Log in

View Full Version : 2 kẻ tội đồ lợi dụng sai lầm của Mao Trạch Đông


therealrtz
11-17-2021, 07:36
Ngày 16/11, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức công bố toàn văn Nghị quyết lịch sử thứ ba với nội dung đề cập đến "thảm hoạ" Cách mạng Văn hoá và sự kiện Thiên An Môn.

Nghị quyết lịch sử thứ ba được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 (diễn ra ngày 8-11/11/2021) là Nghị quyết về những thành tựu lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm đấu tranh của ĐCSTQ, dài hơn 36.000 từ.

Theo thống kê của tờ Ming Báo (Hồng Kông), trong nghị quyết, phần mô tả về "Kỷ nguyên mới của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" do Chủ tịch Tập Cận Bình sáng lập dài hơn 19.000 từ, và hơn 5.000 từ khác tổng kết kinh nghiệm 100 năm qua của ĐCSTQ.

Nghị quyết nhắc đến Tập Cận Bình nhiều nhất là 22 lần, các lãnh đạo tiền nhiệm của ĐCSTQ như Mao Trạch Đông được nhắc đến 18 lần, Đặng Tiểu Bình được nhắc đến 6 lần, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào mỗi người 1 lần.

"Thảm hoạ" Cách mạng Văn Hoá

Trong đoạn miêu tả về Cách mạng Văn hoá dưới thời Mao Trạch Đông, Nghị quyết lịch sử thứ ba đề cập "những sai sót như phong trào "Đại nhảy vọt", phong trào Công xã nhân dân liên tiếp xảy ra, cuộc đấu tranh chống cực hữu cũng bị mở rộng theo chiều hướng nghiêm trọng".

Nghị quyết nói rằng, Mao đã tính toán sai về tình hình giai cấp Trung Quốc lúc đó và "phát động và lãnh đạo Cách mạng Văn hóa", đồng thời miêu tả, "hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu và Giang Thanh đã lợi dụng những sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông, thực hiện nhiều hoạt động tội ác gây hại cho đất nước và nhân dân, dẫn đến một thập kỷ nội loạn; khiến cho đảng, đất nước và nhân dân đã phải chịu những tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, để lại những bài học vô cùng đau đớn".

So với Nghị quyết lịch sử thứ hai được thông qua tại Hội nghị toàn thể 6 Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khoá 11 vào năm 1981 chỉ đề cập đến "sai lầm của nhà lãnh đạo" khi phát động Cách mạng Văn hóa, nghị quyết lần này đã chỉ rõ "những sai sót về lý luận và thực tiễn đấu tranh giai cấp trong xã hội xã hội chủ nghĩa của Mao Trạch Đông ngày càng nghiêm trọng và Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã không kịp thời sửa chữa những sai sót này".

Tháng 10/1976, "Bè lũ bốn tên" - gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, và Vương Hồng Văn - bị hạ bệ, chấm dứt "thảm hoạ" Cách mạng Văn hóa - Nghị quyết mới đây nêu.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1923586&stc=1&d=1637134526
Cách mạng Văn hoá do Mao Trạch Đông phát động và lãnh đạo (Ảnh: Irish Times)

Gu Su - Giáo sư triết học và luật tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) – trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, các bậc lão thành trong ĐCSTQ đã được hỏi ý kiến ​​trong quá trình soạn thảo nghị quyết và họ muốn thấy kết luận của Đặng Tiểu Bình về Cách mạng Văn hóa được đưa vào nghị quyết mới nhất.

"Trong bài phát biểu giải trình của ông Tập (phát biểu tại Hội nghị toàn thể), ông ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng hai nghị quyết trước đó sẽ không được thay đổi. Đây là một cử chỉ tôn trọng rõ ràng đối với hai lãnh đạo tiền bối (Mao và Đặng) và các bậc lão thành nổi tiếng khác trong đảng", ông Gu nói.

"Phần coi Cách mạng Văn hóa là một "thảm họa" là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhiều người trong đảng muốn đảm bảo di sản của Đặng Tiểu Bình về việc chấm dứt Cách mạng Văn hóa và khởi động chính sách Cải cách mở cửa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi", ông Gu nói thêm.

Không thay đổi lịch sử vì muốn kế thừa di sản

Về sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989, Nghị quyết lịch sử thứ 3 đề cập như sau: "Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Liên Xô tan rã, Đông Âu thay đổi mạnh mẽ. Do sự tiếp tay và kích động của các thế lực thù địch chống lại chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội trên thế giới, tình hình quốc tế và tình hình trong nước đã dẫn đến những xáo trộn chính trị nghiêm trọng ở nước ta (Trung Quốc) vào thời điểm giao mùa xuân - hè năm 1989".

Nghị quyết khẳng định, ĐCSTQ kiên quyết loại bỏ các loại can thiệp, bình tĩnh ứng phó với hàng loạt nguy cơ liên quan đến tình hình chung của công cuộc đổi mới, phát triển và ổn định đất nước Trung Quốc.

"Để làm nên một nhà lãnh đạo tài ba, bạn cần có cả di sản và thành tựu. Ông Tập sẽ không thay đổi những câu chuyện hiện có (về các sự kiện lịch sử) vì ông ấy muốn kế thừa di sản của Mao và Đặng", Xie Maosong - nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chiến lược Quốc gia tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) - cho biết.

Trả lời phóng vấn tờ SCMP, Alfred Wu - Phó Giáo sư tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore - cho biết, ông Tập sẽ không thay đổi các kết luận lịch sử trước đây vì trọng tâm chính của nghị quyết mới là về "kỷ nguyên mới" của ông.

Cụm từ "sau Cải cách mở cửa" đã được nhắc đi nhắc lại trong nghị quyết mới. Điều này cho thấy ĐCSTQ đang bắt tay vào một "thời kỳ Cải cách mở cửa" mới do ông Tập lãnh đạo. Việc thay đổi các kết luận lịch sử trước đây có thể sẽ gây ra tranh luận và chia rẽ.

"Ông Tập muốn giữ sự đồng thuận lịch sử và tiến lên trong kỷ nguyên mới để tăng cường đoàn kết trong đảng", ông Wu nói.

VietBF @ Sưu tầm