florida80
10-06-2021, 20:03
10/6
Lần thứ hai trong năm nay, Malaysia triệu tập đặc phái viên Trung Cộng tại nước này để phản đối các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông thuộc diện tranh chấp, nơi quốc gia Đông Nam Á này có nhiều mỏ dầu và khí đốt.
Trong một tuyên bố dài 4 đoạn được đưa ra vào cuối hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Đại sứ Trung Cộng Ouyang Yujing đă được triệu tập “để truyền đạt quan điểm của Malaysia cũng như phản đối sự hiện diện và các hoạt động của các tàu Trung Cộng, bao gồm cả một tàu khảo sát, trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ngoài khơi các bờ biển Sabah và Sarawak”.
https://i.imgur.com/gR82J7h.png
Hành động phản đối này diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob – người nhậm chức vào tháng 8 – cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính phủ sẽ không “thỏa hiệp về chủ quyền” liên quan đến tranh chấp biển. Vị thủ tướng này lănh đạo một liên minh mong manh bao gồm các thành viên của United Malays National Organisation của riêng ông, đảng Bersatu của người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin, cũng như các liên minh cầm quyền ở Sabah và Sarawak thuộc hai tiểu bang Malaysia bán tự trị trên đảo Borneo.
Vào hôm thứ Bảy (2/10), thứ trưởng của Sabah, ông Jeffrey Kitingan, kêu gọi chính phủ liên bang triệu tập đặc phái viên Trung Cộng và đề cập đến vấn đề về sự hiện diện dai dẳng của Trung Cộng trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia tại Liên Hiệp Quốc. Các viên chức từ lâu đă phàn nàn về việc các tàu tuần duyên Trung Cộng lảng vảng quanh cụm băi cạn Luconia phía Nam ngoài khơi Sarawak.
Lần thứ hai trong năm nay, Malaysia triệu tập đặc phái viên Trung Cộng tại nước này để phản đối các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông thuộc diện tranh chấp, nơi quốc gia Đông Nam Á này có nhiều mỏ dầu và khí đốt.
Trong một tuyên bố dài 4 đoạn được đưa ra vào cuối hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Đại sứ Trung Cộng Ouyang Yujing đă được triệu tập “để truyền đạt quan điểm của Malaysia cũng như phản đối sự hiện diện và các hoạt động của các tàu Trung Cộng, bao gồm cả một tàu khảo sát, trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ngoài khơi các bờ biển Sabah và Sarawak”.
https://i.imgur.com/gR82J7h.png
Hành động phản đối này diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob – người nhậm chức vào tháng 8 – cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính phủ sẽ không “thỏa hiệp về chủ quyền” liên quan đến tranh chấp biển. Vị thủ tướng này lănh đạo một liên minh mong manh bao gồm các thành viên của United Malays National Organisation của riêng ông, đảng Bersatu của người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin, cũng như các liên minh cầm quyền ở Sabah và Sarawak thuộc hai tiểu bang Malaysia bán tự trị trên đảo Borneo.
Vào hôm thứ Bảy (2/10), thứ trưởng của Sabah, ông Jeffrey Kitingan, kêu gọi chính phủ liên bang triệu tập đặc phái viên Trung Cộng và đề cập đến vấn đề về sự hiện diện dai dẳng của Trung Cộng trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia tại Liên Hiệp Quốc. Các viên chức từ lâu đă phàn nàn về việc các tàu tuần duyên Trung Cộng lảng vảng quanh cụm băi cạn Luconia phía Nam ngoài khơi Sarawak.