PDA

View Full Version : Trung Quốc nói 'Hãy tin tôi' nhưng khó có thể tin


troopy
11-02-2021, 05:11
Trung Quốc nói 'Hãy tin tôi', Mỹ cảnh báo nguy hiểm: 'Tai mắt' của ta sắp bị nghiền nát. Gần đây ông Listner nói, đừng tin Trung Quốc vì dù Bắc Kinh nói "hãy tin chúng tôi" thì việc họ đang phát triển khả năng tấn công trong không gian lại khác hoàn toàn.

Theo báo Asia Times, chỉ vài tháng trước, Trung Quốc đã tiến hành không chỉ một mà đến hai vụ thử tên lửa siêu thanh, trong đó, cả hai đều bay vòng quanh Trái đất trước khi bắn trúng mục tiêu.

Và "những làn sóng xung kích" từ các vụ thử nghiệm này vẫn đang dội "ầm ầm" vào Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới bùng nổ.

MỸ-TRUNG KIỂU 'ÔNG NÓI GÀ, BÀ NÓI VỊT'
Thượng nghị sĩ Mỹ Angus King đã mô tả thứ vũ khí mới này là "vật thay đổi cuộc chơi chiến lược với khả năng tiềm tàng sẽ làm suy yếu cơ bản sự ổn định chiến lược như chúng ta lo ngại".

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc nói rằng, đây chỉ là "cuộc thử nghiệm không gian hòa bình".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1909712&stc=1&d=1635829691
Không có bất kỳ thông báo trước nào, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Shijian 21 lên quỹ đạo địa tĩnh hôm 17/10. Ảnh: VCG

Trong động thái như "đổ thêm dầu vào lửa", Trung Quốc đã mở rộng khoảng cách công nghệ đó thêm một chút trong tuần này khi họ phóng một vệ tinh mới mà các nhà phân tích cho rằng có thể được sử dụng như một vũ khí có khả năng tóm và nghiền nát các vệ tinh của Mỹ, tờ Washington Times đưa tin.

Theo công ty Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc, vệ tinh Shijian-21 được đặt trên đỉnh một tên lửa đẩy từ Trung tâm Phóng vệ tinh Xichang, bề ngoài là để làm sạch "các mảnh vỡ không gian".

Công ty này tuyên bố, vệ tinh trên có "nhiệm vụ trình diễn công nghệ dọn dẹp và vô hiệu hóa mảnh vỡ không gian".

Vụ phóng diễn ra lúc 9 giờ 27 hôm 17/10 (giờ Bắc Kinh), đánh dấu lần phóng lên quỹ đạo thứ lần thứ 39 của Trung Quốc trong năm nay và cũng ghi dấu ấn năm kỷ lục về hoạt động phóng lên quỹ đạo của nước này, vốn bùng nổ kể từ năm 2018 và 2020.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đã bay về phía tây nam từ căn cứ phóng Xichang, thả 4 tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng và chặng đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng 2,5 phút thực hiện sứ mệnh. Động cơ giai đoạn thứ hai và vật liệu đông lạnh giai đoạn thứ ba đánh dấu giai đoạn hoàn thành của tên lửa trước khi Shijian 21 đi vào quỹ đạo.

Dữ liệu theo dõi của quân đội Mỹ cho thấy, Shijian-21 đã đi vào quỹ đạo địa tĩnh học hình elip với độ cao khoảng 35.813 km, với độ nghiêng khoảng 28,5 độ so với đường xích đạo. Quỹ đạo cho thấy Shijian 21 sẽ sử dụng động cơ đẩy của chính nó để quay quanh quỹ đạo hơn 35.000km qua đường xích đạo. Ở độ cao đó, trong quỹ đạo địa tĩnh, nó sẽ di chuyển quanh Trái đất 24 giờ một lần, với cùng tốc độ quay của hành tinh.

BẮC KINH NÓI 'HÃY TIN CHÚNG TÔI',
NHƯNG KHÓ CÓ THỂ TIN
Trong khi đó, hồi tháng 4, Tư lệnh Không gian Mỹ, tướng James Dickinson nói trước Quốc hội rằng, các vệ tinh như Shijian-21 là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt "ưu thế không gian thông qua các hệ thống tấn công không gian và vũ trụ".

Tướng Dickinson nói: "Một vật thể đáng chú ý là Shijian-17, một vệ tinh có một cánh tay robot. Công nghệ cánh tay robot dựa trên không gian có thể được sử dụng cho một hệ thống trong tương lai nhằm bắt các vệ tinh khác".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1909713&stc=1&d=1635829691
Tên lửa Trường Chinh-3B/E được sử dụng để phóng vệ tinh Shijian-21. Ảnh: VCG

Vệ tinh Shijian-17 được sử dụng vì mục đích liên lạc và giám sát các mảnh vỡ trong không gian. Nó được cho là có khả năng di chuyển gần các vệ tinh quay quanh quỹ đạo và bắt hoặc nghiền nát chúng, tướng Dickinson cho biết thêm. Vị tướng không gian của Mỹ cũng nhấn mạnh, Shijian-17 chính là một phần quan trọng trong kho vũ khí ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc.

