troopy
09-29-2021, 09:06
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản ngày 29-9 bỏ phiếu để bầu chọn lănh đạo mới, người gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của quốc gia này.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881417&stc=1&d=1632906323
Bốn ứng viên tranh cử gồm Bộ trưởng Vắc-xin Taro Kono, 58 tuổi; cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, 64 tuổi; cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, 60 tuổi và chính trị gia Seiko Noda, 61 tuổi.
Các nhà lập pháp đă bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), tức 11 giờ theo giờ Việt Nam. Các đảng viên cơ sở đă bỏ phiếu trong nhiều ngày và kết quả dự kiến được công bố vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương).
Trong ṿng bỏ phiếu đầu tiên, ông Kono giành được 255 phiếu bầu, ông Kishida được 256 phiếu, bà Takaichi được 188 phiếu và bà Noda được 63 phiếu. Do không ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu nên 2 ứng viên có số phiếu cao nhất - ông Kishida và ông Kono - đối đầu trực tiếp trong ṿng bỏ phiếu thứ 2 diễn ra ngay sau ṿng 1.
Trong ṿng thứ 2, ông Kishida đă giành chiến thắng trước đối thủ Kono, qua đó trở thành lănh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản.
Trong ṿng bỏ phiếu thứ hai, ông Kishida đánh bại đối thủ Kono với tỉ lệ phiếu bầu là 257/170.
Theo hăng tin Kyodo News, kể từ khi liên minh do LDP dẫn đầu nắm đa số ghế tại lưỡng viện Quốc hội, bất kỳ ai được bầu làm lănh đạo LDP sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản.
Với chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ṿng 2, ông Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản, thay thế người tiền nhiệm Suga Yoshihide.
Ông Kono được xem là một nhà cải cách thường dẫn đầu trong các cuộc thăm ḍ của truyền thông về người phù hợp nhất để làm thủ tướng. Ông thu hút sự ủng hộ của các nghị sĩ LDP tương đối trẻ. C̣n ông Kishida được các nghị sĩ kỳ cựu của LDP hậu thuẫn.
Trong cuộc đua vào ghế lănh đạo LDP hồi năm ngoái, ông Suga đă được các phe đồng loạt ủng hộ sau khi Thủ tướng Abe Shinzo thông báo từ chức v́ lư do sức khỏe.
Dù vậy, tỉ lệ ủng hộ của ông Suga đă rơi xuống mức thấp kỷ lục v́ cách thức giải quyết khủng hoảng Covid-19, buộc ông tuyên bố từ chức trước thềm cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 28-11.
Năm nay, cuộc đua t́m kiếm lănh đạo LDP diễn ra gay cấn hơn rất nhiều, bởi các phe không tập trung ủng hộ 1 ứng viên.
Người kế nhiệm Thủ tướng Suga sẽ tiếp tục chính sách mở rộng kinh tế thêm "ít nhất 1 năm" v́ Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, theo chuyên gia Ryutaro Kono của Ngân hàng BNP Paribas (trụ sở Paris – Pháp).
Thắng lợi của ông Kono hoặc ông Kishida nhiều khả năng không tạo sự thay đổi đáng kể cho các chính sách giữa lúc Nhật Bản t́m cách đối phó Trung Quốc và khôi phục kinh tế, theo Reuters.
Dù vậy, những cam kết liên quan đến thúc đẩy năng lượng sạch và giải quyết quan liêu nhằm cải cách đất nước đă khiến ông Kono trở thành ứng viên phổ biến với giới đầu tư và lănh đạo doanh nghiệp.
Trong khi đó, bà Takaichi thể hiện sự cứng rắn hơn về những vấn đề nóng như củng cố khả năng tấn công bệ phóng tên lửa của kẻ thù. Bà cũng nhấn mạnh rằng nếu trở thành thủ tướng, bà sẽ đến thăm Đền Yasukuni để tưởng niệm những người tử trận trong chiến tranh, bất chấp Bắc Kinh và Seoul xem địa điểm này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản.
Bà Noda, người tham gia cuộc đua vào phút chót, không thể mở rộng sự ủng hộ dành cho bản thân. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu nêu trên, bà Noda thừa nhận không có cơ hội chiến thắng.
