Hanna
10-21-2021, 03:13
Sự tán thành trên toàn cầu đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin vượt trước những người đồng cấp Mỹ và Trung Quốc trong năm 2020, theo kết quả thăm ḍ mới công bố.
RT đưa tin ngày 20.10, lần đầu tiên tín nhiệm quốc tế của ông Putin vượt trước ông Donald Trump và ông Tập Cận B́nh. Sự tin tưởng đối với nhà lănh đạo Nga đă tăng lên hàng năm kể từ năm 2015.
Theo Gallup, công ty tư vấn quản lư và thăm ḍ ư kiến có trụ sở tại Washington, sự tán thành của quốc tế đối với các nhà lănh đạo Trung Quốc và Mỹ khi đó đă giảm xuống c̣n 30%, cả hai đều đứng ở vị trí cuối cùng. Nga hiện đứng ở mức 34%.
Bỏ xa cả ba nước là Đức, trong năm áp chót của Thủ tướng Angela Merkel tại vị, với mức cao kỷ lục 52% trong năm 2020.
Gallup tiến hành cuộc thăm ḍ Xếp hạng Lănh đạo Toàn cầu đầu tiên của ḿnh vào năm 2007 và trước báo cáo mới nhất nói trên, Nga đứng sau Mỹ và Trung Quốc về mọi mặt.
Trong 14 năm qua, sự tin tưởng của lănh đạo Trung Quốc vẫn ổn định, trong khi sự chấp thuận của lănh đạo Mỹ đă giảm sút kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.2017. Ngược lại, ông Putin ngày càng được tin tưởng hơn, tăng từ mức thấp 22% vào năm 2014, khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama đứng ở mức 46%.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu sơ bộ và được thực hiện một phần cho báo cáo năm 2021 - dự kiến được công bố vào năm sau - giới lănh đạo Mỹ đă phục hồi đáng kể kể từ khi ông Donald Trump rời nhiệm sở và Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Cuộc thăm ḍ được tiến hành hàng năm tại hơn 100 quốc gia, và cho đến nay chỉ có 46 quốc gia được khảo sát.
Cuộc thăm ḍ mới của Gallup trái ngược đáng kể với một cuộc khảo sát được công bố vào đầu năm nay của Trung tâm Nghiên cứu Pew, theo đó tiết lộ rằng chỉ 22% người từ các quốc gia giàu có nhất thế giới tin tưởng vào Tổng thống Nga.
RT đưa tin ngày 20.10, lần đầu tiên tín nhiệm quốc tế của ông Putin vượt trước ông Donald Trump và ông Tập Cận B́nh. Sự tin tưởng đối với nhà lănh đạo Nga đă tăng lên hàng năm kể từ năm 2015.
Theo Gallup, công ty tư vấn quản lư và thăm ḍ ư kiến có trụ sở tại Washington, sự tán thành của quốc tế đối với các nhà lănh đạo Trung Quốc và Mỹ khi đó đă giảm xuống c̣n 30%, cả hai đều đứng ở vị trí cuối cùng. Nga hiện đứng ở mức 34%.
Bỏ xa cả ba nước là Đức, trong năm áp chót của Thủ tướng Angela Merkel tại vị, với mức cao kỷ lục 52% trong năm 2020.
Gallup tiến hành cuộc thăm ḍ Xếp hạng Lănh đạo Toàn cầu đầu tiên của ḿnh vào năm 2007 và trước báo cáo mới nhất nói trên, Nga đứng sau Mỹ và Trung Quốc về mọi mặt.
Trong 14 năm qua, sự tin tưởng của lănh đạo Trung Quốc vẫn ổn định, trong khi sự chấp thuận của lănh đạo Mỹ đă giảm sút kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.2017. Ngược lại, ông Putin ngày càng được tin tưởng hơn, tăng từ mức thấp 22% vào năm 2014, khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama đứng ở mức 46%.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu sơ bộ và được thực hiện một phần cho báo cáo năm 2021 - dự kiến được công bố vào năm sau - giới lănh đạo Mỹ đă phục hồi đáng kể kể từ khi ông Donald Trump rời nhiệm sở và Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Cuộc thăm ḍ được tiến hành hàng năm tại hơn 100 quốc gia, và cho đến nay chỉ có 46 quốc gia được khảo sát.
Cuộc thăm ḍ mới của Gallup trái ngược đáng kể với một cuộc khảo sát được công bố vào đầu năm nay của Trung tâm Nghiên cứu Pew, theo đó tiết lộ rằng chỉ 22% người từ các quốc gia giàu có nhất thế giới tin tưởng vào Tổng thống Nga.