PinaColada
08-28-2021, 23:50
Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sắp có cuộc tấn công khủng bố mới ở sân bay Kabul. Ngày 28/8, ông Biden cảnh báo t́nh h́nh ở Kabul vẫn rất nguy hiểm và nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong ṿng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo.
“Nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay (Kabul) vẫn ở mức cao”, ông Biden nói trong một tuyên bố, Guardian đưa tin ngày 28/8.
“Tôi dặn các chỉ huy cần sử dụng mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng, đồng thời đảm bảo họ có mọi thẩm quyền, nguồn lực, và kế hoạch để bảo vệ người của chúng ta ở hiện trường”, ông Biden cho biết.
Ông Biden cũng cho hay ḿnh đă gặp các cố vấn an ninh quốc gia và trao đổi về đ̣n không kích của Mỹ nhắm vào nhóm khủng bố IS-K ở Afghanistan. Tổ chức này đă nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát ở ngoài sân bay Kabul vào ngày 26/8 làm hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 lính Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1857801&stc=1&d=1630194581
Tổng thống Biden cảnh báo nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong ṿng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo. Ảnh: Reuters.
Đ̣n không kích của Mỹ đă tiêu diệt hai “người lên kế hoạch và giúp sức” của IS, theo Lầu Năm Góc.
“Tôi cam kết chúng ta sẽ truy lùng tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào binh sĩ Mỹ và những dân thường vô tội ở Kabul, và chúng ta đă làm như vậy”, ông Biden nói.
“Lần không kích này không phải lần cuối. Chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng bất cứ ai liên quan tới vụ tấn công thảm khốc ấy và bắt chúng phải trả giá”, ông Biden khẳng định.
Trước đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết 6.800 người đă được di chuyển ra khỏi Afghanistan trong ṿng 24 giờ qua, nâng tổng số công dân Mỹ và đồng minh người Afghanistan được sơ tán lên hơn 117.000 người.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết c̣n khoảng 350 người Mỹ nữa muốn rời Afghanistan, trong khi khoảng 280 người khác tự nhận là công dân Mỹ không dự định ra khỏi đây hoặc cho biết muốn ở lại.
Trước hạn chót ngày 31/8, quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đă bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul.
Tính đến ngày 28/8, ở sân bay lúc này có chưa đầy 4.000 lính Mỹ, ít hơn so với con số 5.800 binh sĩ vào đỉnh điểm của công tác sơ tán, Reuters dẫn lời một quan chức đưa tin.
VietBF@ sưu tập
“Nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay (Kabul) vẫn ở mức cao”, ông Biden nói trong một tuyên bố, Guardian đưa tin ngày 28/8.
“Tôi dặn các chỉ huy cần sử dụng mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng, đồng thời đảm bảo họ có mọi thẩm quyền, nguồn lực, và kế hoạch để bảo vệ người của chúng ta ở hiện trường”, ông Biden cho biết.
Ông Biden cũng cho hay ḿnh đă gặp các cố vấn an ninh quốc gia và trao đổi về đ̣n không kích của Mỹ nhắm vào nhóm khủng bố IS-K ở Afghanistan. Tổ chức này đă nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát ở ngoài sân bay Kabul vào ngày 26/8 làm hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 lính Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1857801&stc=1&d=1630194581
Tổng thống Biden cảnh báo nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong ṿng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo. Ảnh: Reuters.
Đ̣n không kích của Mỹ đă tiêu diệt hai “người lên kế hoạch và giúp sức” của IS, theo Lầu Năm Góc.
“Tôi cam kết chúng ta sẽ truy lùng tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào binh sĩ Mỹ và những dân thường vô tội ở Kabul, và chúng ta đă làm như vậy”, ông Biden nói.
“Lần không kích này không phải lần cuối. Chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng bất cứ ai liên quan tới vụ tấn công thảm khốc ấy và bắt chúng phải trả giá”, ông Biden khẳng định.
Trước đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết 6.800 người đă được di chuyển ra khỏi Afghanistan trong ṿng 24 giờ qua, nâng tổng số công dân Mỹ và đồng minh người Afghanistan được sơ tán lên hơn 117.000 người.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết c̣n khoảng 350 người Mỹ nữa muốn rời Afghanistan, trong khi khoảng 280 người khác tự nhận là công dân Mỹ không dự định ra khỏi đây hoặc cho biết muốn ở lại.
Trước hạn chót ngày 31/8, quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đă bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul.
Tính đến ngày 28/8, ở sân bay lúc này có chưa đầy 4.000 lính Mỹ, ít hơn so với con số 5.800 binh sĩ vào đỉnh điểm của công tác sơ tán, Reuters dẫn lời một quan chức đưa tin.
VietBF@ sưu tập