PinaColada
12-11-2021, 01:56
Cựu Tổng thống Trump công kích cựu thủ tướng Israel. Cảm thấy bị Benjamin Netanyahu phản bội, ông Trump cho rằng cựu thủ tướng Israel chúc mừng Biden đắc cử quá sớm dù đă hưởng nhiều lợi ích từ ông.
"Lúc đó c̣n sớm, được chứ? Netanyahu đă chúc mừng Biden từ rất sớm, sớm hơn hầu hết lănh đạo thế giới. Tôi đă không nói chuyện với ông ta kể từ đó", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến cựu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 và được Axios đăng hôm 10/12.
Để giải thích lư do tức giận với Netanyahu, Trump đề cập đến những quyết định lớn của ông như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, sau đó chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này, đảo ngược chính sách của Mỹ và sự đồng thuận quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ qua.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1945538&stc=1&d=1639187705
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 1/2020. Ảnh: AFP.
Trump c̣n công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel. Israel chiếm đóng khu vực này từ Syria trong chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó sáp nhập vào lănh thổ của ḿnh năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Liên Hợp Quốc từng ra nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Cao nguyên Golan.
"Không có ai làm được nhiều thứ cho Netanyahu hơn tôi. Không ai mang lại nhiều điều cho Israel hơn tôi. Và người đầu tiên chạy đến chúc mừng Joe Biden là Netanyahu. Không chỉ chúc mừng, ông ta c̣n gửi lời qua video. Nếu nh́n vào lănh đạo các nước khác, Tổng thống Brazil đă chờ hàng tháng, rồi Tổng thống Nga Putin hay lănh đạo Mexico cũng vậy", Trump cho hay.
"Họ cũng đều cảm thấy cuộc bầu cử đă kết thúc, nhưng vẫn chờ đợi. Không ai làm nhiều thứ cho Netanyahu hơn tôi. Chúng tôi đă cung cấp cho họ rất nhiều tiền và cả binh sĩ. Chúng tôi đă làm tất cả", cựu tổng thống Mỹ nói thêm.
Netanyahu, người giữ chức thủ tướng Israel cho đến tháng 6, đă đăng lời chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden đắc cử kèm một video lên Twitter vào ngày 8/11/2020, một ngày sau khi các hăng truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Trong bài đăng, Netanyahu cho biết ông và Biden có mối quan hệ cá nhân "lâu dài và nồng ấm" gần 40 năm qua, thêm rằng ông coi Biden là "người bạn tuyệt vời của Israel", đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác.
Trong một bài viết khác trên Twitter, Netanyahu cảm ơn Trump "v́ t́nh hữu nghị ông đă thể hiện với Israel và cá nhân tôi, v́ sự công nhận đối với Jerusalem và Cao nguyên Golan, v́ đă chiến đấu với Iran, v́ các hiệp định ḥa b́nh lịch sử và v́ đă đưa liên minh Mỹ - Israel lên tầm cao chưa từng có".
VietBF@ sưu tập
"Lúc đó c̣n sớm, được chứ? Netanyahu đă chúc mừng Biden từ rất sớm, sớm hơn hầu hết lănh đạo thế giới. Tôi đă không nói chuyện với ông ta kể từ đó", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến cựu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 và được Axios đăng hôm 10/12.
Để giải thích lư do tức giận với Netanyahu, Trump đề cập đến những quyết định lớn của ông như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, sau đó chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này, đảo ngược chính sách của Mỹ và sự đồng thuận quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ qua.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1945538&stc=1&d=1639187705
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 1/2020. Ảnh: AFP.
Trump c̣n công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel. Israel chiếm đóng khu vực này từ Syria trong chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó sáp nhập vào lănh thổ của ḿnh năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Liên Hợp Quốc từng ra nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Cao nguyên Golan.
"Không có ai làm được nhiều thứ cho Netanyahu hơn tôi. Không ai mang lại nhiều điều cho Israel hơn tôi. Và người đầu tiên chạy đến chúc mừng Joe Biden là Netanyahu. Không chỉ chúc mừng, ông ta c̣n gửi lời qua video. Nếu nh́n vào lănh đạo các nước khác, Tổng thống Brazil đă chờ hàng tháng, rồi Tổng thống Nga Putin hay lănh đạo Mexico cũng vậy", Trump cho hay.
"Họ cũng đều cảm thấy cuộc bầu cử đă kết thúc, nhưng vẫn chờ đợi. Không ai làm nhiều thứ cho Netanyahu hơn tôi. Chúng tôi đă cung cấp cho họ rất nhiều tiền và cả binh sĩ. Chúng tôi đă làm tất cả", cựu tổng thống Mỹ nói thêm.
Netanyahu, người giữ chức thủ tướng Israel cho đến tháng 6, đă đăng lời chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden đắc cử kèm một video lên Twitter vào ngày 8/11/2020, một ngày sau khi các hăng truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Trong bài đăng, Netanyahu cho biết ông và Biden có mối quan hệ cá nhân "lâu dài và nồng ấm" gần 40 năm qua, thêm rằng ông coi Biden là "người bạn tuyệt vời của Israel", đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác.
Trong một bài viết khác trên Twitter, Netanyahu cảm ơn Trump "v́ t́nh hữu nghị ông đă thể hiện với Israel và cá nhân tôi, v́ sự công nhận đối với Jerusalem và Cao nguyên Golan, v́ đă chiến đấu với Iran, v́ các hiệp định ḥa b́nh lịch sử và v́ đă đưa liên minh Mỹ - Israel lên tầm cao chưa từng có".
VietBF@ sưu tập