Romano
12-10-2021, 10:06
Trung Quốc đang phát triển động cơ tên lửa siêu thanh dựa trên một thiết kế Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bỏ rơi cách đây 2 thập niên.Tờ The Sun (Anh) ngày 9/12 đưa tin một đội nghiên cứu của Trung Quốc đă lắp ráp và thử nghiệm mẫu động cơ tên lửa siêu thanh dựa trên thiết kế NASA từng quay lưng lại.
Hầu hết chiến đấu cơ siêu thanh đều có một động cơ ở phần bụng. Tuy nhiên, chiếc chiến đấu cơ siêu thanh X-plane đang được thử nghiệm lại có 2 động cơ riêng biệt ở 2 phía.
Thiết kế này được nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc Ming Han Tang đề xuất vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước khi ông giữ vai tṛ kỹ sư trưởng chương tŕnh siêu thanh của NASA. Những động cơ này có thể chuyển sang trạng thái tốc độ cao và tăng gấp 5 lần vận tốc âm thanh.
Tuy nhiên, vào đầu thập niên 2000 Chính phủ Mỹ đă thẳng tay loại bỏ chương tŕnh thử nghiệm thiết kế của ông Ming Han Tang bởi chi phí quá tốn kém.Nhưng thời gian gần đây, giáo sư Tan Huijun cùng các đồng nghiệp tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) đă tạo ra một mẫu động cơ dựa trên thiết kế của ông Ming Han Tang.
Giáo sư Tan Huijun nhận định trên một bài viết đăng tạp chí khoa học rằng thiết kế đă thu hút sự chú ư bởi “hiểu được cơ chế hoạt động của nó sẽ cung cấp hướng dẫn quan trọng đối với phát triển máy bay siêu thanh và động cơ”.
Tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với vận tốc gấp 5 lần âm thanh và vươn xa 2.414 km. Trung Quốc đă cố gắng phát triển loại vũ khí này.
Hầu hết chiến đấu cơ siêu thanh đều có một động cơ ở phần bụng. Tuy nhiên, chiếc chiến đấu cơ siêu thanh X-plane đang được thử nghiệm lại có 2 động cơ riêng biệt ở 2 phía.
Thiết kế này được nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc Ming Han Tang đề xuất vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước khi ông giữ vai tṛ kỹ sư trưởng chương tŕnh siêu thanh của NASA. Những động cơ này có thể chuyển sang trạng thái tốc độ cao và tăng gấp 5 lần vận tốc âm thanh.
Tuy nhiên, vào đầu thập niên 2000 Chính phủ Mỹ đă thẳng tay loại bỏ chương tŕnh thử nghiệm thiết kế của ông Ming Han Tang bởi chi phí quá tốn kém.Nhưng thời gian gần đây, giáo sư Tan Huijun cùng các đồng nghiệp tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) đă tạo ra một mẫu động cơ dựa trên thiết kế của ông Ming Han Tang.
Giáo sư Tan Huijun nhận định trên một bài viết đăng tạp chí khoa học rằng thiết kế đă thu hút sự chú ư bởi “hiểu được cơ chế hoạt động của nó sẽ cung cấp hướng dẫn quan trọng đối với phát triển máy bay siêu thanh và động cơ”.
Tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với vận tốc gấp 5 lần âm thanh và vươn xa 2.414 km. Trung Quốc đă cố gắng phát triển loại vũ khí này.