Romano
11-14-2021, 03:40
Với việc được triển khai tên lửa Dark Eagle tại Bộ tư lệnh Pháo binh số 56 ở Đức, Mỹ có thể tấn công đến Nga chỉ trong ṿng 21 phút.Tuyên bố được Thiếu tướng Lục quân Mỹ Stephen Maranian cho biết hôm 2/11 khi thông báo Mỹ chính thức tái kích hoạt Bộ tư lệnh Pháo binh số 56 - đơn vị được trang bị tên lửa tầm trung đă ngừng hoạt động từ năm 1991.
Đơn vị này đóng vai tṛ là trung tâm cho các hoạt động pháo binh và lực lượng tên lửa đối đất của Mỹ tại châu Âu, sẵn sàng đối phó với cuộc xung đột với Nga có thể xảy ra trong tương lai.Thiếu tướng Lục quân Stephen Maranian, người đứng đầu Bộ tư lệnh Pháo binh số 56 cho biết: "Viếc tái hoạt động Bộ chỉ huy Pháo binh 56 sẽ cung cấp cho Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi những khả năng đáng kể trong các hoạt động đa miền".
Theo kế hoạch, căn cứ này sẽ được triển khai hệ thống tên lửa tầm trung cùng với tên lửa siêu thanh Dark Eagle."Khi các tên lửa được triển khai ở đó (Bộ Tư lệnh Pháo binh 56), chúng sẽ có khả năng đạt tốc độ 4.000 dặm/h và tấn công Nga trong 21 phút 30 giây", tờ The Sun dẫn lời tướng Mỹ cho biết.
Đánh giá về tuyên bố của Mỹ với Bộ Tư lệnh Pháo binh 56, hăng RT ngày 13/11, Mỹ đă thổi phồng về việc khôi phục đơn vị thời Chiến tranh lạnh tại Đức, được cho là sẽ trang bị tên lửa bội siêu thanh Dark Eagle có thể bắn đến Nga trong khoảng thời gian tính bằng số phút.
Điều đặc biệt trong tuyên bố kích hoạt lại đơn vị thời Chiến trang lạnh của Mỹ là chúng được trang bị tên lửa siêu thanh Dark Eagle. Tuy nhiên, hiện chương tŕnh này mới đang trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà máy.
Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, phải đến hết năm 2023, Dark Eagle mới hoàn thành giai đoạn này và bước vào thử nghiệm cấp nhà nước. Như vậy, dù tuyên bố đă tái kích hoạt Bộ Tư lệnh Pháo binh 56, nhưng chưa biết đến bao giờ đơn vị này mới được trang bị tên lửa siêu thanh Dark Eagle.
Theo những thông tin được Mỹ công khai về Dark Eagle, một tổ hợp vũ khí siêu thanh Dark Eagle hoàn chỉnh gồm gồm 4 hệ thống xe mang phóng rên lửa, xe radar, xe chỉ huy và xe tiếp đạn. Mỗi xe mang phóng tên lửa được triển khai 2 quả đạn Dark Eagle có thể triển khai chiến đấu trong thời gian rất ngắn.Trong giai đoạn đầu, Dark Eagle sẽ tạo chỉ tạo ra tổ hợp tên lửa siêu thanh trên mặt đất, sau khi được trang bị sẽ có thêm phiên bản trang bị tổ hợp cho các tàu mặt nước và tàu ngầm. Nếu thành công, Mỹ sẽ có ḍng tên lửa có tốc độ tương đương với Kinzhal của Nga những vượt trội về tầm bắn.
Dark Eagle được thiết kế để triển khai trên khung gầm xe bánh lốp tương tự như khung gầm của tổ hợp tên lửa pḥng không Patriot. Xe chiến đấu sẽ có hai container vận chuyển và phóng.
Sau khi phóng, khi tốc độ tên lửa đạt Mach 8 cho đến trên Mach 10, khối tác chiến sẽ tách khỏi tên lửa, bắt đầu vừa bay vừa cơ động để tránh pḥng thủ đối phương và tấn công chính xác mục tiêu.
