Romano
09-01-2021, 12:20
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho rằng nguyên nhân bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 có thể do xác virus vẫn tồn đọng trong cơ thể, dù trước đó đă điều trị khỏi bệnh.Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 19.7 đến 29.8, toàn tỉnh ghi nhận 485 ca dương tính Covid-19. Trong đó, điều trị khỏi và cho ra viện 310 trường hợp, nhưng lại ghi nhận 40 ca tái dương tính (chiếm tỷ lệ 12,9%).
Các bệnh nhân tái dương tính có thời gian điều trị trung b́nh tại bệnh viện từ 9 - 23 ngày. Thời gian tái dương tính kể từ khi kết thúc điều trị trung b́nh từ 6 - 18 ngày. Đa số các ca tái dương tính có chỉ số ngưỡng chu kỳ (CT) trung b́nh là 30,83 nên khả năng lây nhiễm thấp, trong đó có 8 trường hợp có chỉ số CT <30 (chiếm 20%).Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế đă khuyến cáo trường hợp F0 nhưng có tải lượng vi rút thấp (giá trị CT>30) có thể theo dơi, điều trị tại nhà.
Đối với F0 đang điều trị tại bệnh viện nhưng không có triệu chứng, có thể xuất viện vào ngày thứ 10 khi đảm bảo kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR 2 lần liên tiếp (cách nhau ít nhất 24 giờ) âm tính với Covid-19 hoặc có nồng độ virus thấp (giá trị CT≥30).
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho rằng nguyên nhân dẫn đến xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi bệnh nhân xuất viện là có thể xác virus vẫn tồn đọng trong cơ thể người bệnh, chưa được đào thải hết, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.
Nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân chưa đủ mạnh để chống lại virus hoặc hệ miễn dịch bị yếu đi sau khi hồi phục, lượng virus này có thể hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, theo các thống kê thường những bệnh nhân tái dương tính th́ lâm sàng cũng ở thể nhẹ, khả năng lây lan không cao.
“Đối với những ca tái dương tính Covid-19, ngành y tế Quảng Nam cũng đă khuyến cáo khi ra viện nên cách ly nghiêm ngặt, theo dơi sức khỏe trong ṿng 14 ngày từ ngày ra viện như là đo thân nhiệt ngày 2 lần, theo dơi các triệu chứng. Khi có dấu hiệu bất thường th́ báo cáo ngay cho ngành y tế để có hướng xử lư kịp thời”, ông Mười nói.
Các bệnh nhân tái dương tính có thời gian điều trị trung b́nh tại bệnh viện từ 9 - 23 ngày. Thời gian tái dương tính kể từ khi kết thúc điều trị trung b́nh từ 6 - 18 ngày. Đa số các ca tái dương tính có chỉ số ngưỡng chu kỳ (CT) trung b́nh là 30,83 nên khả năng lây nhiễm thấp, trong đó có 8 trường hợp có chỉ số CT <30 (chiếm 20%).Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế đă khuyến cáo trường hợp F0 nhưng có tải lượng vi rút thấp (giá trị CT>30) có thể theo dơi, điều trị tại nhà.
Đối với F0 đang điều trị tại bệnh viện nhưng không có triệu chứng, có thể xuất viện vào ngày thứ 10 khi đảm bảo kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR 2 lần liên tiếp (cách nhau ít nhất 24 giờ) âm tính với Covid-19 hoặc có nồng độ virus thấp (giá trị CT≥30).
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho rằng nguyên nhân dẫn đến xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi bệnh nhân xuất viện là có thể xác virus vẫn tồn đọng trong cơ thể người bệnh, chưa được đào thải hết, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.
Nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân chưa đủ mạnh để chống lại virus hoặc hệ miễn dịch bị yếu đi sau khi hồi phục, lượng virus này có thể hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, theo các thống kê thường những bệnh nhân tái dương tính th́ lâm sàng cũng ở thể nhẹ, khả năng lây lan không cao.
“Đối với những ca tái dương tính Covid-19, ngành y tế Quảng Nam cũng đă khuyến cáo khi ra viện nên cách ly nghiêm ngặt, theo dơi sức khỏe trong ṿng 14 ngày từ ngày ra viện như là đo thân nhiệt ngày 2 lần, theo dơi các triệu chứng. Khi có dấu hiệu bất thường th́ báo cáo ngay cho ngành y tế để có hướng xử lư kịp thời”, ông Mười nói.