therealrtz
12-30-2021, 09:15
Nga và quốc gia này đang đồng lõa trong việc thực hiện các hành động khiêu khích đối với Ukraine và một điểm nóng khác để lật đổ sự thống trị của phương Tây.
Nga thường được biết đến với hình tượng con gấu khổng lồ. Một số người cho rằng quốc gia này rất thận trọng, không bao giờ hạ thấp cảnh giác trước Mỹ, châu Âu và nước láng giềng Trung Quốc, nhưng có khả năng bất ngờ tiến hành bạo lực nếu bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng Ukraine là minh chứng củng cố cho hình ảnh đó.
Quân đội Nga được cho là đã triển khai 100.000 quân gần biên giới với Ukraine, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào đầu năm tới.
Hơn cả, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một yêu cầu gây bất ngờ với NATO vào giữa tháng 12.
Ông đang đề nghị liên minh rút toàn bộ lực lượng khỏi các quốc gia thành viên Đông Âu và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Đông Âu, Trung Á và Caucasus.
Tổng thống Putin muốn khẳng định rõ ràng việc Ukraine và các quốc gia rời khỏi Liên Xô trước đây là sân sau của Nga và NATO không nên bước vào đó.
Phương Tây rất khó có thể bị ép buộc, nhưng ông Putin cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ vì truyền thống giữ vững "sân sau" của Nga đã ăn sâu vào lịch sử.
Nga nằm dưới sự cai trị của người Mông Cổ trong khoảng 240 năm kể từ thế kỷ 13. Nước này bị Napoléon xâm lược vào thế kỷ 19 và Đức Quốc xã tấn công trong Thế chiến II. Liên Xô bị phương Tây kiềm chế trong Chiến tranh Lạnh, dẫn đến sự sụp đổ vào năm 1991.
Bị ám ảnh bởi quá khứ, Tổng thống Putin muốn đưa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ trở lại vùng ảnh hưởng của Nga. Vấn đề là ước vọng đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của cả châu Âu và phần còn lại của thế giới.
Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng, Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển các lực lượng từ châu Âu sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Viễn cảnh như vậy sẽ cho phép Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn nữa trên eo biển Đài Loan và ở các vùng biển khu vực.
Những dấu hiệu đáng lo ngại đã xuất hiện. Vào ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố đánh giá về thế trận quân sự toàn cầu của mình. Đánh giá này làm dấy lên kỳ vọng Mỹ sẽ chuyển hướng mạnh mẽ sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc.
Tuy nhiên, người trong cuộc ở Washington nói rằng xu hướng xoay trục sang châu Á đang tạm dừng, một phần là do các cuộc đàm phán với Nhật Bản về sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở nước này vẫn chưa kết thúc, bên cạnh căng thẳng leo thang về Ukraine và Iran cũng đang ngăn cản một sự tái tổ chức lớn.
Người ta cho rằng Trung Quốc và Nga đang đồng lõa trong việc thực hiện các hành động khiêu khích đối với Ukraine và Đài Loan. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây là một suy đoán vô lý. Sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai không đủ sâu cho một hành động như vậy.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1963711&stc=1&d=1640855661
Nga sẽ không "cứu" Trung Quốc
Mặc dù vậy, quân đội Trung Quốc và Nga đã hợp tác để thực hiện một làn sóng các động thái khiêu khích ở châu Á và châu Âu.
Vào cuối tháng 10, tàu hải quân hai nước đã đi qua vùng biển gần Nhật Bản. Các chuyên gia quân sự tin rằng quân đội Trung Quốc đã mời đối tác Nga tham gia chiến dịch.
Trở lại tháng 7/2017, tàu hải quân Trung Quốc đã đi đến Biển Baltic tham gia một cuộc tập trận chung do Nga tổ chức. Dự kiến sẽ có thêm nhiều lần đi chung như thế khi hai nước ngày càng mâu thuẫn với Mỹ
Tin vui cho phương Tây là quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không bền chặt như họ tưởng. Quan hệ đối tác giữa cả hai không dựa trên tình bạn hay sự tin tưởng mà dựa trên sự đối kháng chung với Mỹ.
Nga cũng đang trở nên lo ngại và cảnh giác hơn khi Trung Quốc vượt xa sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc hiện gấp khoảng 10 lần của Nga.
Mặc dù Nga có năng lực hạt nhân lớn hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh ước tính gấp 3-4 lần Moscow. Nếu điều đó không thay đổi, Trung Quốc sẽ có lợi thế về sức mạnh quân sự thông thường.
Nga dường như đang cảm thấy khó chịu. Một chuyên gia cho biết quân đội Nga không ngừng tiến hành các cuộc tập trận và bày binh bố trận để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc.
Hai nước lợi dụng nhau để chống lại Mỹ Nhưng Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan và Trung Quốc cũng không muốn can dự vào Ukraine.
"Nga không có ý định chống lại Mỹ vì Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan. Trong trường hợp chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga sẽ tránh xa cuộc xung đột", Shinji Hyodo, giám đốc bộ phận nghiên cứu chính sách tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Moscow có thể gây xáo trộn cho phương Tây, nhưng Trung Quốc thiếu sức mạnh để thay đổi trật tự thế giới.
Phương án tốt nhất cho phương Tây lúc này là đối mặt với con gấu khổng lồ để ngăn nó chuyển sang bạo lực, đồng thời tập trung chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.
