vuitoichat
08-29-2021, 15:19
Vào hôm qua, thứ Bảy 28/08/2021 tổng thống Mỹ Joe Biden đă lại cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công khác “rất có thể xảy ra… trong ṿng 24 đến 36 tiếng đồng hồ”, sau khi cú sốc về vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở cổng vào sân bay Kabul hôm thứ Năm - đă khiến 85 người thiệt mạng - chưa dứt.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1858236&stc=1&d=1630250260
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington ngày 28/08/2021. © Joshua Roberts, AFP
Theo tổng thống Mỹ, chính các cố vấn của ông về các vấn đề quân sự và an ninh thông báo cho ông về nguy cơ sắp có thêm một vụ khủng bố.
Trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp với các cố vấn quân sự và an ninh, ông Joe Biden cảnh báo: “T́nh h́nh tại chỗ vẫn cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao”.
Riêng về vụ tấn công khủng bố hôm thứ Năm tại Kabul đă khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng, Washington đă có ngay phản ứng trả đũa, tung ra một vụ oanh kích bằng drone và giết chết hai đối tượng và làm bị thương một đối tượng khác, cả ba đều thuộc nhóm Nhà Nước Hồi Giáo ở Afghanistan, nhóm đă nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm thứ Năm.
“Các mối đe dọa nhắm vào lực lượng Mỹ và chiến dich di tản này vẫn tồn tại thực sư và rất nghiêm trọng”. Theo tướng Lục Quân Hank Taylor, t́nh h́nh tại chố như tổng thống Joe Biden đă đánh giá, cực kỳ nguy hiểm, nhưng điều đó không ngăn cản Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch sơ tán. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, 1.800 người đă được đưa ra khỏi Kabul, nhưng vẫn c̣n 350 công dân Mỹ chưa đi được.
Cùng lúc, Hoa Kỳ đă cho tiến hành một chiến dịch tiêu diệt khủng bố trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, hạ sát hai đối tượng quan trọng thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại miền Đông Afghanistan.
Phát biểu với báo giới, ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng đă bị mất một cán bộ lên kế hoạch và một cán bộ hỗ trợ, và thêm một người bị thương. Việc hai phần tử như vậy không c̣n trên cơi đời này là một điều tốt. Tốt cho cả dân chúng Afghanistan lẫn quân đội của chúng ta”.
Cuộc tấn công do một chiếc máy bay không người lái thực hiện khi các đối tượng đi chuyển bằng xe, nhưng Lầu Năm Góc không cho biết là họ có dính líu đến vụ khủng bố ở Kabul hay không.
Về phần ḿnh, tổng thống Mỹ xác định rằng đó không phải là một vụ tấn công cuối cùng, và Washington sẽ tiếp tục truy nă tất cả những ai có dính líu đến vụ khủng bố dă man hôm thứ Năm, đă khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng.
Danh tính những người này đă được công bố hôm qua, với 11 người chưa đầy 25 tuổi.
Mỹ sắp hoàn tất việc rút quân
Một lănh đạo cơ quan an ninh Phương Tây xin ẩn danh hôm nay 29/08 cho Reuters biết quân đội Mỹ đă bước vào chặng cuối cùng để rời khỏi Kabul, và sẽ rút quân khi chiến dịch di tản hoàn tất. Thời điểm chính xác Mỹ chấm dứt chiến dịch di tản vẫn chưa được ấn định. Cho đến giờ, số thường dân dự kiến được Mỹ di tản nốt là khoảng hơn 1.000 người. Tổng cộng, trong hai tuần qua, Mỹ đă di tản được khoảng 115.000 người.
Hôm qua, một quan chức Mỹ nói rằng c̣n 4.000 quân Mỹ vẫn đang hiện diện tại sân bay Kabul, so với quân số 5.800 vào thời điểm căng thẳng nhất trong những ngày qua. Trong khi đó, một đại diện của lực lượng Hồi Giáo cực đoan cho biết Taliban cũng đă sẵn sàng để kiểm soát sân bay Kabul.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1858236&stc=1&d=1630250260
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington ngày 28/08/2021. © Joshua Roberts, AFP
Theo tổng thống Mỹ, chính các cố vấn của ông về các vấn đề quân sự và an ninh thông báo cho ông về nguy cơ sắp có thêm một vụ khủng bố.
Trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp với các cố vấn quân sự và an ninh, ông Joe Biden cảnh báo: “T́nh h́nh tại chỗ vẫn cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao”.
Riêng về vụ tấn công khủng bố hôm thứ Năm tại Kabul đă khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng, Washington đă có ngay phản ứng trả đũa, tung ra một vụ oanh kích bằng drone và giết chết hai đối tượng và làm bị thương một đối tượng khác, cả ba đều thuộc nhóm Nhà Nước Hồi Giáo ở Afghanistan, nhóm đă nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm thứ Năm.
“Các mối đe dọa nhắm vào lực lượng Mỹ và chiến dich di tản này vẫn tồn tại thực sư và rất nghiêm trọng”. Theo tướng Lục Quân Hank Taylor, t́nh h́nh tại chố như tổng thống Joe Biden đă đánh giá, cực kỳ nguy hiểm, nhưng điều đó không ngăn cản Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch sơ tán. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, 1.800 người đă được đưa ra khỏi Kabul, nhưng vẫn c̣n 350 công dân Mỹ chưa đi được.
Cùng lúc, Hoa Kỳ đă cho tiến hành một chiến dịch tiêu diệt khủng bố trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, hạ sát hai đối tượng quan trọng thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại miền Đông Afghanistan.
Phát biểu với báo giới, ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng đă bị mất một cán bộ lên kế hoạch và một cán bộ hỗ trợ, và thêm một người bị thương. Việc hai phần tử như vậy không c̣n trên cơi đời này là một điều tốt. Tốt cho cả dân chúng Afghanistan lẫn quân đội của chúng ta”.
Cuộc tấn công do một chiếc máy bay không người lái thực hiện khi các đối tượng đi chuyển bằng xe, nhưng Lầu Năm Góc không cho biết là họ có dính líu đến vụ khủng bố ở Kabul hay không.
Về phần ḿnh, tổng thống Mỹ xác định rằng đó không phải là một vụ tấn công cuối cùng, và Washington sẽ tiếp tục truy nă tất cả những ai có dính líu đến vụ khủng bố dă man hôm thứ Năm, đă khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng.
Danh tính những người này đă được công bố hôm qua, với 11 người chưa đầy 25 tuổi.
Mỹ sắp hoàn tất việc rút quân
Một lănh đạo cơ quan an ninh Phương Tây xin ẩn danh hôm nay 29/08 cho Reuters biết quân đội Mỹ đă bước vào chặng cuối cùng để rời khỏi Kabul, và sẽ rút quân khi chiến dịch di tản hoàn tất. Thời điểm chính xác Mỹ chấm dứt chiến dịch di tản vẫn chưa được ấn định. Cho đến giờ, số thường dân dự kiến được Mỹ di tản nốt là khoảng hơn 1.000 người. Tổng cộng, trong hai tuần qua, Mỹ đă di tản được khoảng 115.000 người.
Hôm qua, một quan chức Mỹ nói rằng c̣n 4.000 quân Mỹ vẫn đang hiện diện tại sân bay Kabul, so với quân số 5.800 vào thời điểm căng thẳng nhất trong những ngày qua. Trong khi đó, một đại diện của lực lượng Hồi Giáo cực đoan cho biết Taliban cũng đă sẵn sàng để kiểm soát sân bay Kabul.