Hanna
10-18-2021, 11:55
Tel Aviv sẽ phải đối mặt với khoảng 2.000 rocket mỗi ngày nếu xảy ra xung đột với lực lượng Hezbollah của Lebanon.“Israel không muốn chiến tranh với Hezbollah, nhưng sẵn sàng đối mặt với khoảng 2.000 quả rocket mỗi ngày từ lực lượng này nếu xung đột nổ ra”, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của lực lượng Pḥng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Uri Gordin nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây từ pḥng điều khiển của trụ sở đơn vị ở Ramle.
Trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày vào tháng 5, Hamas và các nhóm dân quân Palestine ở Dải Gaza đă bắn khoảng 4.400 quả rocket về phía nhà nước Do Thái. IDF cho biết, hệ thống pḥng thủ Iron Dome của Israel đă đánh chặn khoảng 90% tên lửa hướng đến các khu vực đông dân cư, trong khi khoảng 300 tên lửa tấn công vào các quận có người dân sinh sống.
“Vào tháng 5, các thành phố như Tel Aviv và Ashdod đă phải hứng chịu số lượng rocket lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Israel. Chúng tôi đă chứng kiến hơn 400 quả rocket được bắn về phía Israel hàng ngày. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc chiến tranh với Hezbollah, chúng tôi ước tính số lượng rocket phóng từ Lebanon sang Israel mỗi ngày sẽ nhiều gấp 5 lần. Về cơ bản sẽ là khoảng 1.500-2.500 quả”, tướng Uri Gordin nhận định.Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của IDF được thành lập vào năm 1992, chịu trách nhiệm pḥng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp bị đe dọa, xảy ra xung đột hoặc thảm họa.
Đơn vị này đă bị chỉ trích v́ phản ứng với cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah, khiến hơn 1.200 người Lebanon và 160 người Israel thiệt mạng.
Ông Gordin nói cuộc chiến năm 2006 là một “lời cảnh báo” đối với Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng, kể từ đó, họ đă tăng cường các đơn vị liên lạc tại 250 thành phố của Israel nhằm hỗ trợ trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào.
Đơn vị này đă sử dụng các phép chiếu trên máy tính để dự đoán quỹ đạo của rocket sau khi chúng được phóng đi và cảnh báo người dân tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng tới các hầm trú ẩn.
"Trong cuộc xung đột ở Dải Gaza vào tháng 5, những cảnh báo này cho phép các dịch vụ khẩn cấp xử lư mọi sự cố trong ṿng chưa đầy 5 phút”, ông Gordin nói và cho biết đă chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự cố ở biên giới với Lebanon.Những b́nh luận trên của tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh Lebanon đang hứng chịu cuộc khủng hoảng làm tê liệt kinh tế.
Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, IDF hy vọng quốc gia láng giềng phía bắc ổn định, đồng thời khẳng định, nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn là "nguồn gốc gây ra bất ổn tại Lebanon".
“Hezbollah khai thác các nguồn lực của Lebanon nhằm phục vụ lợi ích của Iran”, nguồn tin nói.
Trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày vào tháng 5, Hamas và các nhóm dân quân Palestine ở Dải Gaza đă bắn khoảng 4.400 quả rocket về phía nhà nước Do Thái. IDF cho biết, hệ thống pḥng thủ Iron Dome của Israel đă đánh chặn khoảng 90% tên lửa hướng đến các khu vực đông dân cư, trong khi khoảng 300 tên lửa tấn công vào các quận có người dân sinh sống.
“Vào tháng 5, các thành phố như Tel Aviv và Ashdod đă phải hứng chịu số lượng rocket lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Israel. Chúng tôi đă chứng kiến hơn 400 quả rocket được bắn về phía Israel hàng ngày. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc chiến tranh với Hezbollah, chúng tôi ước tính số lượng rocket phóng từ Lebanon sang Israel mỗi ngày sẽ nhiều gấp 5 lần. Về cơ bản sẽ là khoảng 1.500-2.500 quả”, tướng Uri Gordin nhận định.Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của IDF được thành lập vào năm 1992, chịu trách nhiệm pḥng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp bị đe dọa, xảy ra xung đột hoặc thảm họa.
Đơn vị này đă bị chỉ trích v́ phản ứng với cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah, khiến hơn 1.200 người Lebanon và 160 người Israel thiệt mạng.
Ông Gordin nói cuộc chiến năm 2006 là một “lời cảnh báo” đối với Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng, kể từ đó, họ đă tăng cường các đơn vị liên lạc tại 250 thành phố của Israel nhằm hỗ trợ trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào.
Đơn vị này đă sử dụng các phép chiếu trên máy tính để dự đoán quỹ đạo của rocket sau khi chúng được phóng đi và cảnh báo người dân tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng tới các hầm trú ẩn.
"Trong cuộc xung đột ở Dải Gaza vào tháng 5, những cảnh báo này cho phép các dịch vụ khẩn cấp xử lư mọi sự cố trong ṿng chưa đầy 5 phút”, ông Gordin nói và cho biết đă chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự cố ở biên giới với Lebanon.Những b́nh luận trên của tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh Lebanon đang hứng chịu cuộc khủng hoảng làm tê liệt kinh tế.
Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, IDF hy vọng quốc gia láng giềng phía bắc ổn định, đồng thời khẳng định, nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn là "nguồn gốc gây ra bất ổn tại Lebanon".
“Hezbollah khai thác các nguồn lực của Lebanon nhằm phục vụ lợi ích của Iran”, nguồn tin nói.