Romano
11-10-2021, 16:38
Chiều 11.11, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông (Viện Hàn lâm Khoa học xă hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông hậu Covid-19” bằng h́nh thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tham dự hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch VASS; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (MOFA) Phạm Quang Hiệu; Chủ tịch Liện hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga; Trưởng Đại diện Tổ chức Pháp Ngữ (OIF) tại châu Á – Thái B́nh Dương Chekou Oussouman.
Hội thảo tiến hành ba phiên tŕnh bày và thảo luận. Chủ tŕ các phiên gồm PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng IAMES; Ông Bùi Hà Nam, Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Châu Phi, MOFA; và PGS. TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).Tham dự các phiên thảo luận, các đại biểu sẽ được nghe các tham luận của các nhà nghiên cứu, chính khách, nhà ngoại giao, bao gồm: ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Vương quốc Ma-Rốc tại Việt Nam; ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ Cộng ḥa Hồi giáo Iran tại Việt Nam; ông Nadav Eshcar, Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam; ông Agostinho Fernandes, Đại sứ Angola tại Việt Nam; ông Ray Harley, Phó Giám đốc Quỹ Brenthurst, Nam Phi và Ông Richard Morrow, Nghiên cứu viên, Quỹ Brenthurst, Nam Phi; ông Oye Akinsemoyin, Chủ tịch Pḥng Thương mại và Công nghiệp Nigeria - Việt Nam (NVCCI) Nigeria; ông Ramlan Osman, Giám đốc Trung tâm Halal Việt Nam (VHC); TS. John S.J. Daniel, phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, Tập đoàn Elite Agro LLC, UAE.
Tham dự hội thảo c̣n có: Giám đốc Tập đoàn Nông nghiệp VEDICO tại Sierra Leone Từ Thanh Hương; TS. Lê Quư Kha, Phó Chủ tịch Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – châu Phi (VAECA), và các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông: TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viên trưởng; TS. Trần Thuỳ Phương, Trưởng pḥng Nghiên cứu Kinh tế - Chính trị; TS. Đinh Công Hoàng, Trưởng pḥng Hợp tác phát triển.
Các báo cáo tham luận tập trung xoay quanh các chủ đề: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tác động của Covid-19 đối với t́nh h́nh phát triển kinh tế - xă hội của Việt Nam và một số nước châu Phi và Trung Đông; thúc đẩy quan hệ hợp tác dựa trên các lợi thế giữa Việt Nam với châu Phi và Trung Đông thời kỳ hậu Covid-19.
Các báo cáo tham luận và trao đổi, thảo luận đă cung cấp nhiều thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng, tác động Covid-19 tại các nước châu Phi và Trung Đông và Việt Nam. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và t́m cách tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông trong thời gian Covid-19.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - châu Phi và Trung Đông, được thúc đẩy bởi những thành tựu phát triển kinh tế - xă hội của Việt Nam và sự phát triển năng động của châu Phi - Trung Đông, trong gần hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng Việt Nam và các nước châu Phi – Trung Đông không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để duy tŕ và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Khai thác cơ hội và lợi thế để thúc đẩy hợp tác giai đoạn hậu Covid-19 là mục tiêu có thể thấy trong nỗ lực hợp tác của Việt Nam và các nước châu Phi trong suốt giai đoạn Covid-19.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia nghiên cứu, các chuyên gia trao đổi, đánh giá về những tác động của Covid-19 đối với các nước châu Phi - Trung Đông và Việt Nam mà c̣n t́m cách tháo gỡ và chủ động các giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông hậu Covid-19. Đây cũng là cơ hội để Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông củng cố các quan hệ hợp tác với các đối tác có liên quan đến châu Phi - Trung Đông vốn có của Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ tài trợ, cụ thể là Quỹ Brenthurst, Nam Phi, AUF, JICA và các Đại sứ quán của các nước châu Phi và Trung Đông để t́m kiếm cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn hậu Covid-19.
Hội thảo cũng là cơ hội để kết nối các bên với nhau, là dịp củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông với các viện nghiên cứu và trường đại học của các nước châu Phi - Trung Đông như: Đại học Mohammed V, Morocco; Đại học BAU, Thổ Nhĩ Kỳ; SETA của Thổ Nhĩ Kỳ; Quỹ Brenthurst, Nam Phi; Ủy ban Đối ngoại Arab, Israel; AUF; JICA; Viện Đối thoại chiến lược (IGD), Nam Phi; Viện An ninh Chiến lược (ISS), Nam Phi nói riêng và các đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước khác như: Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam; VCCI; Đại học Quốc tế Pháp ngữ IFI; Đại học Hùng Vương, Vĩnh Phúc; Đại học Thái Nguyên; Đại học Hàng Hải….
