Log in

View Full Version : Nước bạn 'Tàu' lộ ngay hình hài "tí hon trong lốt khổng lồ": Yếu ớt và cô độc!


nguoiduatinabc
10-26-2021, 15:15
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn thế giới nghĩ rằng. Ông có lý do chính đáng để tự tin về cách nhìn nhận tình hình quốc tế. Nhưng nếu đánh giá kỹ hơn một chút, dáng vẻ của Trung Quốc có vẻ mong manh hơn nhiều so với những gì quốc gia này tưởng tượng, theo Politico.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1904045&stc=1&d=1635261342

Công chúng đã tốn nhiều giấy mực về những tranh cãi được tạo ra giữa hiệp ước quốc phòng AUKUS giữa Úc, Vương quốc Anh và Mỹ, cũng như ý nghĩa của nó đối với Pháp và liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Nhưng lại có rất ít bài viết nói về ý nghĩa của liên minh mới đối với Trung Quốc. Trên thực tế, phản ứng của Bắc Kinh đối với thỏa thuận và phản ứng của các quốc gia khác trong khu vực đã nói lên nhiều điều về vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Có một điều rõ ràng là, ảnh hưởng trong thời gian qua của Bắc Kinh đang suy giảm. Lấy một ví dụ nổi bật, dự án cơ sở hạ tầng đặc trưng của Trung Quốc, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), đã hoạt động kém hiệu quả trong một khoảng thời gian.

Đầu tư cơ sở hạ tầng trải dài từ Ethiopia đến Đức và Iceland đến Nam Thái Bình Dương đã tạo ra một câu chuyện ngoại giao lạc quan, nhưng động lực đang chậm lại và bầu không khí tích cực toả ra giai đoạn đầu đã tan bớt.

Với BRI, các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc bị ràng buộc trong các cuộc đàm phán địa phương phức tạp và thay đổi các liên minh địa chính trị.

Một tính toán chính trị đã xảy ra - đặc biệt là ở Trung và Đông Âu. Sự phô trương quanh khối "17 + 1" đã chết dần. Và giới lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đã tham gia vào các cuộc tranh cãi song phương không lấy gì làm đẹp mắt với Cộng hòa Séc và gần đây nhất là Litva - hiện được coi là đội tiên phong chống Trung Quốc.

Trên khắp châu Âu, Trung Quốc đang bị đẩy vào một vị thế bấp bênh. Chính phủ Anh sắp loại trừ China General Nuclear khỏi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá 20 tỷ bảng trên bờ biển Suffolk.

Và EU - vốn đã cố gắng đứng ngoài cuộc đấu tranh địa chính trị Trung-Mỹ - gần đây đã khởi động kế hoạch Global Gateway để cạnh tranh với BRI.

Những quan chức theo sát tình hình châu Âu của Bắc Kinh cũng lo lắng rằng kết quả của cuộc bầu cử Đức mới chắc chắn có thể điều chỉnh lại tính toán chiến lược của Berlin về thương mại với Trung Quốc.

Ngoài ra còn có một mâu thuẫn sâu xa hơn đang gây khó khăn cho chính sách ngoại giao Trung Quốc. Đó là các mối quan hệ đối ngoại của nước này đang thiếu lòng tin.

Từ bỏ tôn chỉ không can thiệp vào các vấn đề quốc tế của các quốc gia khác, Trung Quốc hiện gây áp lực trực tiếp lên các quốc gia để thay đổi quan điểm chính sách khi họ không đồng ý với lập trường của Bắc Kinh.

Phản ứng của Bắc Kinh đối với AUKUS là một minh chứng khác cho thấy nước này không sở hữu một bộ công cụ ngoại giao linh hoạt.

Rõ ràng, các nhà hoạch định chính sách, truyền thông và học giả Trung Quốc đã đe dọa Úc một cách "thiếu đầu óc" rằng nước này sẽ trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân nếu tiến hành mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, tờ Politico nhận định.

Nhưng điều mà AUKUS thực sự phơi bày là Bắc Kinh không có "tín đồ" nào trong khu vực sẵn sàng ủng hộ những lời đe dọa và khiếu nại của của mình.

Nga phản ứng hoàn toàn bình thản với hiệp ước quốc phòng nói trên. Trong khi các quốc gia trong khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Philippines thể hiện sự ủng hộ với liên minh mới, không quốc gia nào trong khu vực lân cận của Trung Quốc (ngoài Malaysia), dường như hưởng ứng sự báo động.

Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng tham vọng quân sự của Trung Quốc không được hỗ trợ bởi quyền lực mềm và tính hợp pháp trong khu vực.

Vì vậy, ngoài các lời đe dọa hạt nhân và cưỡng bức kinh tế, dường như có rất ít lựa chọn khả thi để chống lại sự ra đời của AUKUS và nhóm Bộ tứ đang phát triển mạnh mẽ giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc.

Có một điều quan trọng rút ra từ tất cả những điều trên. Người ta vẫn nói rằng thế giới đang đối mặt với một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng điều này có lẽ cần được xem xét lại trên thực tế.

Chiến tranh Lạnh cần hai nhân vật chính mạnh mẽ, có hành động và ảnh hưởng trên trường toàn cầu. Trong khi Trung Quốc có thể đang trên đường trở thành một người khổng lồ về kinh tế, quân sự và công nghệ, nhưng cái "bá chủ đang thành hình" của họ lại quá dễ bị tổn thương và cô lập hơn nhiều so với tưởng tượng, tờ Politico kết luận.

koorlie
10-26-2021, 18:17
Nước bạn 'Tàu' lộ ngay hình hài "tí hon trong lốt khổng lồ": Yếu ớt và cô độc!
Nghe sơ qua là biết ngay các "em bé tí hon trong lốt tí hon" đã quá sợ Tàu khựa bạn của các em rồi, ngày đêm bị ác mộng China đeo bám làm khủng hoảng đầu óc luôn.

Nịnh Tàu khựa cho cố vô rồi bây giờ sợ Tàu đến phát rét lên. Nói rằng Tàu cô độc, nhưng Tàu cô độc TỈNH BƠ còn các em này mà cô độc là bại liệt liền, nên phải nói như vậy để ráng kêu gọi nhau hợp lực mà chống Tàu.

Nhưng gọi bạn rủ bè cho lắm trong khi chính đám đồng minh này thì chẳng bao giờ dám tin nhau. Khi xưa được có nước Mỹ còn chút hơi sức, nhưng trải qua nhiệm kỳ America First phản phé của Trump-the-liar thì coi như là giờ đây anh em nghi nhau còn hơn cả nghi ngờ Tàu. Đã mất tín nhiệm, Mỹ còn bị Trump hại cho kinh tế kiệt quệ luôn.

Tập Cận Bình bước ra, cô độc đâu không thấy, nhưng lão tuyên bố sẽ thu hồi Đài Loan lại trong nay mai! Tuy chỉ là nói bằng cái miệng trước cái đã, nhưng đã dám nói thẳng vô mặt cả khối tự do những kẻ xem Taiwan là thành trì ngăn cản sự độc tôn của Tàu.

Có ai dám lên tiếng trấn an Đài Loan câu nào không? KHÔNG CÓ! Đài Loan phải tự biết thân đi nhen, rất là cô độc rồi.

Các em "tí hon trong lốt tí hon" không dám lên tiếng cũng chính vì các em cô độc, mình mà dại dột nói ra rồi mấy thằng bạn kia nó im luôn thì chỉ có riêng thân mình khổ với bạn Tàu.