Log in

View Full Version : Vaccine Hayat Vax: Vỏ Ả Rập, ruột Trung Quốc, được Việt Nam sử dụng


trungthuc
09-13-2021, 16:51
Một ngày sau khi Bộ Y Tế CSVN cấp phép sử dụng "khẩn cấp" cho vaccine Hayat Vax, báo Zing hôm 11 tháng Chín cho hay: "Hayat Vax do Viện Nghiên Cứu Sinh Phẩm Bắc Kinh, thuộc Sinopharm CNBG (tập đoàn Y Dược Trung Quốc) sản xuất".

Vaccine này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Hayat trong tiếng Ả Rập là sự sống. Tại Việt Nam, công ty cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex là nơi đã đề nghị phê duyệt vaccine này.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/VN-Map-mo-ve-vaccine-Hayat-Vax-1.jpeg
Vaccine Hayat Vax là phiên bản của Sinopharm, Trung Quốc, được sản xuất tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và không nằm trong danh sách "vaccine được dùng khẩn cấp" của WHO. (Hình: Zing)

Báo này viết thêm rằng Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) "ghi nhận vaccine Hayat Vax có hiệu quả 79% trong việc giảm nguy cơ nhập viện nếu bị nhiễm COVID-19".

Theo báo Zing, loại vaccine này có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường, dễ sử dụng. Trong khi đó, các vaccine mRNA như Moderna, Pfizer vốn cần bảo quản trong điều kiện nhiệt độ âm cao.

Tuy vậy, theo tiết lộ của tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên Cứu Ung Thư, City of Hope, Mỹ, trên trang cá nhân, "vaccine Hayat Vax không nằm trong danh sách 'vaccine được dùng khẩn cấp' của WHO".

Ông Vũ bình luận thêm rằng, "Hayat Vax có thể hiểu như bình mới rượu cũ, đừng mong tốt hơn Sinopharm hiện tại".

Ông Đỗ Hùng, cựu phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: "Là vaccine Trung Quốc thì làm ơn viết rõ là vaccine Trung Quốc, chứ không biến hóa thành 'bản địa(?) của UAE'. Ít nhất hai bài viết to đùng trên hai tờ báo chính thống mà không có một chữ Trung Quốc nào, trong khi lại hì hục nhấn nhá 'bản địa', thì có thể thấy cách đưa tin có vấn đề, thậm chí có thể đáng ngờ về động cơ".