Hội thảo đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi, Trung Đông để thực hiện tốt Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016-2025” của Chính phủ.
Tham dự hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch VASS; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (MOFA) Phạm Quang Hiệu; Chủ tịch Liện hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga; Trưởng Đại diện Tổ chức Pháp Ngữ (OIF) tại châu Á – Thái B́nh Dương Chekou Oussouman.
Hội thảo tiến hành ba phiên tŕnh bày và thảo luận. Chủ tŕ các phiên gồm PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng IAMES; Ông Bùi Hà Nam, Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Châu Phi, MOFA; và PGS. TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).Tham dự các phiên thảo luận, các đại biểu sẽ được nghe các tham luận của các nhà nghiên cứu, chính khách, nhà ngoại giao, bao gồm: ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Vương quốc Ma-Rốc tại Việt Nam; ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ Cộng ḥa Hồi giáo Iran tại Việt Nam; ông Nadav Eshcar, Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam; ông Agostinho Fernandes, Đại sứ Angola tại Việt Nam; ông Ray Harley, Phó Giám đốc Quỹ Brenthurst, Nam Phi và Ông Richard Morrow, Nghiên cứu viên, Quỹ Brenthurst, Nam Phi; ông Oye Akinsemoyin, Chủ tịch Pḥng Thương mại và Công nghiệp Nigeria - Việt Nam (NVCCI) Nigeria; ông Ramlan Osman, Giám đốc Trung tâm Halal Việt Nam (VHC); TS. John S.J. Daniel, phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, Tập đoàn Elite Agro LLC, UAE.
Tham dự hội thảo c̣n có: Giám đốc Tập đoàn Nông nghiệp VEDICO tại Sierra Leone Từ Thanh Hương; TS. Lê Quư Kha, Phó Chủ tịch Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – châu Phi (VAECA), và các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông: TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viên trưởng; TS. Trần Thuỳ Phương, Trưởng pḥng Nghiên cứu Kinh tế - Chính trị; TS. Đinh Công Hoàng, Trưởng pḥng Hợp tác phát triển.
Các báo cáo tham luận tập trung xoay quanh các chủ đề: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tác động của Covid-19 đối với t́nh h́nh phát triển kinh tế - xă hội của Việt Nam và một số nước châu Phi và Trung Đông; thúc đẩy quan hệ hợp tác dựa trên các lợi thế giữa Việt Nam với châu Phi và Trung Đông thời kỳ hậu Covid-19.
Các báo cáo tham luận và trao đổi, thảo luận đă cung cấp nhiều thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng, tác động Covid-19 tại các nước châu Phi và Trung Đông và Việt Nam. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và t́m cách tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông trong thời gian Covid-19.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - châu Phi và Trung Đông, được thúc đẩy bởi những thành tựu phát triển kinh tế - xă hội của Việt Nam và sự phát triển năng động của châu Phi - Trung Đông, trong gần hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng Việt Nam và các nước châu Phi – Trung Đông không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để duy tŕ và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Khai thác cơ hội và lợi thế để thúc đẩy hợp tác giai đoạn hậu Covid-19 là mục tiêu có thể thấy trong nỗ lực hợp tác của Việt Nam và các nước châu Phi trong suốt giai đoạn Covid-19.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia nghiên cứu, các chuyên gia trao đổi, đánh giá về những tác động của Covid-19 đối với các nước châu Phi - Trung Đông và Việt Nam mà c̣n t́m cách tháo gỡ và chủ động các giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông hậu Covid-19. Đây cũng là cơ hội để Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông củng cố các quan hệ hợp tác với các đối tác có liên quan đến châu Phi - Trung Đông vốn có của Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ tài trợ, cụ thể là Quỹ Brenthurst, Nam Phi, AUF, JICA và các Đại sứ quán của các nước châu Phi và Trung Đông để t́m kiếm cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn hậu Covid-19.
Hội thảo cũng là cơ hội để kết nối các bên với nhau, là dịp củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông với các viện nghiên cứu và trường đại học của các nước châu Phi - Trung Đông như: Đại học Mohammed V, Morocco; Đại học BAU, Thổ Nhĩ Kỳ; SETA của Thổ Nhĩ Kỳ; Quỹ Brenthurst, Nam Phi; Ủy ban Đối ngoại Arab, Israel; AUF; JICA; Viện Đối thoại chiến lược (IGD), Nam Phi; Viện An ninh Chiến lược (ISS), Nam Phi nói riêng và các đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước khác như: Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam; VCCI; Đại học Quốc tế Pháp ngữ IFI; Đại học Hùng Vương, Vĩnh Phúc; Đại học Thái Nguyên; Đại học Hàng Hải….
Hội thảo đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi, Trung Đông để thực hiện tốt Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016-2025” của Chính phủ.