PDA

View Full Version : Cô gái bị tróc vảy da, cả mặt sưng tấy chỉ vì dùng nước rửa tay khô


therealrtz
10-10-2021, 04:30
Lọ nước rửa tay khô - vật bất ly thân của nhiều người trong thời kỳ đại dịch cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm khôn lường với một nhóm người.

Trong một chương trình tài liệu của đài 9Now, Australia được phát sóng gần đây, cô Lauren Rigby (22 tuổi) đã chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng của mình khiến người xem giật mình vì tác hại không ngờ của sản phẩm quen thuộc - nước rửa tay khô.

Vào tháng 5/2020, khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát, Lauren và mẹ đã đến một cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng lúc đó yêu cầu mọi khách hàng phải sát khuẩn bằng nước rửa tay khô được đặt ngoài cửa trước khi tiến vào trong. Khi đến lượt Lauren, cô đã vô cùng hoảng hốt vì khi cho dung dịch vào lòng bàn tay lại cảm thấy một cảm giác bỏng rát vô cùng khó chịu. Thế nhưng mẹ cô gái và mọi người khác đều không có vấn đề gì.

Về đến nhà, tay Lauren bị phát ban nhưng ban đầu cô không nghĩ nhiều và đợi triệu chứng tự hết. Nhưng càng về sau, tình trạng của cô gái chỉ tệ thêm chứ không hề cải thiện. Các vết phát ban lan ra khắp người, sau đó là sưng tấy, ngứa ngáy.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1890196&stc=1&d=1633840193
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1890197&stc=1&d=1633840193
"Toàn bộ cơ thể tôi bị phát ban, da phổng rộp lên khi chạm nhẹ vào và bị tróc vảy vô cùng kinh khủng. Sau đó, tóc tôi cũng bị rụng hết vì da bị tróc. Cả ngày tôi chỉ biết cầu nguyện rằng cảnh địa ngục này sẽ kết thúc", Lauren chia sẻ về quãng thời gian ác mộng và nói rằng lúc ấy cảm thấy mình như "quái vật".

Các bác sĩ chẩn đoán chứng phát ban ban đầu của cô gái trẻ đã chuyển thành bệnh vảy nến Erythrodermic, hay còn gọi là thể vảy nến đỏ da toàn thân. Đây là loại bệnh vảy nến hiếm gặp nhưng là loại nguy hiểm nhất, hậu quả tồi tệ nhất là có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ đến từ tổ chức sức khỏe Cedars-Sinai (Úc) cho biết bệnh này ban đầu có thể chỉ xuất phát từ một đốm nhỏ trên da rồi dần dần lan khắp cơ thể. Ngoài ảnh hưởng đến da, bệnh còn ảnh hưởng quá trình trao đổi chất bên trong và làm nhiệt độ cơ thể lên xuống thất thường.

Lauren Rigby đã phải nhập viện và nằm trong bệnh viện điều trị gần 1 năm trời. Gần đây, cô đã dần bình phục dù chưa được hoàn toàn như trước đây.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Robin Jackson cho biết trường hợp như Lauren rất hiếm nhưng không phải là không thể xảy ra. Trong thời kỳ đại dịch, việc rửa tay và dùng nước rửa tay khô đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng nước rửa tay khô có thể tạo dị ứng với nhóm người có da nhạy cảm đặc biệt như Lauren.

Chuyên gia khuyến cáo những người từng có tiền sử bị phát ban, da dễ phát ban, da nhạy cảm thì nên ưu tiên rửa tay bằng nước và xà phòng bình thường hơn là dùng dung dịch khô. Để cẩn thận, trước khi sử dụng nước rửa tay khô, những ai thuộc các trường hợp trên nên thử một lượng nhỏ nhất định trước lên tay. Bên cạnh đó, nhóm người đặc biệt này cũng nên mang theo nước rửa tay khô đã bảo đảm là an toàn của riêng mình thay vì sử dụng các lọ nước rửa tay, sát khuẩn ở nơi công cộng.

VietBF @ Sưu tầm