Log in

View Full Version : " Phản quốc chống lại Hoa Kỳ, sẽ chỉ bao gồm việc tiến hành Chiến tranh chống lại họ, hoặc tôn trọng Kẻ thù của họ, cung cấp


kentto
08-28-2021, 15:07
" Phản quốc chống lại Hoa Kỳ, sẽ chỉ bao gồm việc tiến hành Chiến tranh chống lại họ, hoặc tôn trọng Kẻ thù của họ, cung cấp cho họ Viện trợ và An ủi." - Điều III, Mục 3, Khoản 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1857670&stc=1&d=1630163209

Trong khi Mỹ và NATO đă dành 20 năm để chống lại Taliban và các đồng minh của chúng ở Afghanistan, chế độ Biden bất hợp pháp hiện đă đảo ngược chính sách đó và đang tích cực hợp tác với những kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ. Sự đảo ngược chính sách có chủ ư, gây thiệt hại đến sinh mạng của 13 binh sĩ Hoa Kỳ và gây thiệt hại lớn nhất cho an ninh của Hoa Kỳ kể từ trận Trân Châu Cảng, phù hợp với định nghĩa sách giáo khoa về tội phản quốc.

Như Đại diện Jim Banks, một cựu quân nhân của Hải quân Mỹ, đă chỉ ra, chế độ Biden hiện đă cho phép Taliban tiếp cận các thiết bị quân sự trị giá 85 tỷ USD của Mỹ và dữ liệu sinh trắc học của những người Afghanistan đă hỗ trợ binh sĩ trong 20 năm qua. Theo báo cáo của The Telegraph , phần cứng khổng lồ bị bỏ lại bao gồm 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ .
Banks cho biết: “Taliban hiện có nhiều máy bay trực thăng Black Hawk hơn 85% số quốc gia trên thế giới. “Họ cũng có kính nh́n ban đêm, áo giáp và vật dụng y tế. Và không thể tin được, Taliban hiện có các thiết bị sinh trắc học có dấu vân tay, quét mắt và thông tin tiểu sử của những người Afghanistan đă giúp đỡ chúng tôi trong 20 năm qua, ”Banks nói. "Chính quyền này vẫn chưa có kế hoạch lấy lại thiết bị này hoặc những nguồn cung cấp này."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This testimony from <a href="https://twitter.com/RepJimBanks?ref_src= twsrc%5Etfw">@RepJimBanks</a> is a must-watch and shocking on so many levels. <a href="https://t.co/EG7wpiKH4L">pic.twitter.com/EG7wpiKH4L</a></p>&mdash; Owen Paterson (@OwenPaterson) <a href="https://twitter.com/OwenPaterson/status/1431578188187066369? ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Các quan chức Mỹ ở Kabul cũng đưa cho Taliban “danh sách tên công dân Mỹ, người có thẻ xanh và các đồng minh của Afghanistan”, như Politico đưa tin , trích lời một quan chức quốc pḥng: “Về cơ bản, họ chỉ đưa tất cả những người Afghanistan đó vào 'Danh sách giết'… Nó vừa kinh hoàng, vừa gây sốc và khiến bạn cảm thấy không sạch sẽ ”.

Do đó, chính phủ Hoa Kỳ đă tự nhận tội cộng tác với một nhóm khủng bố được biết đến, cùng một nhóm đă chứa chấp Al Qaida và Osama Bin Laden 20 năm trước, dẫn đến cuộc lật đổ Taliban năm 2001 với sự cộng tác của Liên minh phương Bắc Afghanistan.

Trong khi quân đội Biden rời khỏi Liên minh phương Bắc được tập hợp lại để chống lại Taliban một ḿnh can đảm ở Thung lũng Panjshir, họ muốn viện trợ hàng tỷ đô la để tiếp tục duy tŕ khu vực mà Taliban kiểm soát - cố ư phá vỡ việc Taliban chỉ định là một nhóm khủng bố của Hoa Kỳ. Các quốc gia, như Reuters đă đưa tin: “Các lệnh trừng phạt đóng băng bất kỳ tài sản nào của Mỹ trong nhóm và cấm người Mỹ giao dịch với chúng, bao gồm cả việc đóng góp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ”.

Trong một lệnh hành pháp năm 2002 , Taliban được Tổng thống George W. Bush chỉ định là “Thực thể Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt”. Các phân bổ ngân Đạo luật hợp nhất năm 2008 cũng quy định Taliban là một tổ chức khủng bố.

Các Trung tâm chống khủng bố quốc gia cũng liệt kê Taliban là “khủng bố Nhóm” resonsible cho “các cuộc tấn công của quân nổi dậy nhất ở Afghanistan”, từ “cấp thấp phục kích và hit-and-run tấn công” sang “tấn công cao cấp định kỳ ... Taliban giữa Ngày 7 và 10 tháng 8 năm 2015 đă tiến hành một loạt các cuộc tấn công liên tiếp nhanh chóng ở Kabul khiến ít nhất 60 người chết, đánh dấu khoảng thời gian chết chóc nhất ở thủ đô kể từ cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001 ”.

Năm 1999, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đă chỉ định Taliban là tổ chức khủng bố trong Nghị quyết 1267 . Hội đồng Bảo an nhất trí lên tiếng "quan ngại sâu sắc về việc tiếp tục vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền, đặc biệt là phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái" dưới thời Taliban, và lên án "việc tiếp tục sử dụng Lănh thổ Afghanistan, đặc biệt là các khu vực do Taliban kiểm soát, để che chở và đào tạo những kẻ khủng bố, và lên kế hoạch cho các hành động khủng bố. "

James Dobbins, cựu Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan và Pakistan, nói với VOA News : “Không nghi ngờ ǵ về việc Taliban đôi khi tấn công dân thường một cách có chủ đích chứ không phải vô t́nh, và đó là định nghĩa của chủ nghĩa khủng bố .

Taliban cũng hợp tác chặt chẽ với Al Qaida và Mạng lưới Khalil Haqqani có liên kết với Al Qaida. “Chính quyền Biden đă giao phó an ninh sân bay ở Kabul cho Haqqani và các đặc nhiệm của anh ta và đă cung cấp cho họ thông tin về những người Mỹ bị mắc kẹt ở Afghanistan,” John Hayward báo cáo trên Breitbart :

“Trưởng bộ phận an ninh Kabul của Taliban, Khalil Ur-Rahman Haqqani - họ của anh ta lẽ ra phải là manh mối của Bộ Ngoại giao Biden - đă bị chính phủ Mỹ chỉ định là kẻ khủng bố vào năm 2008. ”

Ít nhất 13 binh sĩ Hoa Kỳ hiện đă thiệt mạng do các hành động phản quốc của chính quyền Biden.

Đă đến lúc Joe Biden phải đối mặt với hậu quả.

<iframe width="844" height="474" src="https://www.youtube.com/embed/jNBGUZybeRU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

damnoithatkhong
08-28-2021, 16:48
Bọn Hán Nô.Bắc Kỳ vào sủa cho thằng phản quốc bị đần