PDA

View Full Version : 3 vấn đề tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ sẽ phải đối mặt: Nguy hiểm đấy


Cupcake01
12-21-2021, 13:44
Giới truyền thông kết luận rằng nếu các điều kiện được đáp ứng, thì chiếc tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2030, còn không, các đối thủ sẽ qua mặt.
Tài ba không kém Zhukov, lưỡng quốc nguyên soái vẫn phải chịu nhiều gian truân
Kịch bản "Nga xâm lược Ukraine" của báo Đức: Vì sao 1/3 lãnh thổ còn lại được chừa ra?
Trực thăng Mi-35 bất ngờ có mặt ở "Shop" Quân chủng PK-KQ: Hé mở cánh cửa thần kỳ

Business Insider (Mỹ) đưa tin rằng, trong khuôn khổ việc triển khai chương trình NGAD (Next-Generation Air Dominance - Sự thống trị trên không thế hệ tiếp theo), Không quân Mỹ muốn tiếp nhận một máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 vào năm 2030, để thay thế F-22 và F-35.

Tuy nhiên, những kế hoạch này có thể không thành hiện thực, vì các đơn vị nghiên cứu phát triển sẽ phải đối mặt với 3 vấn đề chủ yếu.

"Một chiếc máy bay đầy triển vọng của Mỹ sẽ phải vượt qua được không quân của các đối thủ - Trung Quốc và Nga, nhưng điều này có thể phải cần những vật liệu và công nghệ chưa hề tồn tại", Business Insider lưu ý.

Thứ nhất, các phi công Mỹ trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên tiến quá sát mục tiêu, bởi vì họ có thể bị bắn hạ ngay kể cả khi máy bay của họ có khả năng tàng hình tốt hơn. Do đó, sẽ cần nhiều tên lửa tầm xa hơn, mà vượt hẳn các tầm bắn của những tên lửa hiện có.

Hiện tại, tên lửa không đối không AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) có tầm bắn 200 km đang được Mỹ hoàn thiện.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1955100&stc=1&d=1640094227

Nó đạt tốc độ 5 Mach, và sẽ phải thay thế AIM-120 AMRAAM hiện có, chỉ với tầm bắn 160 km. Tuy nhiên, những cải tiến này là không đáng kể lắm, vì vậy có lẽ các tên lửa siêu thanh tầm xa hơn sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Thứ hai, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 cũng cần có thân lớn hơn, với khoang chứa vũ khí to hơn để mang được nhiều hơn.

Nhưng thân máy bay để đáp ứng được yêu cầu sẽ cần có động cơ tốt hơn. Ngoài ra, cần có các công nghệ tàng hình tiên tiến, vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến mới, cũng như hệ thống tác chiến điện tử/tác chiến điện tử hoàn thiện và các máy bay không người lái bay hộ tống cùng bay với chiếc tiêm kích như một "tín đồ trung thành".

Thứ ba, và quan trọng nhất, quân đội cần dùng "mối đe dọa" của Nga và Trung Quốc để doạ Quốc hội Mỹ, làm sao cho các nhà lập pháp chi 350 tỷ USD cho chương trình phát triển máy bay chiến đấu mới.

Vì thế, cần phải thường xuyên nhắc nhở rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ bắt đầu chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 của họ trong thập kỷ tới, sau đó Washington có thể sẽ đánh mất ưu thế trên không.

"Các chi phí cho nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ lên tới khoảng 150 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay, còn đơn giá của nó - 200 triệu USD. Tổng cộng sẽ là 350 triệu USD cho một máy bay, thậm chí còn đắt hơn cả F-22", trong tài liệu nêu rõ.

Giới truyền thông kết luận rằng nếu các điều kiện này được đáp ứng, thì chiếc tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2030, còn nếu không, các đối thủ sẽ qua mặt Mỹ.

VietBF @ Sưu tầm