pizza
09-03-2021, 08:09
Tấn công khủng bố tại siêu thị New Zealand, nghi phạm ủng hộ IS. Vụ này vừa xảy ra ngày hôm nay 3/9.
Thủ tướng New Zealand cho biết nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại siêu thị ở thành phố Auckland hôm nay 3-9 đă bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kích động. Tên này đă bị tiêu diệt sau khi gây án.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1861443&stc=1&d=1630656419
Cảnh sát bảo vệ quanh khu LynnMall ở Auckland (New Zealand), nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 3-9 - Ảnh: THE GUARDIAN/GETTY IMAGES
Ngày 3-9, Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand cho biết cảnh sát nước này đă bắn chết một "kẻ cực đoan bạo lực" sau khi tên này dùng dao đâm bị thương ít nhất 6 người tại một siêu thị ở thành phố Auckland, theo Hăng tin Reuters.
"Một kẻ cực đoan bạo lực đă gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người New Zealand vô tội" - bà Ardern nói.
Lúc đầu, những cảnh sát theo dơi tên này cho rằng ông ta đi vào siêu thị Countdown (trong trung tâm mua sắm LynnMall ở New Lynn, thành phố Auckland) để mua sắm.
Nhưng sau đó, theo lời nhân chứng, người này rút ra một con dao lớn và xông vào đâm mọi người.
Nghi phạm tấn công bị tiêu diệt trong ṿng 60 giây từ lúc bắt đầu ra tay vào khoảng 14h40 ngày 3-9 (giờ địa phương).
Kẻ tấn công là công dân Sri Lanka. Người này đă ở New Zealand 10 năm và là đối tượng nằm trong diện "cần chú ư" với lực lượng chức năng New Zealand khoảng 5 năm qua.
Thủ tướng Ardern cho biết nghi phạm đă bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kích động và là người ủng hộ nhóm khủng bố IS.
Trong số 6 người bị thương trong vụ tấn công, có 3 người đang ở t́nh trạng nguy kịch. Các nhân chứng kể lại họ thấy một số người bị thương nằm trên sàn. Một số người c̣n nghe thấy tiếng súng khi chạy ra khỏi siêu thị.
Thủ tướng Ardern cho biết kẻ tấn công ra tay một ḿnh. Cảnh sát New Zealand tin là không có thêm mối đe dọa nào với công chúng vào lúc này.
New Zealand đă cảnh giác hơn với các vụ tấn công kể từ vụ xả súng khiến 51 người chết tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch vào ngày 15-3-2019.
VietBF@ sưu tập
Thủ tướng New Zealand cho biết nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại siêu thị ở thành phố Auckland hôm nay 3-9 đă bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kích động. Tên này đă bị tiêu diệt sau khi gây án.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1861443&stc=1&d=1630656419
Cảnh sát bảo vệ quanh khu LynnMall ở Auckland (New Zealand), nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 3-9 - Ảnh: THE GUARDIAN/GETTY IMAGES
Ngày 3-9, Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand cho biết cảnh sát nước này đă bắn chết một "kẻ cực đoan bạo lực" sau khi tên này dùng dao đâm bị thương ít nhất 6 người tại một siêu thị ở thành phố Auckland, theo Hăng tin Reuters.
"Một kẻ cực đoan bạo lực đă gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người New Zealand vô tội" - bà Ardern nói.
Lúc đầu, những cảnh sát theo dơi tên này cho rằng ông ta đi vào siêu thị Countdown (trong trung tâm mua sắm LynnMall ở New Lynn, thành phố Auckland) để mua sắm.
Nhưng sau đó, theo lời nhân chứng, người này rút ra một con dao lớn và xông vào đâm mọi người.
Nghi phạm tấn công bị tiêu diệt trong ṿng 60 giây từ lúc bắt đầu ra tay vào khoảng 14h40 ngày 3-9 (giờ địa phương).
Kẻ tấn công là công dân Sri Lanka. Người này đă ở New Zealand 10 năm và là đối tượng nằm trong diện "cần chú ư" với lực lượng chức năng New Zealand khoảng 5 năm qua.
Thủ tướng Ardern cho biết nghi phạm đă bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kích động và là người ủng hộ nhóm khủng bố IS.
Trong số 6 người bị thương trong vụ tấn công, có 3 người đang ở t́nh trạng nguy kịch. Các nhân chứng kể lại họ thấy một số người bị thương nằm trên sàn. Một số người c̣n nghe thấy tiếng súng khi chạy ra khỏi siêu thị.
Thủ tướng Ardern cho biết kẻ tấn công ra tay một ḿnh. Cảnh sát New Zealand tin là không có thêm mối đe dọa nào với công chúng vào lúc này.
New Zealand đă cảnh giác hơn với các vụ tấn công kể từ vụ xả súng khiến 51 người chết tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch vào ngày 15-3-2019.
VietBF@ sưu tập