nguoiduatinabc
10-31-2021, 02:20
Mỹ đă đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện công suất và độ chính xác của vũ khí hạt nhân một cách đáng tin cậy. Đạt hiệu quả hơn bao giờ hết. Theo The Washington Post dẫn lời các chuyên gia được phỏng vấn, cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1907952&stc=1&d=1635646835
Vũ khí hạt nhân của Mỹ trở nên mạnh hơn và chính xác hơn
Tờ The Washington Post ghi nhận rằng sự gia tăng chất lượng về tiềm năng cho phép chú ư nhiều hơn đến vấn đề an toàn của vũ khí hạt nhân Mỹ, hơn là các dữ liệu số định lượng của chúng. Ấn phẩm lưu ư rằng thay v́ xây dựng hoặc duy tŕ số lượng đầu đạn hạt nhân ở mức hiện tại, bây giờ đă có thể bắt đầu giảm số lượng đó.
Theo John Wolfstahl, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề không phổ biến vũ khí, Lầu Năm Góc hỗ trợ giảm một phần số lượng đầu đạn hạt nhân là thừa nhận rằng kho vũ khí của Mỹ đang trở nên chính xác hơn và tổng số mục tiêu mà Mỹ cần phải tiêu diệt ở Nga nếu xảy ra chiến tranh đă giảm bớt.
Yếu điểm của tên lửa
Tháng 2 năm 2020, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga (RARAN), Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov lưu ư rằng về tầm bắn và tính chính xác, tên lửa đạn đạo trên biển R-30 "Bulava-30" của Nga (được trang bị cho quân đội năm 20180 và UGM-133A Trident II D5 của Mỹ (được trang bị cho quân đội năm 1990) có thể sánh được với nhau, nếu không nói về trọng lượng - v́ tên lửa Mỹ lớn gấp 2,5 lần.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1907952&stc=1&d=1635646835
Vũ khí hạt nhân của Mỹ trở nên mạnh hơn và chính xác hơn
Tờ The Washington Post ghi nhận rằng sự gia tăng chất lượng về tiềm năng cho phép chú ư nhiều hơn đến vấn đề an toàn của vũ khí hạt nhân Mỹ, hơn là các dữ liệu số định lượng của chúng. Ấn phẩm lưu ư rằng thay v́ xây dựng hoặc duy tŕ số lượng đầu đạn hạt nhân ở mức hiện tại, bây giờ đă có thể bắt đầu giảm số lượng đó.
Theo John Wolfstahl, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề không phổ biến vũ khí, Lầu Năm Góc hỗ trợ giảm một phần số lượng đầu đạn hạt nhân là thừa nhận rằng kho vũ khí của Mỹ đang trở nên chính xác hơn và tổng số mục tiêu mà Mỹ cần phải tiêu diệt ở Nga nếu xảy ra chiến tranh đă giảm bớt.
Yếu điểm của tên lửa
Tháng 2 năm 2020, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga (RARAN), Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov lưu ư rằng về tầm bắn và tính chính xác, tên lửa đạn đạo trên biển R-30 "Bulava-30" của Nga (được trang bị cho quân đội năm 20180 và UGM-133A Trident II D5 của Mỹ (được trang bị cho quân đội năm 1990) có thể sánh được với nhau, nếu không nói về trọng lượng - v́ tên lửa Mỹ lớn gấp 2,5 lần.