VietBF@sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881417&stc=1&d=1632906323
Bốn ứng viên tranh cử gồm Bộ trưởng Vắc-xin Taro Kono, 58 tuổi; cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, 64 tuổi; cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, 60 tuổi và chính trị gia Seiko Noda, 61 tuổi.
Các nhà lập pháp đă bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), tức 11 giờ theo giờ Việt Nam. Các đảng viên cơ sở đă bỏ phiếu trong nhiều ngày và kết quả dự kiến được công bố vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương).
Trong ṿng bỏ phiếu đầu tiên, ông Kono giành được 255 phiếu bầu, ông Kishida được 256 phiếu, bà Takaichi được 188 phiếu và bà Noda được 63 phiếu. Do không ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu nên 2 ứng viên có số phiếu cao nhất - ông Kishida và ông Kono - đối đầu trực tiếp trong ṿng bỏ phiếu thứ 2 diễn ra ngay sau ṿng 1.
Trong ṿng thứ 2, ông Kishida đă giành chiến thắng trước đối thủ Kono, qua đó trở thành lănh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản.
Trong ṿng bỏ phiếu thứ hai, ông Kishida đánh bại đối thủ Kono với tỉ lệ phiếu bầu là 257/170.
Theo hăng tin Kyodo News, kể từ khi liên minh do LDP dẫn đầu nắm đa số ghế tại lưỡng viện Quốc hội, bất kỳ ai được bầu làm lănh đạo LDP sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản.
Với chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ṿng 2, ông Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản, thay thế người tiền nhiệm Suga Yoshihide.
Ông Kono được xem là một nhà cải cách thường dẫn đầu trong các cuộc thăm ḍ của truyền thông về người phù hợp nhất để làm thủ tướng. Ông thu hút sự ủng hộ của các nghị sĩ LDP tương đối trẻ. C̣n ông Kishida được các nghị sĩ kỳ cựu của LDP hậu thuẫn.
Trong cuộc đua vào ghế lănh đạo LDP hồi năm ngoái, ông Suga đă được các phe đồng loạt ủng hộ sau khi Thủ tướng Abe Shinzo thông báo từ chức v́ lư do sức khỏe.
Dù vậy, tỉ lệ ủng hộ của ông Suga đă rơi xuống mức thấp kỷ lục v́ cách thức giải quyết khủng hoảng Covid-19, buộc ông tuyên bố từ chức trước thềm cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 28-11.
Năm nay, cuộc đua t́m kiếm lănh đạo LDP diễn ra gay cấn hơn rất nhiều, bởi các phe không tập trung ủng hộ 1 ứng viên.
Người kế nhiệm Thủ tướng Suga sẽ tiếp tục chính sách mở rộng kinh tế thêm "ít nhất 1 năm" v́ Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, theo chuyên gia Ryutaro Kono của Ngân hàng BNP Paribas (trụ sở Paris – Pháp).
Thắng lợi của ông Kono hoặc ông Kishida nhiều khả năng không tạo sự thay đổi đáng kể cho các chính sách giữa lúc Nhật Bản t́m cách đối phó Trung Quốc và khôi phục kinh tế, theo Reuters.
Dù vậy, những cam kết liên quan đến thúc đẩy năng lượng sạch và giải quyết quan liêu nhằm cải cách đất nước đă khiến ông Kono trở thành ứng viên phổ biến với giới đầu tư và lănh đạo doanh nghiệp.
Trong khi đó, bà Takaichi thể hiện sự cứng rắn hơn về những vấn đề nóng như củng cố khả năng tấn công bệ phóng tên lửa của kẻ thù. Bà cũng nhấn mạnh rằng nếu trở thành thủ tướng, bà sẽ đến thăm Đền Yasukuni để tưởng niệm những người tử trận trong chiến tranh, bất chấp Bắc Kinh và Seoul xem địa điểm này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản.
Bà Noda, người tham gia cuộc đua vào phút chót, không thể mở rộng sự ủng hộ dành cho bản thân. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu nêu trên, bà Noda thừa nhận không có cơ hội chiến thắng.
VietBF@sưu tập