Cupcake01
11-14-2021, 00:31
Trong cuộc họp báo hôm 12/11 vừa qua, Điện Kremlin đă đanh thép bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đang có kế hoạch "xâm lược Ukraine", RT đưa tin.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin về việc các quan chức Mỹ đă cảnh báo những những người đồng cấp của họ ở châu Âu rằng Moskva đang tính đến một "chiến dịch quân sự".
Trả lời báo giới hôm 12/11, người phát ngôn Điện Kremlin đă khẳng định rằng cáo buộc nói trên là "vô căn cứ".
Ông Peskov nói: "Đây không phải là bài báo đầu tiên và cũng không phải lần đầu tiên Mỹ tuyên bố rằng họ lo ngại về các động thái chuyển quân của Nga. Chúng tôi đă nhiều lần nói rơ rằng việc các lực lượng vũ trang của chúng tôi di chuyển bên trong lănh thổ của đất nước không ảnh hưởng và không nên làm bất cứ ai bận tâm. Nga không đe dọa bất cứ ai."
Thông tin Washington lo ngại Nga có thể sẽ "xâm lược Ukraine" được hăng tin Bloomberg đăng tải hôm 11/11. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, hăng tin này cho biết các quan chức Mỹ đă thông báo ngắn gọn cho các đối tác của họ ở EU về một "cuộc xâm lược tiềm tàng", đồng thời lưu ư rằng họ có "bằng chứng công khai" cho mối lo ngại này.
Ông Peskov nhấn mạnh: "Những bài báo như vậy chỉ dẫn đến việc gây căng thẳng vô căn cứ. Thực tế là Nga không đe dọa bất cứ ai".
Trước đó, ông Dmitry Polyanskiy, phó đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, đă phủ nhận hoàn toàn việc Nga có kế hoạch tấn công nước láng giềng.
"Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch [cho một cuộc xâm lược] và sẽ không bao giờ, trừ khi chúng tôi bị Ukraine hoặc ai đó khiêu khích, trong trường hợp đó chúng tôi hành động để bảo vệ chủ quyền đất nước," ông nói.
Trong khi đó, nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cho rằng việc tung thông tin này lên mặt báo đă cho thấy ư định của NATO nhằm tạo ra xung đột ở Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1920265&stc=1&d=1636849872
Chính quyền Biden lo ngại
Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đă bày tỏ "lo ngại" về các động thái quân sự của Nga gần biên giới Ukraine, đồng thời khẳng định Washington vẫn kiên quyết duy tŕ các cam kết với Ukraine về chủ quyền.
Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10/11 đă bày tỏ lo ngại trước "các báo cáo về động thái động quân sự bất thường của Nga gần Ukraine."
"Chúng tôi đang theo dơi khu vực rất sát sao", ông Blinken nói. "Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về vấn đề này. Chúng tôi hết sức lo ngại về bất cứ hành động leo thang căng thẳng hoặc gây hấn [trong khu vực]."
Ông Blinken cho biết chính quyền Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ "giảm leo thang trong khu vực và giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bằng ngoại giao."
"Chúng tôi lo ngại rằng Nga có thể mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tái diễn kịch bản năm 2014, khi họ tập trung lực lượng dọc biên giới, tiến vào lănh thổ Ukraine có chủ quyền và tuyên bố rằng họ bị 'khiêu khích'", ông Blinken nói.
VietBF @ Sưu tầm
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin về việc các quan chức Mỹ đă cảnh báo những những người đồng cấp của họ ở châu Âu rằng Moskva đang tính đến một "chiến dịch quân sự".
Trả lời báo giới hôm 12/11, người phát ngôn Điện Kremlin đă khẳng định rằng cáo buộc nói trên là "vô căn cứ".
Ông Peskov nói: "Đây không phải là bài báo đầu tiên và cũng không phải lần đầu tiên Mỹ tuyên bố rằng họ lo ngại về các động thái chuyển quân của Nga. Chúng tôi đă nhiều lần nói rơ rằng việc các lực lượng vũ trang của chúng tôi di chuyển bên trong lănh thổ của đất nước không ảnh hưởng và không nên làm bất cứ ai bận tâm. Nga không đe dọa bất cứ ai."
Thông tin Washington lo ngại Nga có thể sẽ "xâm lược Ukraine" được hăng tin Bloomberg đăng tải hôm 11/11. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, hăng tin này cho biết các quan chức Mỹ đă thông báo ngắn gọn cho các đối tác của họ ở EU về một "cuộc xâm lược tiềm tàng", đồng thời lưu ư rằng họ có "bằng chứng công khai" cho mối lo ngại này.
Ông Peskov nhấn mạnh: "Những bài báo như vậy chỉ dẫn đến việc gây căng thẳng vô căn cứ. Thực tế là Nga không đe dọa bất cứ ai".
Trước đó, ông Dmitry Polyanskiy, phó đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, đă phủ nhận hoàn toàn việc Nga có kế hoạch tấn công nước láng giềng.
"Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch [cho một cuộc xâm lược] và sẽ không bao giờ, trừ khi chúng tôi bị Ukraine hoặc ai đó khiêu khích, trong trường hợp đó chúng tôi hành động để bảo vệ chủ quyền đất nước," ông nói.
Trong khi đó, nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cho rằng việc tung thông tin này lên mặt báo đă cho thấy ư định của NATO nhằm tạo ra xung đột ở Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1920265&stc=1&d=1636849872
Chính quyền Biden lo ngại
Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đă bày tỏ "lo ngại" về các động thái quân sự của Nga gần biên giới Ukraine, đồng thời khẳng định Washington vẫn kiên quyết duy tŕ các cam kết với Ukraine về chủ quyền.
Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10/11 đă bày tỏ lo ngại trước "các báo cáo về động thái động quân sự bất thường của Nga gần Ukraine."
"Chúng tôi đang theo dơi khu vực rất sát sao", ông Blinken nói. "Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về vấn đề này. Chúng tôi hết sức lo ngại về bất cứ hành động leo thang căng thẳng hoặc gây hấn [trong khu vực]."
Ông Blinken cho biết chính quyền Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ "giảm leo thang trong khu vực và giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bằng ngoại giao."
"Chúng tôi lo ngại rằng Nga có thể mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tái diễn kịch bản năm 2014, khi họ tập trung lực lượng dọc biên giới, tiến vào lănh thổ Ukraine có chủ quyền và tuyên bố rằng họ bị 'khiêu khích'", ông Blinken nói.
VietBF @ Sưu tầm