nguoiduatinabc
11-12-2021, 14:49
Trước t́nh h́nh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tăng cao. Do biến chủng Delta, chính quyền tổng thống Joe Biden đă yêu cầu 17 triệu nhân viên tại Mỹ phải tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19. Quy định này đă vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều bang.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1918925&stc=1&d=1636728559
Tổng chưởng lư 10 bang của nước Mỹ đă đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền tổng thống Joe Biden lên ṭa án liên bang nhằm phản đổi sắc lệnh bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên y tế toàn quốc.
Các bang đệ đơn bao gồm Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota và New Hampshire. Khởi xướng cho vụ kiện là tổng chưởng lư Missouri Eric Schmitt cùng tổng chưởng lư Nebraska Doug Peterson.
Nội dung đơn kiện cho rằng sắc lệnh của tổng thống Joe Biden sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt lao động và đe dọa việc làm của hàng triệu người trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra các tổng chưởng lư cho rằng tổng thống Joe Biden đang vượt thẩm quyền và việc quyết định bắt buộc tiêm chủng hay không phải thuộc về chính quyền các bang.
“Quy định bắt buộc nhân viên y tế tiêm chủng, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng là vi hiến, trái pháp luật và có thể làm trầm trọng thêm t́nh trạng thiếu lao động trong ngành y tế”, Tổng chưởng lư Missouri Schmitt tuyên bố.
Đây là vụ kiện mới nhất nhằm vào chính quyền Biden sau sắc lệnh bắt buộc 17 triệu nhân viên tại các bệnh viện và cơ sở y tế nhận được tài trợ từ Medicare hoặc Medicaid phải tiêm vaccine COVID-19 trước ngày 4/1/2022. Biện pháp này nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 trước bối cảnh các ca nhiễm chéo ghi nhận tại bệnh viện Mỹ gia tăng.
Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 47,6 triệu ca nhiễm và hơn 780.000 ca tử vong do COVID-19.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1918925&stc=1&d=1636728559
Tổng chưởng lư 10 bang của nước Mỹ đă đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền tổng thống Joe Biden lên ṭa án liên bang nhằm phản đổi sắc lệnh bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên y tế toàn quốc.
Các bang đệ đơn bao gồm Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota và New Hampshire. Khởi xướng cho vụ kiện là tổng chưởng lư Missouri Eric Schmitt cùng tổng chưởng lư Nebraska Doug Peterson.
Nội dung đơn kiện cho rằng sắc lệnh của tổng thống Joe Biden sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt lao động và đe dọa việc làm của hàng triệu người trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra các tổng chưởng lư cho rằng tổng thống Joe Biden đang vượt thẩm quyền và việc quyết định bắt buộc tiêm chủng hay không phải thuộc về chính quyền các bang.
“Quy định bắt buộc nhân viên y tế tiêm chủng, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng là vi hiến, trái pháp luật và có thể làm trầm trọng thêm t́nh trạng thiếu lao động trong ngành y tế”, Tổng chưởng lư Missouri Schmitt tuyên bố.
Đây là vụ kiện mới nhất nhằm vào chính quyền Biden sau sắc lệnh bắt buộc 17 triệu nhân viên tại các bệnh viện và cơ sở y tế nhận được tài trợ từ Medicare hoặc Medicaid phải tiêm vaccine COVID-19 trước ngày 4/1/2022. Biện pháp này nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 trước bối cảnh các ca nhiễm chéo ghi nhận tại bệnh viện Mỹ gia tăng.
Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 47,6 triệu ca nhiễm và hơn 780.000 ca tử vong do COVID-19.