Log in

View Full Version : "Hồ sơ Pandora": Hàng loạt nguyên thủ quốc gia đă bí mật giấu tài sản ở nước ngoài


trungthuc
10-04-2021, 00:41
Theo "Hồ sơ Pandora", hàng loạt nguyên thủ quốc gia và chính phủ đă sử dụng các "thiên đường thuế" ở nước ngoài để che giấu tài sản bí mật trị giá hàng trăm triệu USD.

Theo kết quả một cuộc điều tra sâu rộng do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố mới đây, hơn một chục nguyên thủ quốc gia và chính phủ, từ Jordan đến Ukraine, Azerbaijan, Kenya và Cộng ḥa Czech, đă sử dụng các "thiên đường thuế" ở nước ngoài để che giấu tài sản bí mật trị giá hàng trăm triệu USD, tờ South China Morning Post đưa tin.

Sự điều tra "Hồ sơ Pandora" này với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ các hăng truyền thông bao gồm The Washington Post, BBC và The Guardian đă dựa trên việc ṛ rỉ khoảng 11,9 triệu tài liệu từ 14 công ty dịch vụ tài chính trên khắp thế giới.

Khoảng có 35 nhà lănh đạo đương nhiệm và cựu lănh đạo, được "nhắc tên" trong kho tài liệu khổng lồ mới nhất do Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phân tích, đang phải đối mặt các cáo buộc từ tham nhũng đến rửa tiền và trốn thuế trên oàn cầu.

Một loạt các nguyên thủ quốc gia bị "gọi tên"

"Ở hầu hết các quốc gia", ICIJ nhấn mạnh, "việc có tài sản ở nước ngoài hoặc sử dụng các công ty b́nh phong để kinh doanh xuyên biên giới quốc gia không phải là điều bất hợp pháp".

Tuy nhiên, những tiết lộ mới đây đă gây ra không ít sự hoang mang cho các nhà lănh đạo, những người có thể đă vận động công khai trong việc chống trốn thuế và tham nhũng, hoặc ủng hộ các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" ở ngay chính quốc gia của ḿnh.

Đáng chú ư, các tài liệu đă tiết lộ cách mà Quốc vương Abdullah II của Jordan tạo ra một mạng lưới các công ty nước ngoài và thiên đường thuế để tích lũy một đế chế bất động sản trị giá 100 triệu USD Mỹ từ Malibu, California đến thủ đô Washington, D.C. và London.
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/nughgu/2021_10_04/6b12c466-247c-11ec-8f06-8f17bcf6e46aimagehir es045937_htxk.jpg
Quốc vương Abdullah II của Jordan. (Ảnh: AP)

Đại sứ quán Jordan tại Washington, D.C. từ chối b́nh luận, song các luật sư của nhà vua nói rằng tất cả các tài sản được mua bằng tiền cá nhân và rằng các cá nhân nổi tiếng thường mua tài sản thông qua các công ty nước ngoài v́ lư do riêng tư và an ninh.

Trong một trường hợp khác, gia đ́nh và các cộng sự của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, người từ lâu đă bị cáo buộc tham nhũng ở quốc gia Trung Á này, được cho là đă bí mật tham gia vào các thương vụ mua bán tài sản trị giá hàng trăm triệu USD ở Anh.

Các tài liệu cũng cho thấy Thủ tướng Cộng ḥa Czech Andrej Babis đă không công bố việc một công ty đầu tư ra nước ngoài từng mua một lâu đài trị giá 22 triệu USD ở miền nam nước Pháp.

Và c̣n nhiều thành phần, tầng lớp khác nữa

Tổng cộng, ICIJ đă t́m thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các "thiên đường nước ngoài" và 336 chính trị gia và giới chức cao cấp, bao gồm hơn một chục người đang là các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, lănh đạo quốc gia, bộ trưởng nội các, đại sứ và những người khác.

Hơn 2/3 số công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người từng bị chỉ trích về các lỗ hổng thuế, cũng có xuất hiện trong hồ sơ, trong đó đă nêu chi tiết cách ông và vợ của ḿnh, bà Cherie Blair, tránh nộp thuế trước bạ một cách hợp pháp đối với một tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh ở London, bằng cách mua lại từ công ty nước ngoài đă có sở hữu nó.

Cũng như các chính trị gia, những nhân vật công chúng cũng xuất hiện trong hồ sơ bao gồm nữ ca sĩ Shakira người Colombia, siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer và huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar.
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/nughgu/2021_10_04/shakira_lyxi.jpg
Nữ ca sĩ Shakira (Ảnh: AP)

Các tiết lộ khác từ cuộc điều tra của ICIJ bao gồm các thành viên thuộc nội các của chính quyền Thủ tướng Pakistan Imran Khan, bao gồm các bộ trưởng và gia đ́nh của họ, được cho là bí mật sở hữu các công ty và quỹ tín thác nắm giữ hàng triệu USD.

Trong một loạt tweet trên trang Twitter, ông Khan tuyên bố "sẽ điều tra tất cả các công dân Pakistan có liên quan đến hồ sơ này" và cho biết "nếu có bất cứ hành vi sai trái nào được xác định, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp".

"Chúng tôi hoan nghênh 'Hồ sơ Pandora' đă phơi bày sự giàu có bất chính của giới tinh hoa, tích lũy được nhờ việc trốn thuế, tham nhũng và được rửa tiền đến các 'thiên đường' tài chính", ông Khan nói thêm.

Theo South China Morning Post, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuy không trực tiếp có tên trong hồ sơ, song ông được cho là có liên hệ với các tài sản bí mật ở Monaco.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, người đă vận động chống tham nhũng và kêu gọi sự minh bạch về tài chính, cũng bị cáo buộc đă cùng một số thành viên gia đ́nh bí mật sở hữu mạng lưới các công ty nước ngoài.
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/nughgu/2021_10_04/panama_zxyb.jpg
(Từ trên cùng bên trái): Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; Tổng thống Nga Putin; Quốc vương Abdullah II bin Al Hussein của Jordan; và Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị cáo buộc đă chuyển nhượng cổ phần của ḿnh trong một công ty nước ngoài bí mật ngay trước khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019.

Ngoài ra, cựu lănh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ông Dominique Strauss-Kahn, dường như đă chuyển vài triệu USD phí tư vấn cho một công ty Maroc để được miễn thuế.

"Hồ sơ Pandora" là hồ sơ mới nhất trong một loạt vụ ṛ rỉ hàng loạt tài liệu tài chính của ICIJ, từ LuxLeaks năm 2014, đến Hồ sơ Panama năm 2016, vụ này đă khiến Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là ông Sigmundur Davíđ Gunnlaugsson phải từ chức.

Tiếp theo là Hồ sơ Paradise vào năm 2017 và Hồ sơ FinCen vào năm 2020.

Các tài liệu đằng sau cuộc điều tra mới nhất này được thu thập từ các công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Belize, Cộng ḥa Cyprus, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sĩ.

trungthuc
10-04-2021, 00:49
Tin này do bọn Tàu cộng (South China Morning Post) đưa ra, nhưng không hề nhắc đến đám "đầy tớ nhân dân" toàn là "quan chức cấp cao" ở TQ mới đây bị "ngă ngựa", không lẽ bọn chúng không có cất giấu tiền ở các thiên đường thuế này hay sao?? Cái thiên đường CS kỳ bí này chắc toàn là những tay sai "đắc lực" chuyên phục vụ cho đảng và nhà nước để moi móc của cải của toàn dân để làm giàu cho bản thân và đồng bọn! Thật là cao siêu và quá hiện đại!!