nguoiduatinabc
08-28-2021, 19:28
Cựu quyền Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ tiết lộ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Yahoo News. Cách đây 3 năm, các báo cáo về IS-K đă xuất hiện, rằng chi nhánh này đă có kế hoạch tấn công bên ngoài Afghanistan và Pakistan.
Báo cáo đă "gây sửng sốt" đối với các quan chức t́nh báo dưới thời Tổng thống Trump. Ông Christopher Miller, người từng chủ tŕ cuộc thảo luận về các vấn đề này, nhớ lại đó là một cuộc họp chia rẽ giữa các chuyên gia chống khủng bố trong Cơ quan An ninh quốc gia, các nhà phân tích của Cục T́nh báo trung ương, Cơ quan T́nh báo quân sự, và Trung tâm Chống khủng bố.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1857720&stc=1&d=1630178921
Ông Miller cho rằng, sự bất đồng có thể nằm ở những khác biệt trong phân tích và đánh giá thực lực của IS-K. Tuy nhiên, ông cũng nghi ngờ một số cá nhân trong cộng đồng t́nh báo đă cố thổi phồng năng lực của tổ chức này. "Tôi cảm thấy họ đang đề cao quá mức mối đe dọa này", ông chia sẻ.
IS-K mới đây đă nhận trách nhiệm đánh bom liều chết vào đám đông tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul, khiến 13 binh sĩ Mỹ và hàng chục người Afghanistan thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ "săn lùng" và bắt tổ chức này phải "trả giá".
Song theo ông Christopher Miller, cộng đồng t́nh báo Mỹ cho đến nay vẫn liên tục thổi phồng khả năng của IS-K về việc có thể tấn công Mỹ ngoài biên giới Afghanistan và Pakistan. Những ghi nhận trước đó chỉ mô tả tổ chức này như "những kẻ quấy rối, muốn gây báo động".
"Vào cuối thời Tổng thống Trump, IS-K bị xem như một tṛ hề, một tổ chức thảm hại và dễ bị đào thải”, ông Miller cho biết. “Nhưng giờ đây, cả cộng đồng t́nh báo và cộng đồng chống khủng bố sẽ không bao giờ nói như thế. Thay vào đó, họ sẽ bảo rằng đó là một mối đe dọa khả thi đối với Mỹ và cần được giám sát".
Ông Miller cũng cho rằng, kể cả khi IS-K thật sự có âm mưu tấn công vào nước Mỹ, th́ tổ chức này khó có khả năng hiện thực hóa điều này. "Đến cuối ngày, th́ họ cũng sẽ chết đói hết ngoài kia thôi", ông khẳng định.
Báo cáo đă "gây sửng sốt" đối với các quan chức t́nh báo dưới thời Tổng thống Trump. Ông Christopher Miller, người từng chủ tŕ cuộc thảo luận về các vấn đề này, nhớ lại đó là một cuộc họp chia rẽ giữa các chuyên gia chống khủng bố trong Cơ quan An ninh quốc gia, các nhà phân tích của Cục T́nh báo trung ương, Cơ quan T́nh báo quân sự, và Trung tâm Chống khủng bố.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1857720&stc=1&d=1630178921
Ông Miller cho rằng, sự bất đồng có thể nằm ở những khác biệt trong phân tích và đánh giá thực lực của IS-K. Tuy nhiên, ông cũng nghi ngờ một số cá nhân trong cộng đồng t́nh báo đă cố thổi phồng năng lực của tổ chức này. "Tôi cảm thấy họ đang đề cao quá mức mối đe dọa này", ông chia sẻ.
IS-K mới đây đă nhận trách nhiệm đánh bom liều chết vào đám đông tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul, khiến 13 binh sĩ Mỹ và hàng chục người Afghanistan thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ "săn lùng" và bắt tổ chức này phải "trả giá".
Song theo ông Christopher Miller, cộng đồng t́nh báo Mỹ cho đến nay vẫn liên tục thổi phồng khả năng của IS-K về việc có thể tấn công Mỹ ngoài biên giới Afghanistan và Pakistan. Những ghi nhận trước đó chỉ mô tả tổ chức này như "những kẻ quấy rối, muốn gây báo động".
"Vào cuối thời Tổng thống Trump, IS-K bị xem như một tṛ hề, một tổ chức thảm hại và dễ bị đào thải”, ông Miller cho biết. “Nhưng giờ đây, cả cộng đồng t́nh báo và cộng đồng chống khủng bố sẽ không bao giờ nói như thế. Thay vào đó, họ sẽ bảo rằng đó là một mối đe dọa khả thi đối với Mỹ và cần được giám sát".
Ông Miller cũng cho rằng, kể cả khi IS-K thật sự có âm mưu tấn công vào nước Mỹ, th́ tổ chức này khó có khả năng hiện thực hóa điều này. "Đến cuối ngày, th́ họ cũng sẽ chết đói hết ngoài kia thôi", ông khẳng định.