pizza
10-04-2021, 08:08
Họa sĩ biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo tử nạn bí ẩn cùng 2 cảnh sát. Trong một vụ tai nạn bí ẩn, họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks, người từng sống sót qua 2 vụ mưu sát sau khi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed, đă chết cùng 2 cảnh sát.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885553&stc=1&d=1633334826
Họa sĩ Lars Vilks (Ảnh: AFP).
Họa sĩ Lars Vilks, 75 tuổi, đă thiệt mạng hôm 3/10 khi xe cảnh sát chở ông cùng 2 cảnh sát đă đi lệch sang làn đường bên cạnh và va chạm với một xe tải. Xe chở ông Vilks được cho là phóng với tốc độ cao trước khi xảy ra vụ tai nạn.
Ngoài ông Vilks, 2 sĩ quan cảnh sát đi cùng - những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ông - cũng thiệt mạng.
Cả 2 chiếc xe bốc cháy và tài xế xe tải, 45 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong t́nh trạng bị thương nặng. Cảnh sát sẽ thẩm vấn tài xế này về vụ việc.
Vụ va chạm xảy ra tại Markaryd, thuộc hạt Kronoberg, Thụy Điển. Vụ việc đang được văn pḥng công tố viên đặc biệt điều tra.
"Dựa trên thông tin mà tôi có được bây giờ, đây là một vụ tai nạn. Nhưng cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu", lănh đạo văn pḥng công tố viên đặc biệt Anders Jakobsson cho biết.
Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, Rickard Lundqvist, hiện ông không thể kết luận liệu có bất kỳ nghi án nào trong vụ tai nạn đoạt mạng ông Vilks hay không.
"Vụ việc đang được điều tra, tương tự các vụ tai nạn đường bộ khác. V́ có 2 cảnh sát liên quan đến vụ việc, nên cuộc điều tra đă được giao cho văn pḥng công tố viên đặc biệt", một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói với AFP.
Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được làm rơ.
"Đối tượng mà chúng tôi đang bảo vệ và 2 đồng nghiệp của chúng tôi đă chết trong một thảm kịch kinh hoàng không thể tưởng tượng được", tuyên bố của cảnh sát cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885554&stc=1&d=1633334826
Xe chở Lars Vilks bốc cháy trong vụ tai nạn (Ảnh: Twitter).
Vụ tai nạn xảy ra sau khi ông Vilks nhận được nhiều lời đe dọa v́ đă vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi năm 2007. Tranh của ông Vilks khiến cộng đồng Hồi giáo dậy sóng v́ những người theo đạo Hồi cho rằng, việc vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed là hành động báng bổ và mang tính xúc phạm.
Tranh biếm họa của ông Vilks cũng khiến quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt đă phải gặp đại sứ của các nước Hồi giáo để xoa dịu căng thẳng.
Sau vụ việc gây tranh căi trên, nhiều đối tượng đă dọa tấn công họa sĩ. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda thậm chí treo thưởng 100.000 USD cho ai lấy mạng ông Vilks. Do vậy, ông Vilks đă được cảnh sát bảo vệ từ năm 2007.
Năm 2010, 2 người đă cố gắng đốt nhà của ông Vilks tại miền nam Thụy Điển. Các đối tượng này bị bỏ tù v́ tội âm mưu phóng hỏa.
Năm 2015, tay súng Omar El-Hussein đă nổ súng ở phía trước quán cà phê Krudttonden, nơi ông Vilks đang tham gia một cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận.
Trong khi đó Colleen LaRose, 51 tuổi, ở Pennsberg, Pennsylvania, đă nhận tội âm mưu giết ông Vilks vào năm 2011 và bị kết án vào năm 2014.
Các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad đă được một tờ báo Đan Mạch đăng tải, gây ra các cuộc bạo động chết người tại một số quốc gia Hồi giáo.
VietBF@ sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885553&stc=1&d=1633334826
Họa sĩ Lars Vilks (Ảnh: AFP).
Họa sĩ Lars Vilks, 75 tuổi, đă thiệt mạng hôm 3/10 khi xe cảnh sát chở ông cùng 2 cảnh sát đă đi lệch sang làn đường bên cạnh và va chạm với một xe tải. Xe chở ông Vilks được cho là phóng với tốc độ cao trước khi xảy ra vụ tai nạn.
Ngoài ông Vilks, 2 sĩ quan cảnh sát đi cùng - những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ông - cũng thiệt mạng.
Cả 2 chiếc xe bốc cháy và tài xế xe tải, 45 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong t́nh trạng bị thương nặng. Cảnh sát sẽ thẩm vấn tài xế này về vụ việc.
Vụ va chạm xảy ra tại Markaryd, thuộc hạt Kronoberg, Thụy Điển. Vụ việc đang được văn pḥng công tố viên đặc biệt điều tra.
"Dựa trên thông tin mà tôi có được bây giờ, đây là một vụ tai nạn. Nhưng cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu", lănh đạo văn pḥng công tố viên đặc biệt Anders Jakobsson cho biết.
Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, Rickard Lundqvist, hiện ông không thể kết luận liệu có bất kỳ nghi án nào trong vụ tai nạn đoạt mạng ông Vilks hay không.
"Vụ việc đang được điều tra, tương tự các vụ tai nạn đường bộ khác. V́ có 2 cảnh sát liên quan đến vụ việc, nên cuộc điều tra đă được giao cho văn pḥng công tố viên đặc biệt", một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói với AFP.
Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được làm rơ.
"Đối tượng mà chúng tôi đang bảo vệ và 2 đồng nghiệp của chúng tôi đă chết trong một thảm kịch kinh hoàng không thể tưởng tượng được", tuyên bố của cảnh sát cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885554&stc=1&d=1633334826
Xe chở Lars Vilks bốc cháy trong vụ tai nạn (Ảnh: Twitter).
Vụ tai nạn xảy ra sau khi ông Vilks nhận được nhiều lời đe dọa v́ đă vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi năm 2007. Tranh của ông Vilks khiến cộng đồng Hồi giáo dậy sóng v́ những người theo đạo Hồi cho rằng, việc vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed là hành động báng bổ và mang tính xúc phạm.
Tranh biếm họa của ông Vilks cũng khiến quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt đă phải gặp đại sứ của các nước Hồi giáo để xoa dịu căng thẳng.
Sau vụ việc gây tranh căi trên, nhiều đối tượng đă dọa tấn công họa sĩ. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda thậm chí treo thưởng 100.000 USD cho ai lấy mạng ông Vilks. Do vậy, ông Vilks đă được cảnh sát bảo vệ từ năm 2007.
Năm 2010, 2 người đă cố gắng đốt nhà của ông Vilks tại miền nam Thụy Điển. Các đối tượng này bị bỏ tù v́ tội âm mưu phóng hỏa.
Năm 2015, tay súng Omar El-Hussein đă nổ súng ở phía trước quán cà phê Krudttonden, nơi ông Vilks đang tham gia một cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận.
Trong khi đó Colleen LaRose, 51 tuổi, ở Pennsberg, Pennsylvania, đă nhận tội âm mưu giết ông Vilks vào năm 2011 và bị kết án vào năm 2014.
Các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad đă được một tờ báo Đan Mạch đăng tải, gây ra các cuộc bạo động chết người tại một số quốc gia Hồi giáo.
VietBF@ sưu tập