Loạt vệ tinh Shijian lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2013 khi 3 vệ tinh được phóng lên và tình báo Mỹ đã phát hiện ra những chuyển động bất thường của các vệ tinh. Các vệ tinh Shiyan-7 (Thí nghiệm-7), Chuangxin-3 (Đổi mới-3) và Shijian-15 (Thực hành-15), nặng khoảng gần 10 kg.

Theo các quan chức Mỹ, trong số này, Shijian-15 là khác thường nhất, vì có một cánh tay robot với một cái đinh ghim ở cuối cánh tay.

Những vũ khí không gian mà Trung Quốc đang sở hữu bao gồm một số loại tên lửa chống vệ tinh phóng từ mặt đất, đủ khả năng tấn công các vệ tinh đang hoạt động ở quỹ đạo thấp, trung bình và cao; ngoài ra còn có các bộ gây nhiễu điện tử và vũ khí laser.

"Chúng tôi thấy năng lực của chúng, từ khả năng diệt tên lửa chống vệ tinh (ASAT) và cả những hoạt động trên quỹ đạo mà chúng đã thực hiện cùng với khả năng đó", tướng Dickson nói. "Trong khi đó, ở ngoài miệng, Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường công khai của họ chống lại việc vũ khí hóa không gian", ông tuyên bố thêm.

Chuyên gia phân tích an ninh không gian Michael J. Listner cho biết, việc xác định năng lực của Trung Quốc là rất khó vì tính chất lưỡng dụng của công nghệ vũ trụ. Ông nói: "Công nghệ không gian vũ trụ vừa phục vụ mục đích sử dụng hòa bình và cũng có thể sử dụng cho các mục đích không hòa bình".

"Một sứ mệnh có thể phục vụ mục đích hòa bình như giảm thiểu các mảnh vỡ trong không gian cũng có thể được sử dụng vì mục đích diệt vệ tinh", chuyên gia nói thêm.

Theo ông thì đừng tin Trung Quốc vì dù Bắc Kinh nói "hãy tin chúng tôi", nhưng bản chất thực sự của sứ mệnh đó và việc Trung Quốc phát triển khả năng tấn công trong không gian lại khác hoàn toàn.

VỤ PHÓNG SHIJIAN-21 LÀ RẤT ĐÁNG NGỜ
Tổ chức Secure World (Thế giới Bảo mật) đã theo dõi các hoạt động tiếp cận và điểm hẹn của các vệ tinh của Trung Quốc và các nước khác. Và Secure World cảnh báo rằng, Shijian-17 đã chứng tỏ tính cơ động xung quanh vành đai địa tĩnh, vòng quanh Zhongxing-5A (ChinaSat-5A) và sau đó thực hiện các phương pháp tiếp cận với Zhongxing-6B và Shijian-20, được phóng vào tháng 12/2019.

Cựu đại tá quân đội Ấn Độ Vinayak Bhat, từng là chuyên gia phân tích tình báo hình ảnh, cũng nói như vậy. Theo ông, vụ phóng Shijian-21 là đáng ngờ bởi Trung Quốc trước đây chưa từng quan tâm đến việc dọn dẹp mảnh vỡ trong không gian và đã phóng các tên lửa cỡ lớn vốn càng khiến có nhiều mảnh vỡ cỡ lớn trong không gian hơn.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1909714&stc=1&d=1635829691
Hàng trăm triệu mảnh rác không gian quay quanh Trái đất hàng ngày. Ảnh: MIT

"Công nghệ cánh tay robot này vốn có đặc tính sử dụng kép và chắc chắn sẽ được sử dụng như một vũ khí không gian để bắt và vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt các vệ tinh của đối phương", đại tá Bhat nói và nhận định thêm: "Việc Trung Quốc triển khai các vệ tinh lưỡng dụng như vậy cho thấy rõ ý định quân sự hóa không gian của họ".

Ước tính có hơn 100 triệu mảnh vỡ không gian nằm trong quỹ đạo có kích thước từ vài cm cho đến những mảnh vỡ khổng lồ nặng vài tấn. Ông Liu Jing, Phó giám đốc Trung tâm Giám sát Mảnh vỡ và Ứng dụng Không gian của Trung Quốc, cho biết, khoảng 50% mảnh vỡ không gian là kết quả của các vệ tinh bị phân hủy.

Ông không đề cập đến thông tin của tờ báo China Daily về vụ thử tên lửa ASAT mà Trung Quốc tiến hành năm 2007, vốn đã đã để lại hàng chục nghìn mảnh vỡ nguy hiểm trong không gian.

Kể từ vụ thử năm 2007 khiến thế giới phản đối kịch liệt, Trung Quốc đã không tiến hành thêm các vụ thử ASAT tương tự mà thay vào đó lại che giấu khả năng tấn công trong chiến tranh không gian bằng cách ngụy trang chúng thành các vụ thử chống tên lửa hoặc nghiên cứu dân sự.

VietBF@ sưu tập