PDA

View Full Version : Đối thủ của Mỹ sở hữu một thứ 'phức tạp tới mức kỳ quái', Mỹ cố học theo mà chịu chết


PinaColada
12-17-2021, 23:28
Nga sở hữu một thứ 'phức tạp tới mức kỳ quái', Mỹ cố học theo mà chịu chết không thể làm? Thứ này ở Nga có một sự phức tạp tới mức "kỳ quái" và điều đó đă trở thành vấn đề nan giải đối với Mỹ.

Mỹ được cho là đă thất bại hoàn toàn khi t́m cách sao chép động cơ tên lửa của Nga. Theo NetEase, sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea, quan hệ giữa Moscow và các nước phương Tây đă xấu đi rơ rệt. Mỹ và NATO bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Trong bối cảnh đó, Washington cũng cắt gần như toàn bộ quan hệ hợp tác với Moscow, và thậm chí c̣n định từ bỏ kế hoạch mua động cơ tên lửa do Nga chế tạo.

Tuy nhiên, "Không ai trong 3 gă khổng lồ công nghệ lớn nhất của Mỹ có thể sao chép công nghệ của Nga" – NetEase cho hay.

Mỹ đă mua động cơ tên lửa của Nga trong nhiều năm và đặc tính của những động cơ này khiến Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia (NASA) hài ḷng hơn cả. Song, do mâu thuẫn chính trị giữa hai nước, các chính trị gia Mỹ cảm thấy rằng một quốc gia công nghệ tiên tiến như Mỹ không thể tiếp tục nhập khẩu động cơ từ Liên bang Nga.

Washington đă ủy quyền cho 3 tập đoàn quốc pḥng lớn, gồm Pratt & Whitney, GM và Lockheed Martin phát triển một loạt động cơ tương tự như động cơ Nga.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1951934&stc=1&d=1639783639
Động cơ tên lửa RD-181. Ảnh: AP/Steve Helber.

Theo NetEase, các doanh nghiệp của Mỹ đă đi theo một con đường đơn giản là t́m cách sao chép công nghệ của Nga. Tuy nhiên, mọi chuyện hóa ra lại phức tạp tới mức các kỹ sư Mỹ đă phải bó tay. Kế hoạch phát triển của họ thất bại hoàn toàn và hệ quả là Washington phải tiếp tục nhập khẩu động cơ từ Nga.

"Giới chính trị gia Mỹ tin rằng, sau nhiều năm sử dụng động cơ Nga, các kỹ sư Mỹ đă tiếp nhận được đủ những thông tin cần thiết để có thể tổ chức một dây chuyền sản xuất phiên bản sao chép tại nhà máy ở Alabama" – NetEase cho hay.

Thế nhưng, các kỹ sư Mỹ đă không thể cho ra đời một mẫu động cơ với những đặc tính tương tự bản gốc. Lư do cho sự thất bại này là ǵ? NetEase tin rằng về mặt kỹ thuật, động cơ Nga có một sự phức tạp tới mức "kỳ quái" và điều đó đă trở thành vấn đề nan giải đối với Mỹ.

Trang tin này cho hay, điều này không chỉ xảy ra với động cơ tên lửa. Các nhà phát triển động cơ máy bay quân sự thế hệ 5 của Mỹ cũng chưa thể nắm được hết những giải pháp kỹ thuật mà phía Nga đă áp dụng đối với động cơ tương tự của họ.

Kết quả là, người Mỹ đă phải từ bỏ dây chuyền sản xuất phiên bản sao chép động cơ tên lửa Nga, thay vào đó, họ phải bắt tay vào phát triển một mẫu động cơ hoàn toàn mới.

Mới đây nhất, vào tháng 7/2021, TASS đưa tin, Chính phủ Nga đă ban hành một nghị định cho phép Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) cung cấp động cơ tên lửa RD-181M cho Công ty Orbital Sciences LLC, Mỹ. Để hợp đồng được kí kết, phía Mỹ sẽ phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Theo nghị định, việc kí hợp đồng sẽ có thể thực hiện được nếu tất cả các vấn đề về sở hữu trí tuệ được giải quyết với sự tham gia của Bộ Quốc pḥng Nga và Roscosmos.

Ngoài ra, đối tác Mỹ phải đảm bảo rằng tên lửa Antares chạy bằng động cơ do Nga sản xuất sẽ không được sử dụng để phóng tải với mục đích quân sự.

RD-181 là động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng một buồng đốt, được cung cấp nhiên liệu bằng hỗn hợp dầu hỏa / LOX. Mỹ cho biết, mục đích của họ là sử dụng động cơ RD-181 cho phương tiện phóng Antares vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS và phóng tàu vũ trụ nghiên cứu, thương mại.

VietBF@ sưu tập