báo New York Times, số người chết trong hai vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul vào đêm ngày 26 đă lên đến 170 người. Nhóm ISIS-K đă tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.
Islamic State-Khorasan (ISIS-K), được thành lập bởi bọn thổ phí Taliban ở Pakistan liên kết cùng đồng bọn ở Afghanistan, sau khi nhóm IS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria vào năm 2014. ISIS-K đă thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.
ISIS-K hoạt động ở vùng Đông bắc Afghanistan, đặc biệt tại ba tỉnh Kunar, Nangarhar, Nuristan. Liên Hiệp Quốc báo cáo nhóm này c̣n lập chi nhánh tại nhiều vùng trên lănh thổ Afghanistan bao gồm ở thủ đô Kabul và Pakistan.
Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳđă phát đi lời báo động về an ninh mới nhất về t́nh h́nh ở sân bay Kabul, sau khi chính phủ ông Tổng thống Joe Biden ngày 27/8 cảnh báo một vụ tấn công khác tại sân bay này là "có nhiều khả năng" sẽ xảy ra.
"Do các mối đe dọa an ninh tại sân bay Kabul, chúng tôi tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ tránh di chuyển đến sân bay này và tránh các cửa sân bay," Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, kêu gọi các công dân Mỹ "cần rời khỏi nơi này ngay lập tức".
Tổng thống Biden đă tuyên bố sẽ trả đũa "bằng vũ lực" vụ tấn công làm chết các binh sĩ Mỹ. Thư kư báo chí Ṭa Bạch Ốc Jen Psaki cũng xác nhận Tổng thống "làm rơ" rằng, "ông không muốn bọn ISIS-K c̣n sống trên Trái Đất thêm nữa".