Cự ly bay của đầu đạn siêu thanh, nếu tính đến cả tầm bắn của tên lửa, có thể đạt tới gần 3.000km. Với tốc độ đạt được, Dark Eagle bay nhanh hơn Zircon và tương đương với Kinzhal trong khi xa hơn nhiều so với 2 loại vũ khí siêu thanh này của Nga.
Đơn vị này đóng vai tṛ là trung tâm cho các hoạt động pháo binh và lực lượng tên lửa đối đất của Mỹ tại châu Âu, sẵn sàng đối phó với cuộc xung đột với Nga có thể xảy ra trong tương lai.Thiếu tướng Lục quân Stephen Maranian, người đứng đầu Bộ tư lệnh Pháo binh số 56 cho biết: "Viếc tái hoạt động Bộ chỉ huy Pháo binh 56 sẽ cung cấp cho Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi những khả năng đáng kể trong các hoạt động đa miền".
Theo kế hoạch, căn cứ này sẽ được triển khai hệ thống tên lửa tầm trung cùng với tên lửa siêu thanh Dark Eagle."Khi các tên lửa được triển khai ở đó (Bộ Tư lệnh Pháo binh 56), chúng sẽ có khả năng đạt tốc độ 4.000 dặm/h và tấn công Nga trong 21 phút 30 giây", tờ The Sun dẫn lời tướng Mỹ cho biết.
Đánh giá về tuyên bố của Mỹ với Bộ Tư lệnh Pháo binh 56, hăng RT ngày 13/11, Mỹ đă thổi phồng về việc khôi phục đơn vị thời Chiến tranh lạnh tại Đức, được cho là sẽ trang bị tên lửa bội siêu thanh Dark Eagle có thể bắn đến Nga trong khoảng thời gian tính bằng số phút.
Điều đặc biệt trong tuyên bố kích hoạt lại đơn vị thời Chiến trang lạnh của Mỹ là chúng được trang bị tên lửa siêu thanh Dark Eagle. Tuy nhiên, hiện chương tŕnh này mới đang trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà máy.
Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, phải đến hết năm 2023, Dark Eagle mới hoàn thành giai đoạn này và bước vào thử nghiệm cấp nhà nước. Như vậy, dù tuyên bố đă tái kích hoạt Bộ Tư lệnh Pháo binh 56, nhưng chưa biết đến bao giờ đơn vị này mới được trang bị tên lửa siêu thanh Dark Eagle.
Theo những thông tin được Mỹ công khai về Dark Eagle, một tổ hợp vũ khí siêu thanh Dark Eagle hoàn chỉnh gồm gồm 4 hệ thống xe mang phóng rên lửa, xe radar, xe chỉ huy và xe tiếp đạn. Mỗi xe mang phóng tên lửa được triển khai 2 quả đạn Dark Eagle có thể triển khai chiến đấu trong thời gian rất ngắn.Trong giai đoạn đầu, Dark Eagle sẽ tạo chỉ tạo ra tổ hợp tên lửa siêu thanh trên mặt đất, sau khi được trang bị sẽ có thêm phiên bản trang bị tổ hợp cho các tàu mặt nước và tàu ngầm. Nếu thành công, Mỹ sẽ có ḍng tên lửa có tốc độ tương đương với Kinzhal của Nga những vượt trội về tầm bắn.
Dark Eagle được thiết kế để triển khai trên khung gầm xe bánh lốp tương tự như khung gầm của tổ hợp tên lửa pḥng không Patriot. Xe chiến đấu sẽ có hai container vận chuyển và phóng.
Sau khi phóng, khi tốc độ tên lửa đạt Mach 8 cho đến trên Mach 10, khối tác chiến sẽ tách khỏi tên lửa, bắt đầu vừa bay vừa cơ động để tránh pḥng thủ đối phương và tấn công chính xác mục tiêu.
Cự ly bay của đầu đạn siêu thanh, nếu tính đến cả tầm bắn của tên lửa, có thể đạt tới gần 3.000km. Với tốc độ đạt được, Dark Eagle bay nhanh hơn Zircon và tương đương với Kinzhal trong khi xa hơn nhiều so với 2 loại vũ khí siêu thanh này của Nga.