Cupcake01
11-27-2021, 03:03
Cao ủy châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi tạm ngừng toàn bộ giao thông hàng không đi và đến từ các nước, vùng lãnh thổ xuất hiện biến chủng B.1.1.529 cho đến khi giới khoa học có đánh giá rõ ràng hơn về các nguy cơ mà nó có thể gây ra.
Quan chức này nhấn mạnh, châu Âu cần phối hợp hành động "nhanh chóng và quyết đoán". "Ủy ban châu Âu đã đề xuất các nước thành viên kích hoạt phanh khẩn cấp đối với hoạt động đi lại từ các quốc gia ở phía nam châu Phi và các quốc gia bị ảnh hưởng nhằm hạn chế đà lây lan của biến chủng mới", bà Leyen nói. Một hội đồng các chuyên gia y tế đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU đã tán thành đề xuất này.
"Quý vị có thể nói đây là Covid-21, chứ không phải Covid-19. Nó (B.1.1.529) có thể dễ lây lan gấp 3 lần chủng gốc", ông Croo cảnh báo. Ông cũng công bố hàng loạt biện pháp mới để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 4. Các biện pháp này gồm đóng cửa hộp đêm, sàn nhảy trong 3 tuần, cấm tiệc tùng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa trước 23h, nhà hàng phải giới hạn mỗi bàn ăn không quá 6 người.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1932936&stc=1&d=1637982168
Không chỉ châu Âu, một số nước châu Á cũng lập tức ban bố hạn chế đi lại với nhiều nước châu Phi.
Nhật Bản quyết định thắt chặt kiểm soát biên giới với du khách đến từ 6 nước châu Phi gồm Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho và Eswatini bắt đầu từ 27/11.
Singapore sẽ tạm ngừng nhập cảnh đối với người không phải công dân của họ đến từ Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe bắt đầu từ ngày 28/11. Trong khi đó, công dân và thường trú nhân Singapore từ những nước này trở về phải tự cách ly tại nhà 10 ngày. Malaysia cũng có động thái tương tự. Philippines tạm ngừng ngay lập tức các chuyến bay đến từ Nam Phi và 6 nước khác do lo ngại biến chủng B.1.1.529. Du khách đến từ 7 nước này sẽ chưa được nhập cảnh Philippines cho đến ngày 15/12.
VietBF @ Sưu tầm
Quan chức này nhấn mạnh, châu Âu cần phối hợp hành động "nhanh chóng và quyết đoán". "Ủy ban châu Âu đã đề xuất các nước thành viên kích hoạt phanh khẩn cấp đối với hoạt động đi lại từ các quốc gia ở phía nam châu Phi và các quốc gia bị ảnh hưởng nhằm hạn chế đà lây lan của biến chủng mới", bà Leyen nói. Một hội đồng các chuyên gia y tế đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU đã tán thành đề xuất này.
"Quý vị có thể nói đây là Covid-21, chứ không phải Covid-19. Nó (B.1.1.529) có thể dễ lây lan gấp 3 lần chủng gốc", ông Croo cảnh báo. Ông cũng công bố hàng loạt biện pháp mới để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 4. Các biện pháp này gồm đóng cửa hộp đêm, sàn nhảy trong 3 tuần, cấm tiệc tùng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa trước 23h, nhà hàng phải giới hạn mỗi bàn ăn không quá 6 người.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1932936&stc=1&d=1637982168
Không chỉ châu Âu, một số nước châu Á cũng lập tức ban bố hạn chế đi lại với nhiều nước châu Phi.
Nhật Bản quyết định thắt chặt kiểm soát biên giới với du khách đến từ 6 nước châu Phi gồm Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho và Eswatini bắt đầu từ 27/11.
Singapore sẽ tạm ngừng nhập cảnh đối với người không phải công dân của họ đến từ Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe bắt đầu từ ngày 28/11. Trong khi đó, công dân và thường trú nhân Singapore từ những nước này trở về phải tự cách ly tại nhà 10 ngày. Malaysia cũng có động thái tương tự. Philippines tạm ngừng ngay lập tức các chuyến bay đến từ Nam Phi và 6 nước khác do lo ngại biến chủng B.1.1.529. Du khách đến từ 7 nước này sẽ chưa được nhập cảnh Philippines cho đến ngày 15/12.
VietBF @ Sưu tầm