florida80
12-28-2021, 22:21
12/28
Theo một báo cáo mới, hơn một phần ba các công ty niêm yết lớn nhất của Úc không đưa ra được những báo cáo rơ ràng chứng minh chuỗi cung ứng của họ không hoạt động dựa trên lao động nô lệ.
Theo tờ Houston Chronicle, các nhà nghiên cứu từ Đại học Monash đă tiến hành phân tích 239 thông tin công khai về chế độ nô lệ hiện đại từ các công ty trên sàn ASX 300 và xếp loại các công ty theo thang từ A đến F. Theo báo cáo, 36% công ty được xếp loại “không đạt”, trong khi đó chỉ có sáu công ty đạt điểm “A”.
Bà Nga Phạm, trưởng nghiên cứu, cho biết trong khi một số công ty lớn nhất của quốc gia đưa ra những nỗ lực để giải quyết chế độ nô lệ hiện đại, nhiều công ty khác hầu như không tuân thủ các yêu cầu cơ bản của luật pháp. Đây là điều đáng báo động v́ các công ty này không hoàn toàn hiểu được mức độ rủi ro của chế độ nô lệ hiện đại trong hoạt động và chuỗi cung ứng của họ.
Báo cáo cho thấy các công ty lớn với số lượng nhân viên và chi tiêu cung ứng tương đối cao đưa ra được các tuyên bố tiết lộ về chế độ nô lệ hiện đại đầy đủ hơn. Loại rủi ro phổ biến nhất được nêu ra là lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và nô lệ nợ.
Úc yêu cầu khoảng 3,000 công ty với doanh thu hơn 71 triệu Mỹ kim – từ khai thác mỏ đến ngân hàng và quản trị quỹ – đưa ra đánh giá và thông tin chi tiết cách họ quản trị rủi ro nô lệ trong chuỗi cung ứng và phác thảo các bước thực hiện để giải quyết bất kỳ sự việc nào nảy sinh.
Theo một báo cáo mới, hơn một phần ba các công ty niêm yết lớn nhất của Úc không đưa ra được những báo cáo rơ ràng chứng minh chuỗi cung ứng của họ không hoạt động dựa trên lao động nô lệ.
Theo tờ Houston Chronicle, các nhà nghiên cứu từ Đại học Monash đă tiến hành phân tích 239 thông tin công khai về chế độ nô lệ hiện đại từ các công ty trên sàn ASX 300 và xếp loại các công ty theo thang từ A đến F. Theo báo cáo, 36% công ty được xếp loại “không đạt”, trong khi đó chỉ có sáu công ty đạt điểm “A”.
Bà Nga Phạm, trưởng nghiên cứu, cho biết trong khi một số công ty lớn nhất của quốc gia đưa ra những nỗ lực để giải quyết chế độ nô lệ hiện đại, nhiều công ty khác hầu như không tuân thủ các yêu cầu cơ bản của luật pháp. Đây là điều đáng báo động v́ các công ty này không hoàn toàn hiểu được mức độ rủi ro của chế độ nô lệ hiện đại trong hoạt động và chuỗi cung ứng của họ.
Báo cáo cho thấy các công ty lớn với số lượng nhân viên và chi tiêu cung ứng tương đối cao đưa ra được các tuyên bố tiết lộ về chế độ nô lệ hiện đại đầy đủ hơn. Loại rủi ro phổ biến nhất được nêu ra là lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và nô lệ nợ.
Úc yêu cầu khoảng 3,000 công ty với doanh thu hơn 71 triệu Mỹ kim – từ khai thác mỏ đến ngân hàng và quản trị quỹ – đưa ra đánh giá và thông tin chi tiết cách họ quản trị rủi ro nô lệ trong chuỗi cung ứng và phác thảo các bước thực hiện để giải quyết bất kỳ sự việc nào nảy sinh.