Romano
11-02-2021, 04:10
Sáng ngày 1-1, tại chùa Diệu Đế (số 100B đường Bạch Đằng, TP.Huế) đă diễn ra lễ huư nhật lần thứ 174 của vua Thiệu Trị.Quang lâm chứng minh và niêm hương tác lễ cầu nguyện có Ḥa thượng sám chủ Thích Phước Chánh, trụ tŕ chùa Hoằng Quang; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hiệp đồng tham dự. Bên cạnh đó, buổi lễ c̣n có sự tham gia của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng đại diện Nguyễn Phước tộc.Sau khi Ḥa thượng sám chủ niêm hương, Thượng tọa Thích Minh Đức đă tuyên sớ bạch Phật cầu siêu trước hương án tôn trí kim vị vua Thiệu Trị.
Vua Thiệu Trị (1807 - 1847) tên thật Nguyễn Phúc Miên Tông, là vị hoàng đế thứ 3 của triều Nguyễn. Ông kế vị vua cha Minh Mạng, trị v́ trong 7 năm, từ năm 1841 cho đến khi qua đời, được truy tôn miếu hiệu là Hiến Tổ Chương Hoàng đế, an táng tại Xương lăng.Chùa Diệu Đế được kiến lập vào năm 1844, trên nền của một khu vườn cũ với cảnh sắc thơ mộng thuộc ấp Xuân Lộ, làng Du Ninh. Khu vườn này cũng chính là nơi Hoàng tử Miên Tông chào đời. Sau khi lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Thiệu Trị, với mục đích cầu quốc thái dân an, nhà vua đă cho xây dựng chùa Diệu Đế và sắc tứ làm quốc tự. Ngôi chùa tiếp tục được xây dựng, chỉnh trang quy mô dưới thời Tự Đức.Xung quanh chùa có tường thành bao bọc, sáu cổng ra vào, và các công tŕnh như cổng Tam quan, Chung đ́nh, Bi đ́nh, Chung lâu, Cổ lâu, Đạo nguyên các, Trí tuệ tinh xá, Cát tường từ thất, Đại Giác điện, Lôi gia, Tăng xá…
Theo thời gian, chùa bị hư hại đáng kể do thiên tai, chiến tranh và đến đầu thế kỷ XX mới được phục hồi lại phần nào. Năm 1953, Quốc tự Diệu Đế được hưng công xây dựng lại với trần chánh điện và 4 cột chính được bao phủ bởi bích họa “Long vân khế hội” diễn tả h́nh ảnh 9 con rồng vờn trong mây, tương tự phong cách bích họa trong lăng Khải Định.
Năm 2018, Quốc tự Diệu Đế được khởi công đại trùng tu. Toàn bộ phần chánh điện cũ có từ năm 1953 được giữ lại nguyên vẹn.
Vua Thiệu Trị (1807 - 1847) tên thật Nguyễn Phúc Miên Tông, là vị hoàng đế thứ 3 của triều Nguyễn. Ông kế vị vua cha Minh Mạng, trị v́ trong 7 năm, từ năm 1841 cho đến khi qua đời, được truy tôn miếu hiệu là Hiến Tổ Chương Hoàng đế, an táng tại Xương lăng.Chùa Diệu Đế được kiến lập vào năm 1844, trên nền của một khu vườn cũ với cảnh sắc thơ mộng thuộc ấp Xuân Lộ, làng Du Ninh. Khu vườn này cũng chính là nơi Hoàng tử Miên Tông chào đời. Sau khi lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Thiệu Trị, với mục đích cầu quốc thái dân an, nhà vua đă cho xây dựng chùa Diệu Đế và sắc tứ làm quốc tự. Ngôi chùa tiếp tục được xây dựng, chỉnh trang quy mô dưới thời Tự Đức.Xung quanh chùa có tường thành bao bọc, sáu cổng ra vào, và các công tŕnh như cổng Tam quan, Chung đ́nh, Bi đ́nh, Chung lâu, Cổ lâu, Đạo nguyên các, Trí tuệ tinh xá, Cát tường từ thất, Đại Giác điện, Lôi gia, Tăng xá…
Theo thời gian, chùa bị hư hại đáng kể do thiên tai, chiến tranh và đến đầu thế kỷ XX mới được phục hồi lại phần nào. Năm 1953, Quốc tự Diệu Đế được hưng công xây dựng lại với trần chánh điện và 4 cột chính được bao phủ bởi bích họa “Long vân khế hội” diễn tả h́nh ảnh 9 con rồng vờn trong mây, tương tự phong cách bích họa trong lăng Khải Định.
Năm 2018, Quốc tự Diệu Đế được khởi công đại trùng tu. Toàn bộ phần chánh điện cũ có từ năm 1953 được giữ lại nguyên vẹn.