Romano
12-09-2021, 16:39
Ngày 9/12, Trung Quốc cảnh báo Australia, Anh và Mỹ sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm khi quyết định không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội Mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 2/2020.Cảnh báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra trong một cuộc họp báo thường kỳ. Đây là cảnh báo mới nhất thể hiện căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh.
Ngày 6/12, Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh và cho biết các quan chức chính phủ sẽ không tham dự sự kiện này. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiến hành cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng.
Cảnh báo của ông Uông Văn Bân được đưa ra khi châu Âu cân nhắc phản ứng trước lời làn sóng tẩy chay ngày càng gia tăng. Ngày 9/12, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Pháp, Jean-Michel Blanquer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng Paris sẽ không đi theo con đường của Mỹ.
“Chúng ta cần phải thận trọng về mối liên hệ giữa thể thao và chính trị. Thể thao là một thế giới riêng biệt cần bảo vệ trước sự can thiệp chính trị. Nếu không, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và nó có thể huỷ hoại tất cả các cuộc thi đấu”, ông Blanquer nói.
Thủ tướng Scott Morrison ngày 8/12 thông báo quan chức Australia sẽ không đến dự Olympic Bắc Kinh 2022, nhưng các vận động viên Australia vẫn sẽ tham gia thi đấu. Thủ tướng Scott Morrison cho rằng không có ǵ “ngạc nhiên” khi Australia tẩy chay sự kiện này về mặt ngoại giao, bởi mối quan hệ với Trung Quốc đă đổ vỡ trong những năm gần đây.
Ngày 6/12, Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh và cho biết các quan chức chính phủ sẽ không tham dự sự kiện này. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiến hành cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng.
Cảnh báo của ông Uông Văn Bân được đưa ra khi châu Âu cân nhắc phản ứng trước lời làn sóng tẩy chay ngày càng gia tăng. Ngày 9/12, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Pháp, Jean-Michel Blanquer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng Paris sẽ không đi theo con đường của Mỹ.
“Chúng ta cần phải thận trọng về mối liên hệ giữa thể thao và chính trị. Thể thao là một thế giới riêng biệt cần bảo vệ trước sự can thiệp chính trị. Nếu không, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và nó có thể huỷ hoại tất cả các cuộc thi đấu”, ông Blanquer nói.
Thủ tướng Scott Morrison ngày 8/12 thông báo quan chức Australia sẽ không đến dự Olympic Bắc Kinh 2022, nhưng các vận động viên Australia vẫn sẽ tham gia thi đấu. Thủ tướng Scott Morrison cho rằng không có ǵ “ngạc nhiên” khi Australia tẩy chay sự kiện này về mặt ngoại giao, bởi mối quan hệ với Trung Quốc đă đổ vỡ trong những năm gần đây.