PDA

View Full Version : Với 50.000 người sơ tán từ Afghanistan, Mỹ sẽ làm như thế nào?


PinaColada
09-07-2021, 00:07
Mỹ sẽ đối đãi ra sao với 50.000 người sơ tán từ Afghanistan? Trong cuộc họp báo hôm 3/9, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết rằng, ít nhất 50.000 người sơ tán từ Afghanistan dự kiến được tái định cư ở Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1863845&stc=1&d=1630973196

Người sơ tán từ Afghanistan ở sân bay quốc tế Dulles, bang Virginia, Mỹ hôm 31/8. Ảnh: REX

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ trên trang Bloomberg rằng, chính quyền ông Biden đã lập quỹ để giúp hàng chục nghìn người sơ tán từ Afghanistan tái định cư ở Mỹ trong vài tháng tới.

Mỹ sẽ chi cho hàng chục nghìn người sơ tán từ Afghanistan, mỗi người một khoản tiền lên tới 2.275 USD (gần 52 triệu đồng) để chi trả cho nhà ở, thực phẩm và đưa trẻ tới trường.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang đưa ra ý kiến thăm dò với quốc hội Mỹ về khả năng những người sơ tán từ Afghanistan sẽ được tiếp cận với các lợi ích liên bang như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp (Medicaid), theo quan chức giấu tên.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Alejandro Mayorkas, cho biết trong cuộc họp báo hôm 3/9 rằng, ít nhất 50.000 người sơ tán từ Afghanistan sẽ được tái định cư tại Mỹ.

Hàng chục nghìn người này bao gồm các công dân Mỹ từng sống ở Afghanistan, người Afghanistan có thị thực Mỹ, những người Afghanistan đã nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt (SIV), những người Afghanistan khác có nguy cơ cao nếu ở lại quốc gia Nam Á - hiện do Taliban kiểm soát, cũng như các phóng viên và nhân viên cứu trợ hoạt động tại Afghanistan.

Jack Markell, cựu thống đốc bang Delaware, đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo quá trình tái định cư của những người sơ tán từ Afghanistan sang Mỹ. Khoảng 200 doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia cùng chính phủ Mỹ để giúp những người tị nạn Afghanistan đủ điều kiện được tái định cư nhanh nhất có thể.

Hàng nghìn người sơ tán khác đang được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ theo diện chính sách nhân đạo. Khi tới Mỹ, những người tị nạn theo diện này sẽ có 1 năm để xin thị thực thường trú tại Mỹ.

Một giám đốc tái định cư chia sẻ với trang Bloomberg rằng, có một số kế hoạch đang được thực hiện để những người tị nạn theo diện này được hưởng bảo hiểm y tế liên bang cho tới cuối tháng 9.

Bộ trưởng Mayorkas hôm 3/9 cho biết, các nỗ lực tái định cư là một phần trong "cam kết lâu dài" của Mỹ với những người đã làm việc hoặc giúp đỡ Washington trong suốt 20 năm tham chiến ở Afghanistan.

Theo Daily Mail, có khoảng 40.000 người sơ tán đã vượt qua vòng kiểm tra an ninh và đặt chân tới Mỹ, bao gồm cả công dân Mỹ.

Dữ liệu liên bang do CBS News thu được cho thấy, khoảng 25.600 người sơ tán đang tạm trú tại các căn cứ quân sự, tính tới ngày 3/9.

8 địa điểm quân sự thuộc 5 bang Virginia, Wisconsin, New Mexico, New Jersey và Indiana, đang được sử dụng làm nơi tạm trú cho những người sơ tán.

VietBF@ sưu tập