VietBF @ Sưu tầm
Nga thường được biết đến với hình tượng con gấu khổng lồ. Một số người cho rằng quốc gia này rất thận trọng, không bao giờ hạ thấp cảnh giác trước Mỹ, châu Âu và nước láng giềng Trung Quốc, nhưng có khả năng bất ngờ tiến hành bạo lực nếu bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng Ukraine là minh chứng củng cố cho hình ảnh đó.
Quân đội Nga được cho là đã triển khai 100.000 quân gần biên giới với Ukraine, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào đầu năm tới.
Hơn cả, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một yêu cầu gây bất ngờ với NATO vào giữa tháng 12.
Ông đang đề nghị liên minh rút toàn bộ lực lượng khỏi các quốc gia thành viên Đông Âu và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Đông Âu, Trung Á và Caucasus.
Tổng thống Putin muốn khẳng định rõ ràng việc Ukraine và các quốc gia rời khỏi Liên Xô trước đây là sân sau của Nga và NATO không nên bước vào đó.
Phương Tây rất khó có thể bị ép buộc, nhưng ông Putin cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ vì truyền thống giữ vững "sân sau" của Nga đã ăn sâu vào lịch sử.
Nga nằm dưới sự cai trị của người Mông Cổ trong khoảng 240 năm kể từ thế kỷ 13. Nước này bị Napoléon xâm lược vào thế kỷ 19 và Đức Quốc xã tấn công trong Thế chiến II. Liên Xô bị phương Tây kiềm chế trong Chiến tranh Lạnh, dẫn đến sự sụp đổ vào năm 1991.
Bị ám ảnh bởi quá khứ, Tổng thống Putin muốn đưa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ trở lại vùng ảnh hưởng của Nga. Vấn đề là ước vọng đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của cả châu Âu và phần còn lại của thế giới.
Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng, Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển các lực lượng từ châu Âu sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Viễn cảnh như vậy sẽ cho phép Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn nữa trên eo biển Đài Loan và ở các vùng biển khu vực.
Những dấu hiệu đáng lo ngại đã xuất hiện. Vào ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố đánh giá về thế trận quân sự toàn cầu của mình. Đánh giá này làm dấy lên kỳ vọng Mỹ sẽ chuyển hướng mạnh mẽ sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc.
Tuy nhiên, người trong cuộc ở Washington nói rằng xu hướng xoay trục sang châu Á đang tạm dừng, một phần là do các cuộc đàm phán với Nhật Bản về sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở nước này vẫn chưa kết thúc, bên cạnh căng thẳng leo thang về Ukraine và Iran cũng đang ngăn cản một sự tái tổ chức lớn.
Người ta cho rằng Trung Quốc và Nga đang đồng lõa trong việc thực hiện các hành động khiêu khích đối với Ukraine và Đài Loan. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây là một suy đoán vô lý. Sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai không đủ sâu cho một hành động như vậy.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1963711&stc=1&d=1640855661
Nga sẽ không "cứu" Trung Quốc
Mặc dù vậy, quân đội Trung Quốc và Nga đã hợp tác để thực hiện một làn sóng các động thái khiêu khích ở châu Á và châu Âu.
Vào cuối tháng 10, tàu hải quân hai nước đã đi qua vùng biển gần Nhật Bản. Các chuyên gia quân sự tin rằng quân đội Trung Quốc đã mời đối tác Nga tham gia chiến dịch.
Trở lại tháng 7/2017, tàu hải quân Trung Quốc đã đi đến Biển Baltic tham gia một cuộc tập trận chung do Nga tổ chức. Dự kiến sẽ có thêm nhiều lần đi chung như thế khi hai nước ngày càng mâu thuẫn với Mỹ
Tin vui cho phương Tây là quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không bền chặt như họ tưởng. Quan hệ đối tác giữa cả hai không dựa trên tình bạn hay sự tin tưởng mà dựa trên sự đối kháng chung với Mỹ.
Nga cũng đang trở nên lo ngại và cảnh giác hơn khi Trung Quốc vượt xa sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc hiện gấp khoảng 10 lần của Nga.
Mặc dù Nga có năng lực hạt nhân lớn hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh ước tính gấp 3-4 lần Moscow. Nếu điều đó không thay đổi, Trung Quốc sẽ có lợi thế về sức mạnh quân sự thông thường.
Nga dường như đang cảm thấy khó chịu. Một chuyên gia cho biết quân đội Nga không ngừng tiến hành các cuộc tập trận và bày binh bố trận để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc.
Hai nước lợi dụng nhau để chống lại Mỹ Nhưng Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan và Trung Quốc cũng không muốn can dự vào Ukraine.
"Nga không có ý định chống lại Mỹ vì Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan. Trong trường hợp chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga sẽ tránh xa cuộc xung đột", Shinji Hyodo, giám đốc bộ phận nghiên cứu chính sách tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Moscow có thể gây xáo trộn cho phương Tây, nhưng Trung Quốc thiếu sức mạnh để thay đổi trật tự thế giới.
Phương án tốt nhất cho phương Tây lúc này là đối mặt với con gấu khổng lồ để ngăn nó chuyển sang bạo lực, đồng thời tập trung chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.
VietBF @ Sưu tầm