Romano
10-28-2021, 03:25
Bắt đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đă tái bùng phát, lây lan ra 18 xă, phường, thị trấn của 9 huyện, thành của tỉnh Hà Tĩnh với trên 230 con lợn nhiễm bệnh.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đă lây lan ra 18 xă, phường, thị trấn của 9 huyện, thành, thị gồm: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà và Thạch Hà.
Từ ngày 8/10 đến nay, các xă, thị trấn đă tiêu hủy trên 230 con lợn nhiễm bệnh. Để khống chế dịch bệnh gia tăng, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đă chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xă Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn hiện đang xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi, đến nay đă tiêu huỷ 7 con. Số lượng tiêu huỷ chủ yếu là những hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Để tránh dịch lây lan trên diện rộng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động xử lư chuồng trại, cấp vôi và thuốc khử trùng cho bà con nhân dân.Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lợn nhiễm bệnh chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính từ đầu năm 2021 tới nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đă có hơn 15.000 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn c̣n 15 ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y, tổng đàn lợn của Hà Tĩnh hiện nay là 383.000 con, trong đó 58% tổng đàn thuộc quy mô trang trại và 42% tổng đàn thuộc quy mô nhỏ lẻ trong dân.
Nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao ở quy mô nhỏ bởi người dân chưa thực hiện đúng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Nhất là vào mùa mưa băo nên càng làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đă lây lan ra 18 xă, phường, thị trấn của 9 huyện, thành, thị gồm: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà và Thạch Hà.
Từ ngày 8/10 đến nay, các xă, thị trấn đă tiêu hủy trên 230 con lợn nhiễm bệnh. Để khống chế dịch bệnh gia tăng, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đă chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xă Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn hiện đang xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi, đến nay đă tiêu huỷ 7 con. Số lượng tiêu huỷ chủ yếu là những hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Để tránh dịch lây lan trên diện rộng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động xử lư chuồng trại, cấp vôi và thuốc khử trùng cho bà con nhân dân.Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lợn nhiễm bệnh chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính từ đầu năm 2021 tới nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đă có hơn 15.000 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn c̣n 15 ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y, tổng đàn lợn của Hà Tĩnh hiện nay là 383.000 con, trong đó 58% tổng đàn thuộc quy mô trang trại và 42% tổng đàn thuộc quy mô nhỏ lẻ trong dân.
Nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao ở quy mô nhỏ bởi người dân chưa thực hiện đúng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Nhất là vào mùa mưa băo nên càng làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương.