Log in

View Full Version : Anh trai thấy em đi dép cọc cạch, lật bàn chân lên thì phát hiện sự thật "đứng hình" muốn sốc ngay tại chỗ


nguoiduatinabc
12-25-2021, 15:45
Trẻ em được coi là những "tấm chiếu mới". Bởi không chỉ chưa nhận biết được nhiều về cuộc sống mà còn có sự ngây thơ, hồn nhiên đến mức người lớn phải bất lực. Những thứ xung quanh trong con mắt của trẻ con đơn giản.

Cũng chính bởi sự ngây ngô, đơn thuần như thế mà đôi khi vô tình tạo ra những tình huống dở khóc dở cười như sau. Chuyện là, một thanh niên mới đây đã đăng tải một clip lên TikTok than thở việc đột nhiên không thấy chiếc iPhone của mình đâu. Loanh quanh một hồi thì phát hiện chiếc smartphone đắt tiền của mình đang nằm dưới chân cậu em.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra nguồn cơn cho tình huống éo le này là do chiếc ốp điện thoại mang hình thù một chiếc dép vô cùng cute. Không những thế, chiếc ốp điện thoại này còn có quai, kích cỡ vô cùng vừa vặn với bàn chân cậu bé. Chắc hẳn cậu em tưởng đó là một chiếc dép bình thường nên trong lúc vội ra ngoài chơi đã "mượn tạm" để đi vào chân cho tăng độ "ngầu".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1958773&stc=1&d=1640447114

Vì lê la ngoài sân chơi khá lâu nên khi được phát hiện, chiếc điện thoại kèm theo đã bị xước xát rất nhiều. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho số phận chiếc điện thoại cũng như lo người em sẽ bị trách mắng một trận.

- Nhìn mà xót cái điện thoại quá trời!

- Ai bảo mua cái ốp hình chiếc dép dễ thương quá làm chi?

- Chỉ một chiếc ốp mà làm điện thoại hỏng, tình anh em thì có chắc bền lâu...

- Nhìn xót thiệt nhưng nhìn em bé đi chiếc ốp vào chân cũng cute mà.

Chuyện xui rủi đâu ai muốn, chỉ là cậu bé quá ngây thơ không nghĩ sâu xa đến công dụng khác của chiếc dép mình xỏ vào chân. Nhưng cũng may thay là chiếc điện thoại không quá sắc nhọn nên không gây hại gì cho trẻ khi mang.

Từ câu chuyện hài hước này, các bậc phụ huynh khi có trẻ nhỏ trong nhà cần lưu ý dạy trẻ nhận biết các đồ vật, công dụng của từng loại và những đồ vật nguy hiểm cần tránh xa.

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm, sát sao tới các hoạt động của trẻ hơn để phòng ngừa kịp thời những nguy cơ gây hại cho trẻ. Trẻ nhỏ là những trang giấy trắng, rất dễ học và ghi nhớ nên chỉ cần một chút quan tâm và hướng dẫn ân cần của người lớn là trẻ có thể học cách tự bảo vệ mình.